Bộ Ngoại Giao Anh Quốc - Báo cáo Nhân Quyền Dân Chủ 2012 về Việt Nam

<strong>Cập nhật mới nhất: ngày 31 tháng Ba năm 2013</strong>.

Môi trường nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn yếu mặc dù có
quyết định của chính phủ nộp đơn ứng cử Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc. Đầu năm nay đã chứng kiến một số
nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt là các blogger, nhận
những mức án tù giam lâu năm trong các phiên tòa mà thường
diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng kín.

Nhà vận động nhân quyền nổi bật <b>Nguyễn Quốc Quân</b>
đã được thả ra vào cuối tháng Giêng sau 9 tháng bị giam giữ
vì có mối liên hệ với tổ chức Việt Tân vốn bị cấm.
Người bảo vệ nhân quyền <b>Lê Công Định</b> đã được
thả ra trong tháng Hai sau khi thụ án ba năm rưỡi của mức án 5
năm.

Tổ chức Phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam là một
trong năm quốc gia trong danh sách "<strong><a
href="http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2013/03/12/bao-cao-dac-biet-ve-giam-sat-internet-tap-trung-vao-nam-chinh-quyen-va-nam-cong-ty-la-ke-thu-cua-internet/">Kẻ
thù của Internet</a></strong>" trong báo cáo năm 2013 của họ vì
tiến hành giám sát trực tuyến có hệ thống dẫn đến những
vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Họ mô tả Việt Nam là nhà
tù lớn thứ ba trên thế giới dành cho các blogger và các nhà
bất đồng chính kiến trên không gian mạng, sau Trung Quốc và
Oman.

Việt Nam hiện đang chuẩn bị cho một Kiểm điểm Định kỳ
Phổ quát (đánh giá định kỳ của Liên Hợp Quốc về tình
hình nhân quyền) sẽ được hoàn thành vào năm 2014.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng
đã đến thăm Vương quốc Anh trong tháng Giêng. Ông đã gặp
mặt cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Quyền con người là một trong những chủ đề đã được thảo
luận. Trước chuyến thăm, BBC Việt ngữ đã được mời sang
Việt Nam để tiến hành các cuộc phỏng vấn với các Bộ
trưởng, các quan chức cấp cao và Đại sứ Anh quốc.

Trong chuyến thăm châu Âu, Tổng Bí thư cũng đã có một lần
(chưa từng có trước đây) diện kiến Đức Giáo Hoàng.

Năm nay đã chứng kiến hai trường hợp nổi tiếng, bao gồm
cả việc kết án 14 nhà hoạt động Công giáo ở Vinh với tội
hoạt động lật đổ. Trong số này, 13 người bị kết án tù
từ 3 đến 13 năm và một người nhận án treo. Vương quốc Anh
ủng hộ tuyên bố của Ngài Franz Jessen, Đại sứ EU tại Việt
Nam, kêu gọi duy trì các quyền cơ bản để người dân bày tỏ
quan điểm của họ một cách tự do. Trường hợp này đã thu
hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế. Các tổ
chức Freedom House và Phóng viên Không Biên giới đăng tuyên bố
mạnh mẽ nhằm hỗ trợ các nhà hoạt động này trên trang web
của họ. Vương quốc Anh, cùng với các cơ quan ngoại giao khác
từ Canada, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ và Na Uy, đã gặp các thành viên
gia đình của 14 nhà hoạt động và nhận một thỉnh nguyện
đơn yêu cầu phóng thích họ.

Vào đầu tháng hai, 22 người đã bị kết tội âm mưu lật
đổ chính phủ. Người bị nghi là chủ mưu <b>Phan Văn Thu</b>,
65 tuổi, đã bị kết án tù chung thân. 21 bị cáo khác bị kết
án từ 10 năm đến 17 năm tù giam. Trong một trường hợp có
tiếng vang khác là vụ nhà báo <b>Nguyễn Đắc Kiên</b> đã bị
tờ báo của mình sa thải vì dám chỉ trích Tổng Bí thư trên
blog của mình về việc cải cách hiến pháp. Cải cách hiến
pháp đã mở ra không gian lớn hơn cho thảo luận, bao gồm cả
về vai trò của Đảng CS, nhưng phản ứng của chính phủ với
những ý kiến chỉ trích vị trí của họ nói chung là tiêu
cực.

Đại sứ quán Anh tiếp tục hoạt động trên các chương trình
nghị sự về nhân quyền, tham gia với các quan chức chính phủ
cũng như các nhà báo, các nhà hoạt động, các blogger, các tổ
chức phi chính phủ và các nhà ngoại giao nước ngoài.

***

<strong>Luân Đôn, ngày 15/4/2013</strong> – Việc thiếu vắng
trách nhiệm giải trình về mặt pháp lý và chính trị trong nhà
nước Việt Nam độc đảng vẫn còn là một trở ngại nghiêm
trọng đối với tiến bộ về nhân quyền. Các lĩnh vực quan
ngại chính liên quan đến các quyền dân sự và chính trị, cụ
thể là quyền tự do ngôn luận. Trong năm 2012, đã có rất ít
hoặc không có dấu hiệu cải thiện trong các lĩnh vực này.

Mặc dù Việt Nam là thành viên của <a
href="http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/09/06/cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-1966/">Công
ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị</a> (ICCPR) và
một số quyền cụ thể, chẳng hạn như quyền tự do ngôn
luận, được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và luật pháp
quốc gia, nhưng các cơ quan chức năng không thực hiện nhiều
quyền trong số những quyền mà luật trong nước và quốc tế
quy định.

Tuy nhiên, sự lan tỏa của mạng Internet đang làm gia tăng luồng
chỉ trích hoặc độc lập hoặc có động cơ chính trị đối
với chính phủ và các chính sách trên các trang blog và phương
tiện truyền thông xã hội khác. Trong năm 2012 Đảng Cộng sản
đã cố gắng dập tắt mọi chỉ trích mà họ xem như một mối
đe dọa cho sự ổn định của Việt Nam hoặc đe dọa tới sự
kiểm soát của họ. Việc thiếu một hệ thống tư pháp độc
lập và minh bạch tạo điều kiện cho chính phủ bắt bớ bất
kỳ thách thức khả dĩ nào theo Điều 88 của Bộ luật hình
sự – "tuyên truyền chống phá nhà nước". Các nhà chức
trách tiếp tục kiểm soát các phương tiện truyền thông
truyền thống và sử dụng luật an ninh quốc gia và xử phạt
hành chính để đẩy mạnh hơn nữa sự lãnh đạo của đảng.
Trong khi chính phủ cố gắng hạn chế không gian các phương
tiện truyền thông hoạt động, thì Quốc Hội – một cơ quan
khác có trách nhiệm giám sát Chính phủ – đã có được tín
nhiệm như một diễn đàn cho các cuộc tranh luận, mặc dù có
những hạn chế mang tính hệ thống, như phần lớn các đại
biểu của Quốc Hội là thành viên của đảng CS và bị chi
phối bởi đảng CS.

Trong năm 2012, hoạt động nhân quyền của Vương quốc Anh tập
trung vào ba lĩnh vực: vận động chính trị; thúc đẩy tự do
ngôn luận (trong đó có tự do phát biểu, tự do báo chí và
Internet và quyền được truy cập thông tin); và thúc đẩy sự
cởi mở và minh bạch, bao gồm cả việc đấu tranh chống tham
nhũng. Chúng tôi tiếp tục nêu mối quan ngại nhân quyền lên
các cấp cao nhất, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao trong chuyến
thăm vào tháng Tư, cựu Ngoại trưởng Jeremy Browne trong chuyến
thăm vào tháng Bảy, và thường xuyên hơn bởi Ngài Đại sứ
của chúng tôi tại Hà Nội. Chúng tôi cũng làm việc với EU
để thúc đẩy về quyền con người, gần đây nhất là tại
buổi Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam trong tháng Mười. Có
chút ít tiến bộ trong công việc của chúng tôi với các
phương tiện truyền thông, chính phủ và xã hội dân sự nhằm
hỗ trợ sự phát triển của một nền truyền thông cởi mở
và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Ví dụ, Bộ ngoại giao Anh quốc
tài trợ cho một dự án thí điểm một mô hình để bảo vệ
các nhà báo trước các cuộc tấn công và bảo vệ quyền lợi
của họ. Tuy nhiên, không có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy
chính quyền Việt Nam sẽ áp dụng đường lối khoan dung hơn
đối với tự do ngôn luận hay các quyền dân sự và chính trị
khác. Chúng tôi cũng dự đoán quyền sử dụng đất sẽ là
một vấn đề đáng lo trong năm 2013.

Trong năm 2013, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vận động chính
trị trong lãnh vực nhân quyền với Việt Nam, ở cấp Bộ và
các cấp cao, thông qua Quan hệ đối tác chiến lược Việt
Nam-Vương quốc Anh, nó vốn cung cấp một khuôn khổ toàn diện
để phát triển mối quan hệ song phương. Vương quốc Anh và
Việt Nam sẽ thảo luận khả năng giúp đỡ của Vương quốc
Anh với sự trợ giúp kỹ thuật và hỗ trợ thiết thực để
chuẩn bị và đệ trình Kiểm điểm định kỳ phổ quát của
Việt Nam. Đây là những cơ hội tốt để Anh quốc vận động
nhân quyền và là cơ hội tốt để Việt Nam tiến hành những
bước đi đầu tiên trên trường quốc tế trong việc thực
hiện nhân quyền.

Trong năm 2013, Vương quốc Anh sẽ xem xét để đưa vào những
bình luận cho Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc về dự
thảo luật về quyền sử dụng đất. Chúng tôi sẽ sử dụng
vai trò hàng đầu của chúng tôi về phòng, chống tham nhũng
để yêu cầu chính quyền và nhấn mạnh tầm quan trọng của
vấn đề này. Chủ tịch Vương quốc Anh, Chính phủ Việt Nam
và Đảng Cộng sản sẽ đề ra các mục tiêu cho Cuộc đối
thoại chống tham nhũng lần thứ 12, nó ủng hộ sự tăng
cường tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình chống
tham nhũng, kể cả thông qua một diễn đàn kinh tế, và hành
động từ cơ sở địa phương để giải quyết nạn tham nhũng.

<b>Tự do ngôn luận</b>

Tự do ngôn luận vẫn còn là một vấn đề khi chính quyền
Việt Nam tiếp tục sử dụng luật an ninh quốc gia hà khắc
để trừng phạt những người chỉ trích chế độ.

Một trường hợp nổi bậc trên các tít báo chí nước ngoài
và trên các blog nhưng không được đưa tin trên các phương
tiện truyền thông bị nhà nước kiểm duyệt là vụ sinh viên
<b>Nguyễn Phương Uyên</b> – người bị mất tích sau khi được
đưa tới một đồn cảnh sát để thẩm vấn vào ngày 19/10. Hai
tuần sau đó, cô ta mới được chính thức thông báo bị bắt
và bị buộc tội rải truyền đơn chống phá nhà nước và
"những vấn đề an ninh". Tính đến tháng 2 năm 2013, cô vẫn
còn bị tạm giam.

Các phương tiện truyền thông chính thống vẫn bị kiểm soát
chặt chẽ bởi sự kiểm duyệt và cản trở của chính quyền;
một cuộc khảo sát do Bộ Ngoại Giao Anh Quốc tài trợ cho
thấy gần 88% các nhà báo trong một tỉnh đã từng có kinh
nghiệm bị cản trở của hình thức nào đó khi tác nghiệp.
Đồng thời, mức độ chỉ trích trực tuyến đối với nhà
nước từ phía các blogger không chính thống ngày càng gia tăng.
Phản ứng của chính phủ cũng tăng cường bằng một cuộc
đàn áp những trang blog quan trọng và xử các blogger với những
mức án tù nặng hơn. Vào tháng Chín, Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã ra lệnh cho cảnh sát tìm cách xử lý ba trang blog nổi
tiếng: <strong>Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Đông</strong>
– những trang blog dám chỉ trích chính phủ. Cuối tháng đó, ba
blogger có tiếng là <b>Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan
Thanh Hải</b>, đã bị kết án lên đến 12 năm tù về tội
tuyên truyền chống phá nhà nước. Vương quốc Anh và những
quốc gia khác nêu lên những quan ngại chung của họ thông qua
một tuyên bố ngoại giao về việc cầm tù năm người này.
Vương quốc Anh cũng ủng hộ tuyên bố của <a
href="http://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/09/30/ashton-keu-goi-tha-cac-blogger-viet-nam/">Đại
diện cấp cao của EU</a>, trong đó nhấn mạnh mối quan tâm sâu
sắc về những bản án.

Đồng thời, Vương quốc Anh tiếp tục làm việc với khu vực
truyền thông để nâng cao kỹ năng đưa tin chuyên nghiệp cho
các nhà báo thông qua các cuộc hội thảo với đài BBC và thể
hiện đạo đức thông qua phát triển một điều lệ phát sóng
trong thực tiễn. Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển
(RED) phối hợp với chính quyền tỉnh Đắc Lắc thành lập
một mô hình để nâng cao nhận thức của nhà báo về quyền
lợi và trách nhiệm của mình theo pháp luật Việt Nam. Đây là
một thành công và tạo ra một môi trường làm việc an toàn
hơn cho các nhà báo qua việc vận động và thông hiểu giữa
giới truyền thông với chính quyền các cấp, bao gồm cả cảnh
sát.

Vương quốc Anh thường xuyên nhấn mạnh mối quan tâm về sự
hạn chế của phương tiện truyền thông vốn bị chính phủ áp
đặt – ví dụ như Quyết định 20/2011, trong đó yêu cầu
rằng tất cả các nội dung ngôn ngữ nước ngoài phải được
biên tập và dịch ra tiếng Việt, bao gồm cả các kênh tin tức
trực tiếp. Vương quốc Anh với các quốc gia thành viên EU khác
đã vận động chính quyền Việt Nam rút lại dự luật này vì
mối quan ngại của chúng tôi về tác động của nó lên nghiệp
vụ của các hãng tin, như BBC đang hoạt động tại Việt Nam.
Kết quả là, việc thực hiện Nghị định này đã bị hoãn
lại đến lần thứ hai, trong vòng sáu tháng.

<b>Tự do hội họp</b>

Hạn chế về tự do hội họp vẫn là một vấn đề ở Việt
Nam. Vào tháng tư, cảnh sát và lực lượng an ninh đã dùng vũ
lực để cưỡng chế những người biểu tình khỏi một khu
đất trong tỉnh Hưng Yên vốn đã được ủy quyền cho phát
triển thương mại. Có những báo cáo đáng tin cậy rằng một
số người biểu tình bị đánh đập, và các phương tiện
truyền thông nhà nước đưa tin cho biết có hơn 20 người bị
bắt giữ và hai nhà báo cũng đã bị tấn công bởi cảnh sát
trong vụ việc này. Trong tháng 12, hàng trăm người đã tham gia
vào cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và TP. Hồ
Chí Minh. Ban đầu, các cuộc biểu tình này đã được bỏ qua
nhưng sau đó họ đã bị các nhà chức trách ngăn lại. Theo báo
cáo từ các phương tiện truyền thông và các blog, ít nhất có
khoảng 20 người đã bị bắt giữ tại Hà Nội sau khi họ từ
chối không tuân theo chỉ thị giải tán của cảnh sát. Họ
đều đã được thả ra sau đó trong ngày.

Trong năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam yêu cầu Quốc
hội ban hành Luật Biểu Tình. Mối quan ngại vẫn là luật này
sẽ đàn áp các cuộc biểu tình hợp pháp hơn là cho phép
chúng.

<b>Tiếp cận công lý và các quy định của pháp luật</b>

Mối quan ngại vẫn còn về việc thiếu tính độc lập và minh
bạch trong hệ thống pháp luật và tư pháp. Có một sự phối
hợp tệ hại giữa các cơ quan chủ chốt vốn có trách nhiệm
trong việc điều tra, truy tố và kết án trong các vụ án hình
sự. Thông qua việc quản lý dự án Chương trình đối tác công
lý (Justice Partnership Programme – JPP) của Hội đồng Anh, Vương
quốc Anh đang hỗ trợ cải cách tư pháp của ba cơ quan tư pháp
chính: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao. Tuy nhiên, tiến bộ vẫn còn rất chậm và
số liệu các trường hợp trong năm 2012 cung cấp rất ít bằng
chứng cho thấy các bị cáo được hưởng một phiên tòa công
bằng.

Cuối tháng hai, những đại diện của Quốc hội Việt Nam đã
đến thăm Vương quốc Anh để tìm hiểu về kinh nghiệm của
việc thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong
lập pháp của Vương quốc Anh. Trong chuyến thăm này, họ đã
được hội đàm với các nghị sĩ Anh và tận mắt nhìn thấy
được hoạt động của Nghị Viện. Đoàn đại biểu cũng đã
đến thăm Tòa án Tối cao và tổ chức Minh bạch Quốc tế. Các
kết quả của chuyến thăm này đã được phản ánh trong việc
sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng do Uỷ ban tư pháp chỉ
đạo và trong một dự án về việc làm thế nào cải thiện
những cuộc họp mặt Đại biểu với cử tri.

Quyền sử dụng đất tại Việt Nam, một vấn đề gây tranh
cãi trong nước lâu nay, bỗng trở nên nổi tiếng thế giới sau
một vụ tranh chấp đất đai ở huyện Tiên Lãng. Người nuôi
thủy sản Đoàn Văn Vươn và các thành viên gia đình đã sử
dụng súng và chất nổ để ngăn chặn cảnh sát tịch mảnh
đất thuê của mình. Hoàn cảnh của ông Vươn đã được
đông đảo công chúng cảm thông chia sẻ. Vào ngày 10/02, Thủ
tướng Việt Nam chỉ trích chính quyền địa phương và khen
ngợi các phương tiện truyền thông vì đã đưa tin, ông ra
lệnh tất cả các tỉnh thành cần phải xem xét lại thực
tiễn quản lý đất đai của họ. Quyền sử dụng đất là
nguồn gốc căng thẳng ngày càng gia tăng trong các vùng nông
thôn, những người nông dân vẫn còn là thành phần đa số
trong dân số và trong các nhóm khác sống gần các trung tâm đô
thị lớn. Đặc biệt, vấn đề bồi thường chuyển nhượng
quyền sử dụng đất tiếp tục gây xôn xao công luận khi đất
nước mở rộng đô thị hóa, và khi thêm nhiều đất đai nữa
bị chính phủ thu hồi dùng cho công nghiệp. Chính phủ đã công
nhận rằng vấn đề này nhạy cảm ra sao và đã tham vấn công
chúng về dự thảo Luật Đất đai mới. Anh đã cung cấp tài
trợ trực tiếp cho việc lấy ý kiến công chúng trong toàn xã
hội để đảm bảo rằng việc tham vấn có sự tham gia đông
đảo nhất có thể từ các bên có quyền lợi.

Chính phủ Việt Nam đã thừa nhận công khai rằng tham nhũng
đang làm tổn hại Đảng Cộng Sản và gây ra một trở ngại
lớn cho tăng trưởng kinh tế. Quốc hội đã thông qua luật
sửa đổi về chống tham nhũng, và Vương quốc Anh là chủ tọa
của Cuộc đối thoại chống tham nhũng chính thức trên cương
vị của nhà tài trợ quốc tế. Trọng tâm của Cuộc Hội
nghị đối thoại cấp cao 2012 đã diễn ra trong tháng 12 là tham
nhũng ở cấp địa phương và cấp tỉnh.

<b>Án tử hình</b>

Các số liệu về án tử hình chính thức vẫn là một bí mật
quốc gia, nhưng số liệu từ Bộ Công an cho thấy trong năm
ngoái có sự gia tăng từ 80 đến 100 người bị kết án tử
hình. Kể từ tháng 11 năm 2011, biện pháp thi hành án tử hình
chỉ được sử dụng thuốc độc. Do nguồn cung các loại
thuốc này hạn chế, nên đã có một lệnh hoãn án tử hình
trên thực tế. Điều này đã dẫn đến một số lượng lớn
các tù nhân đang chờ thi hành án tử hình sống trong điều
kiện tệ hại.

Trong tháng mười một, chính phủ Việt Nam bỏ phiếu trắng
trong một cuộc bỏ phiếu của Ủy ban thứ ba [ <i>Ủy ban về
xã hội, văn hóa và nhân đạo - ND</i>] của LHQ về nghị quyết
kêu gọi một lệnh ngừng án tử hình trên toàn thế giới. Làm
việc với các đối tác châu Âu, chúng tôi tiếp tục kêu gọi
chính quyền Việt Nam đưa ra một lệnh ngừng áp dụng án tử
hình, và trong khi chờ đợi thì hãy chọn giải pháp minh bạch
hơn đối với việc áp dụng thi hành án này.

<b>Tự do tôn giáo và tín ngưỡng</b>

Tự do tôn giáo được phép ở Việt Nam mặc dù trong thực tế,
chính quyền hạn chế việc thờ phụng của một số tôn giáo
trên cơ sở lợi ích của an ninh quốc gia. Thông qua Đối thoại
Nhân quyền EU-Việt Nam, Liên minh châu Âu nhấn mạnh mối quan
tâm về sự sách nhiễu các nhóm tôn giáo, sự kéo dài thời
gian trong việc đăng ký các nhà thờ và cơ quan chức năng từ
chối không cho phép nhà thờ đào tạo mục sư. Tuy nhiên, đã
có những bước tiến với việc xây dựng những địa điểm
thờ phượng mới, công nhận các nhóm tôn giáo mới và đăng
ký giáo hội mới.

<b>Quyền của phụ nữ</b>

Việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ trẻ từ Việt
Nam sang các nơi khác trong khu vực, vẫn còn là một mối quan
ngại sâu sắc. Pháp lệnh về phòng chống buôn bán của Việt
Nam, được giới thiệu vào năm 2011, đã dẫn đến một số
lượng lớn các vụ truy tố thành công bọn buôn người. Việt
Nam phê chuẩn Công ước LHQ về chống tội phạm có tổ chức
xuyên quốc gia và tham gia Nghị định thư Palermo về nạn buôn
người vào tháng 6/2012.

Vương quốc Anh là thành viên của một nhóm các nhà tài trợ
đã tiến hành với chính phủ VN chương trình Đánh giá Giới
tính quốc gia. Điều này đã chỉ cho thấy một số các vấn
đề, bao gồm nhu cầu cho cơ hội việc làm tốt hơn, cải
thiện việc tham gia chính trị, giảm bớt bạo lực gia đình và
thực hiện hiệu quả hơn Luật về bình đẳng giới và Luật
về bạo lực gia đình. Những vấn đề này đã được đưa
vào Chiến lược quốc gia được chính phủ phê duyệt và
Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới. Thông qua tài trợ
của Bộ Ngoại Giao Anh Quốc, tổ chức phi chính phủ Pacific
Links Foundation đã xây dựng một trung tâm phục hồi tại Lào
Cai cho những cô gái Việt Nam là nạn nhân của nạn buôn
người sang Trung Quốc.

<b>Quyền trẻ em</b>

Trẻ em có quốc tịch Việt Nam là trẻ em được báo cáo bị
bán sang Anh nhiều nhất, chủ yếu là do tội phạm và bóc lột
sức lao động. Pháp lệnh chống nạn buôn bán người, được
giới thiệu vào năm 2011, có hiệu lực trên việc buôn bán trẻ
em cũng như việc buôn bán người lớn. UNICEF và Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội (MOLISA) đã đưa ra một báo cáo chát
chúa về Nạn lạm dụng tình dục trẻ em (CSEC) tại Việt Nam
vào tháng 11.

Trong tháng 2, Việt Nam đã trở thành một quốc gia thành viên
của Công ước La Hay về việc nhận con nuôi. Việt Nam đã
giới thiệu một số biện pháp tập trung vào việc bảo vệ
trẻ em, bao gồm cả công việc của UNICEF với Việt Nam để
đạt được một cơ chế an sinh xã hội tốt hơn. Sự hợp tác
chặt chẽ giữa giới chức trách Việt Nam và Vương quốc Anh
đã ngăn chặn một số công dân Anh lạm dụng tình dục trẻ em
tại VN.

Nguồn: <a
href="http://www.hrdreport.fco.gov.uk/human-rights-in-countries-of-concern/vietnam/quarterly-updates-vietnam/">FCO</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/19494), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét