là bác hãy chứng minh blogger Nguyễn Văn Hải đã xuyên tạc bác
Hồ và cụ Marx như thế nào, để đến nỗi bị bắt vì tội
88 như thế?
Hơn nữa, ông Hải bị bắt sau... 2 năm rưỡi không sờ đến
giấy bút, đến internet để viết bài. Phải chăng lý do chính
là ở bức ảnh này:
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub01/PhandoiTruongsa.jpg"
alt="" /></center></div>
Bạn hỏi gì lạ và buồn cười vậy? Tôi là 1 người đang
sống ở nước ngoài, ko phải công an, ko phải tòa án, ko phải
viện kiểm sát, tôi chứng minh cái gì? Ngay cả công an hay tòa
án hay những người có thẩm quyền cũng ko có bổn phận phải
chứng minh cho bạn. Việc anh ta bị truy tố và xử theo luật
pháp đã có tranh luận, nói rõ, chứng minh, phản biện trong tòa
án giữa các luật sư và viện kiểm sát.
Điếu Cày cũng ko phải bị bắt vì bức ảnh mà bạn đưa ra
tuyên truyền xuyên tạc, nếu bị bắt vì tấm ảnh đó thì cả
ngàn người đã bị bắt trong 2 đợt biểu tình năm 2007 vì họ
đem cả trăm băng rôn có nội dung chống TQ tương tự chứ ko
riêng gì Điếu Cày, và cái diễn đàn HSO chắc cũng ko phát
triển như bây giờ và được báo chính thống mà các bạn gọi
là "báo lề phải" PR trên báo, đài, VTV4.
Việc xuyên tạc các câu nói của Bác Hồ thì ngay trong blog của
AnhbaSG có thấy đấy. Bác Hồ đả kích vấn đề tự do báo
chí dưới thời thực dân là thuần túy đấu tranh chính trị
theo thực tiễn chứ trong thời Bác Hồ cầm quyền hoàn toàn ko
có tờ báo tư nhân nào được xuất bản cả, thế mà đem ra
câu nói từ tận thời... thanh niên trai trẻ lúc chưa gặp luận
cương Lenin của Bác ra để cắt xén xuyên tạc. Thời này tự
do, dân chủ, thoải mái, dễ dãi, dễ chịu hơn thời Bác rất
nhiều nhưng mấy chú tự nhận "dân chủ" Vichoco thâm hiểm mở
miệng ra là trích dẫn lời Bác để cổ xúy cho chế độ dân
chủ tư sản của mình.
Thời đó Bác Hồ nói dân chủ là dân chủ XHCN, trong Hồ Chí
Minh toàn tập, nếu đọc các bài viết của Bác thì bác nói rõ
các nước cộng sản là các nước dân chủ, còn các nước đa
đảng đa nguyên phương Tây là các nước thực dân đế quốc,
phản dân chủ. Nhưng Vichoco cứ trích lại mấy khẩu hiệu,
lời nói nào mà có chữ Dân Chủ của Bác là đem ra xuyên tạc,
bịa đặt rằng Bác nói về kiểu dân chủ tư bản phương Tây.
Còn đây là xuyên tạc trắng trợn nhất mà Nguyễn Tiến Trung
và mấy đứa tự xưng là "blogger Việt Nam" hay lải nhải, lảm
nhảm: Chúng dựa vào câu nói "Quân đội ta trung với nước,
hiếu với dân" trong một lần nào đó của Bác Hồ rồi xuyên
tạc rằng sau này Lê Duẩn và Đảng đã "sửa" câu đó lại
thành "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân".
Nhưng sau khi bên quansuvn tìm hiểu thì mới lòi ra cái này:
<div class="special_quote">Khẩu hiệu "Trung với Đảng, hiếu với
dân" được lấy từ bài phát biểu của Hồ Chủ tịch tại
lễ chiêu đãi mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội
Nhân dân Việt Nam. Toàn văn bài phát biểu được đăng trên
trang nhất báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 23-12-1964.</div>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/bao.jpg" width="448"
height="640" alt="bao.jpg" /></center>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/bao1.jpg" width="600"
height="349" alt="bao1.jpg" /></center>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/bao2.jpg" width="600"
height="487" alt="bao2.jpg" /></center>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/bao3.jpg" width="528"
height="640" alt="bao3.jpg" /></center>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/bao4.jpg" width="467"
height="640" alt="bao4.jpg" /></center>
<div class="special_quote">Câu nói khái quát về Bản chất, truyền
thống của Quân đội ta được Bác Hồ nói lần đầu vào
tháng 5 năm 1946. Lần ấy khi nói chuyện tại trường võ bị
Trần Quốc Tuấn, Bác đã nói: "<strong>Trung với nước, Hiếu
với dân </strong>là một bổn phận thiêng liêng,một trách
nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sĩ
trong quân đội quốc gia đầu tiên của nước ta".
Từ sau ngày thành lập, qua nhiều thời kì, quân đội ta mang
nhiều tên khác nhau. Cũng trong thời gian đó Bác đã hoàn thiện
dần theo từng bước về bản chất,truyền thống của quân
đội ta.
Cho đến năm 1964, Bản chất, truyền thống của Quân đội ta
được Bác khái quát bằng câu nói: "<strong>Quân đội ta trung
với Đảng, hiếu với dân</strong>, sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ
thù nào cũng đánh thắng "
Câu đó được Bác nói Ngày 22 tháng 12 năm 1964 vào dịp Kỷ
niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trước
đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ,
các tướng lĩnh, đại diện quan khách Quốc tế và trong nước
tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, Hà Nội. </div>
Cơ bản là cội nguồn của vấn đề là "Tuổi mười sáu
Đảng vào bí mật"
Sau khi giành chính quyền vào 19/8 và tuyên bố Độc lập
vào ngày 02/9/1945, trong điều kiện trứng nước, chúng ta
đứng trước bao khó khăn thách thức, phải đối phó
với rất nhiều loại kẻ thù. Để tranh thủ thời gian
chuẩn bị, để gạt mũi nhọn tiến công của kẻ thù vào
Đảng, ngày 11/11/1945, Đảng ta tuyên bố tự giải tán. Do
đó mọi danh xưng về Đảng thời gian này đều không
được nói rõ, cần thiết chỉ gọi là "đoàn thể".
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,7692.30.html
Như vậy, quá rõ ràng, trong thời điểm Bác Hồ nói câu "Trung
với nước, hiếu với dân" là vào năm 1946, mà năm đó nước
ta chỉ có "Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương" chứ
làm gì có Đảng để mà "Trung với Đảng, hiếu với dân".
Thành ra đề nghị các bạn, nhất là các bạn trẻ cảnh giác
với trò lừa đảo chọn lọc, cắt xén, xuyên tạc, bóp méo,
xào nấu những lời nói của các bậc vĩ nhân, lợi dụng hình
ảnh Bác Hồ và những người cộng sản tiền bối để chống
lại cộng sản ngày nay. Đó là thủ đoạn "dùng Cộng chống
Cộng", "lấy quá khứ dìm hiện tại", hay như cách gọi của
Trần Huỳnh Duy Thức khi thú tội và xin tha trên TV là kế sách
"Đoài đánh Đoài", trước khi ở tù, tên này cũng thường dùng
nhiều bút danh khác nhau, viết nhiều bài tuyên truyền khác nhau
mạo nhận mình là "đảng viên 60 tuổi Đảng", chuyên chọn
lọc, cắt xén, thêm bớt, xào nấu, méo mó, lợi dụng nhiều
câu nói của Marx, Lenin, Hồ Chí Minh và các danh nhân cộng sản
để gây hoang mang trong giới trí thức trẻ.
Hãy nhận dạng và cảnh giác thủ đoạn này! Đây là thủ
đoạn mới được sử dụng gần đây, trong vòng vài năm trở
lại đây, khi chúng phân tích và nhận định rằng các kiểu
chống phá cũ như chống Marx Lenin, chống Hồ, chống chủ nghĩa
ML, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lý thuyết, lý luận của XHCN
và CS ko còn hiệu nghiệm, lỗi thời lạc hậu, phản tác dụng,
và chúng cũng ko đủ trình độ để bác bỏ những học thuyết
đó, những vĩ nhân CS đó, cho nên bây giờ chúng mới chơi trò
lợi dụng để cắt xén bóp méo xuyên tạc.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6761), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét