Đào Tuấn - Cá độ và tư duy đóng cửa

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.thanhnien.com.vn/VN-lang-phi-truoc-nguon-tien-ca-cuoc-khong-lo-troi-ra-nuoc-ngoai/4179493.epi">Việt
Nam lãng phí trước nguồn tiền cá cược khổng lồ trôi ra
nước ngoài!</a></li>
</ul></div>
Đề án cá cược bóng đá một lần nữa lại được tái khởi
động khi C14 - Cơ quan cảnh sát điều tra có chức năng đấu
tranh chống cờ bạc cho hay sẽ trình Chính phủ đề xuất xây
dựng các trung tâm cá cược bóng đá công khai. Đề xuất này
thực ra không mới khi cách đây 4 năm Tổng cục TDTT đã bỏ
công bỏ sức, làm việc cả với "nhà cái" lớn nhất nhì
thế giới Ladbrokes để xây dựng đề án cá cược bóng đá.
Tuy nhiên, Đề án của ngành thể thao bấy giờ đã gặp không
ít trắc trở, nói như Trưởng ban soạn thảo, ông Huỳnh Vĩnh
Ái, nay là Thứ trưởng Bộ VH-TT- DL là vì "lý do khách quan".
Cái lý do khách quan đó, thực chất lại là ý kiến chủ quan
của một số quan chức khi lo ngại rằng cá độ có thể làm
phát sinh tiêu cực trong nền bóng đá vùng trũng nước nhà.

Ở Trung Quốc, cờ bạc tương truyền là do Ô Sào, bề tôi của
vua Kiệt nhà Hạ phát minh ra (có câu "Ô Sào tác bác" tức Ô
Sào chế ra cờ bạc). Còn Cá độ bóng đá được ghi nhận
xuất hiện lần đầu tại…Mỹ từ đầu thế kỷ thứ 19, khi
các thuỷ thủ người Anh dùng bia để cá thắng thua những
trận bóng đá. Ở Italy, loại hình cá cược thể thao, có tên
là Totocalcio, bắt nguồn từ ý tưởng của phóng viên thể thao
Massimo Della Pergola, đã được thừa nhận từ năm 1946. Trong
thế giới hiện đại, ngành cá cược nói chung và cá độ bóng
đá nói riêng đã trở thành một ngành dịch vụ với doanh số
không kém bất cứ ngành công nghiệp nào. Doanh số cá cược
mỗi năm ở vương quốc Anh (tính tất cả các loại hình cá
cược) hiện đạt khoảng 42 tỷ bảng. Thậm chí ở rất nhiều
thời điểm, Ladbrokes, một chi nhánh của "tập đoàn khách
sạn" nổi tiếng thế giới Hilton Group còn mang lại lợi
nhuận gấp đôi mảng kinh doanh, dù mảng này có tới 216 khách
sạn đang hoạt động trên khắp thế giới.

Với việc "nói không" với cá cược, các quan chức của
chúng ta không chấp nhận thực trạng là từ ít nhất 10 năm
nay, khi giải ngoại hạng Anh "đổ bộ" vào Việt Nam, cá
cược đã trở thành hoạt động quá thông dụng trong đời
sống dân cư. Nói như Truởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT,
ông Mai Đức Chung là "<em>Cá cược bóng đá hợp pháp là một
phần không thể thiếu của đời sống bóng đá. Trước sau gì
ở VN cũng phải có, chỉ còn chờ thời gian</em>". Còn nhớ khi
làm đề án cách đây 4 năm, chính Tổng cục TDTT đã ước
lượng được mức độ cá độ trong đời sống xã hội để
đưa ra con số, rằng nếu được hợp thức, hoạt động cá
cược sẽ hàng năm mang về nguồn thu có thể lên tới 800 tỷ
đồng, lớn hơn nguồn thu ngân sách mỗi năm ở một tỉnh cỡ
Yên Bái. Thời điểm đó, tổ chức kiểm toán quốc tế Deloite
ước tính doanh số của thị trường cá độ bất hợp pháp ở
Việt Nam có thể lên tới 1 tỷ USD. Với dự kiến tối thiểu
có 7% trong số người trên 18 tuổi thường xuyên tham gia đặt
cược, tương ứng với số lượng khoảng 3,5 triệu người thì
chỉ với 10.000 đồng một tuần/người tham gia (thực tế cá
độ ngoài thị trường cho thấy muốn cá độ phải cược số
tiền ít nhất 500 ngàn đồng), ước tính doanh thu từ hoạt
động này trong 7 ngày là 35 tỷ đồng.

Những lo ngại, sợ rằng việc thừa nhận cá cược có thể
làm "hư" bóng đá nước nhà, thực chất là việc bịt mắt
nói mò, không dám chấp nhận một sự thật đang diễn ra sôi
động trong đời sống. Sự chủ quan khô cứng và đầy bảo
thủ đó chẳng qua cũng là một biểu hiện của căn bệnh sợ
trách nhiệm khi các vị quan chức chỉ muốn ôm ghế, giữ
quyền và không muốn làm một cái gì mới, lạ, không muốn làm
gì khác với truyền thống", được rào dậu quá kỹ bởi các
định kiến. Và những ý kiến "khoác complet thắt cà vạt"
đó đang gây hại nhiều hơn là làm lợi cho bóng đá nước
nhà. Bởi chuyện hiển nhiên ở Việt Nam là những vụ cá độ
bóng đá lớn bị phát hiện cho thấy cá cược hoàn toàn không
phải là nguyên nhân gây tiêu cực bóng đá.

Những "ý kiến thắt cà vạt" luôn cho rằng cá độ là một
hoạt động cờ bạc, là vi phạm pháp luật, vì vậy việc
chấp nhận đề án cá cược không khác gì việc dùng pháp
luật để hợp thức cho một hành vi vi phạm pháp luật trở
nên hợp pháp.

Nhưng trong thực tế, Việt Nam chấp nhận cho thành lập các DN
nhà nước trong lĩnh vực sổ số với slogan "Ích nước lợi
nhà". Sổ sổ, bản chất hoàn toàn là trò may rủi với những
con số, hoàn toàn khô khan và không thể có cái gọi là
"tình yêu với những con số" để có thể biện minh cho trò
cờ bạc, thậm chí còn không thể coi là một trò chơi này.
Trong khi, chí ít có thể nói cá cược bóng đá còn ít tính
chất cờ bạc hơn là trò cờ bạc hợp pháp do nhà nước làm
chủ hồ có tên là sổ số.

Không thể hợp pháp hoá một hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng
vấn đề cần xem lại là liệu trong bối cảnh xã hội hiện
nay, có nên coi cá cược bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật
hay không. Tại Trung Quốc láng giềng, cá cược bóng đá hợp
pháp bắt đầu được thừa nhận từ năm 2001 và mang lại
nguồn thu 3-4 tỷ NDT mỗi năm. Trên thế giới, dường như chỉ
có vài ba quốc gia coi cá cược bóng đá là bất hợp pháp,
trong đó có Việt Nam . Vậy thì tại sao các nhà quản lý Việt
nam không nhìn lại cách nhìn nhận của mình, thay vì "đóng
cửa tư duy" cho đó là trò bịp bợm, dị hợp của cả thế
giới.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4785), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét