Nguyễn Anh Dũng - Có lãnh đạo không?

"Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội"... "Các tổ chức
của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp
luật"... "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật"...
"Ở nước cộng hoà XHCN Việt Nam, các quyền con người về
chính trị, dân sự, kinh tế văn hoá và xã hội được tôn
trọng"... "Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo những
việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước hoặc bất cứ
cá nhân nào"... Những điều trên đây đã được quy định
một cách trang trọng tại điều 4, 12, 50, 74 Hiến pháp và pháp
luật hiện hành.

Thế nhưng công luận đã từng chỉ rõ: "Một năm với hơn
9000 vụ án oan sai, hơn 5000 vụ yêu cầu giám đốc thẩm"...
"Năm 2010 cả nước phát sinh hơn 479.000 đơn khiếu nại, tố
cáo. Tăng 24,5 % so với cùng kỳ tháng 9/2009". Chưa kể số
đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan kiểm tra các
cấp của Đảng và các đơn bị đánh "Chìm xuồng".

Do những quyền cơ bản của con người thực tế đã bị tước
đoạt, nên ngưòi lao động kể cả đảng viên, bị coi là nô
lệ kiểu mới, tuy không bị coi là công cụ biết nói, bị đanh
số thay tên gọi. Nhưng luôn phải sống trong nỗi lo bị bán
làm nô lệ, lo vì quyền tự do dân chủ, quyền mưu cầu hạnh
phúc, quyền lao động chân chính để tự xoá đói, giảm nghèo
và tạo nên tài sản hợp pháp, thuộc sở hữu tư nhân là nơi
ở, là tư liệu sản xuất chính, có thể bị cướp đoạt bất
cứ lúc nào.

Bộ máy khổng lồ của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra
vẫn không ngăn chặn được tội phạm, đặc biệt là tội
phạm có tổ chức từ trung ương tới địa phương. Cái vòng
luẩn quẩn: Phạm tội > hối lộ > tham nhũng > bao che > thoát
tội > rồi lại phạm tội v.v ... vẫn ngang nhiên tồn tại. Từ
đó nỗi oan ức, cực khổ của người dân khi phải sống trong
một chế độ đầy dẫy những bất công, dã man và tàn bạo
ngày càng gia tăng.

Ông Nguyễn Phú Trọng: Uỷ viên bộ chính trị, chủ tịch quốc
hội vẫn thường nói: "<em><strong>Lãnh đạo mà không kiểm
tra, giám sát thì không còn là lãnh đạo</strong></em>". Các sự
việc nêu trên cùng với những hanh vi tiêu cực, xuy đồi đạo
đức, tham nhũng trong tổ chức đảng và nhà nước. Những
người lãnh đạo có biết không? Nếu không biết thì đó là
sự quan liêu, yếu kém về năng lực. Nếu biết mà không giải
quyết đó là sự độc tài, phản dân chủ và vô đạo đức!
Chính họ đã tự từ bỏ quyền lãnh đạo của mình.

Thời gian và thực tế đã chứng minh: Sự lãnh đạo của
Đảng đã thay bằng sự thống trị của một nhóm người cầm
đầu bảo thủ trong Bộ chính trị đã biến Việt Nam thành
quốc gia độc tài. Để cho Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ,
bắn giết bộ đội và ngư dân trên biển, đánh đuổi người
dân địa phương như ở Tây Nguyên. Cai trị đất nước bằng
nhà tù, bằng lưỡi lê và họng súng... Tất cả đã "<em>Gây
lo lắng, bất bình trong nhân dân và hạn chế sự phát triển
có thể còn cao hơn nữa của đất nước</em>" (Báo Nhân Dân
ngày 13/1/2004).

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, khi mà Việt Nam
đã trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế. Bị rành
buộc bởi các công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về
"Nhân Quyền", đó là xu thế phát triển một cách văn minh
không thể đảo ngược.

Vì vậy nhà nước CS Việt Nam hãy nên lắng nghe và tôn trọng
ý kiến của những đảng viên chân chính, của nhân dân để
khôi phục lại lòng tin, bằng những việc làm cụ thể, thiết
thực. Hãy chấm dứt độc tài để người dân có quyền tự
chọn lấy người lãnh đạo của mình qua bầu cử tự do có
sự giám sát quốc tế. Hãy thả ngay những người đấu tranh
cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

Thiết nghĩ chỉ có đa đảng và hoà hợp dân tộc bằng các
chính sách, pháp luật cụ thể để xây dựng một nhà nước
pháp quyền thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân.


Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010
Người gửi
Nguyễn Anh Dũng
HV hội cựu chiến binh Việt Nam


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7323), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét