Việt Nam đề nghị Miến Điện tiến hành bầu cử công bằng

<div class="special_quote"><strong>Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng:</strong> Thưa các bạn, trong chuyến thăm vừa qua của tôi
tới Myanmar, ngoài việc trao đổi về hợp tác song phương, tôi
với cương vị là chủ tịch ASEAN đã chuyển tới chính phủ
và nhân dân Myanmar thông điệp của ASEAN là mong muốn Myanmar
triển khai có hiệu quả cái lộ trình dân chủ vì hòa bình và
hòa hợp dân tộc. Tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với
sự tham gia của tất cả các đảng phái. Qua đó để sớm ổn
định và tập trung phát triển đất nước Myanmar. Tại hội
nghị này, các nước ASEAN khẳng định tiếp tục ủng hộ
Myanmar tích cực hội nhập với khu vực và quốc tế. </div>

<div class="boxright300"><img src="/files/u1/sub01/000_Hkg3455165.jpg"
width="305" height="164" alt="000_Hkg3455165.jpg" /><div
class="textholder">Lãnh đạo các nước tham gia hội nghị thượng
đỉnh ASEAN lần thứ 16 tại Hà Nội hôm 9/4/2010. Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử công
bằng, dân chủ, có sự tham gia của các đảng phái</div></div>Đa
nguyên - đa đảng là một vấn đề 'nhạy cảm' tại Việt
Nam lâu nay. Nhiều cá nhân và tổ chức công khai lên tiếng đòi
hỏi và cổ xúy cho dân chủ - nhân quyền đã bị bắt bớ,
kết án tù.

<h2>Mâu thuẫn</h2>

Tuy vậy, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mới hồi tuần
rồi lên tiếng kêu gọi một nước khác thuộc Hiệp hội Các
quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, là Miến Điện sắp tới cần tổ
chức bầu cử công bằng, có sự tham gia của nhiều đảng
phái.

Những thành phần bị cấm đoán lâu nay trong nước đã có
phản ứng trước tuyên bố đó của người đứng đầu chính
phủ Việt Nam.

Lời kêu gọi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với cương
vị nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay, được đưa ra
trong phiên họp báo sau khi kết thúc kỳ họp thượng đỉnh
thứ 16 Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, tại Hà Nội
hôm thứ sáu tuần rồi.

Tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể nói hoàn toàn khác
với những phát biểu lâu nay của các nhà lãnh đạo Việt Nam,
luôn luôn đề cao vai trò cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng
sản tại Việt Nam.

Chủ tịch quốc hội Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, trong chuyến
công du Ấn Độ hồi tháng hai vừa qua, khi trả lời câu hỏi
của Thông tấn xã Express Ấn Độ về đa đảng với những
tiếng nói khác nhau ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã nói rõ
quan điểm Việt Nam chưa cần thiết đa đảng. Một đảng viên
được cho là có tư tưởng tiến bộ muốn xóa bỏ chủ nghĩa
Mác- Lê- nin, ông Đỗ Xuân Thọ, trong một cuộc trả lời biên
tập viên Mặc Lâm của Đài Á Châu Tự do hồi đầu tháng này,
cũng không ủng hộ việc đa đảng, ông nói: Đa đảng là nội
chiến ngay.

Như vậy, phát biểu của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
dường như có mâu thuẫn với tuyên bố của những vị lãnh
đạo khác và của chính ông trước đây.

Một người trong nước lâu nay từng có những bài viết nói
lên trăn trở về tình hình chính trị của đất nước, nhà
giáo Nguyễn Thượng Long, có ý kiến về phát biểu của thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với bầu cử tại Miến Điện:

"<em>Điều ông Dũng nói về Miến Điện đem so sánh với
những gì mà ông Dũng, ông Mạnh, ông Triết và 15 ông trong Bộ
Chính trị đối xử với nhân dân Việt Nam, tôi thấy người
Việt Nam như bị xúc phạm, bị các ông ấy coi khinh, coi rẻ
quá.</em>

<em>Lý do ở trong nước họ luôn giáo huấn chúng tôi: đa nguyên
- đa đảng là những gì xấu xa, sẽ dẫn đến thất bại, đưa
đến hỗn loạn. Ngoài việc làm vừa lòng người ta, tôi thấy
thủ tướng Việt Nam có những biểu hiện phức tạp về nội
tâm. Còn trong Đảng thì như ông Trọng khi đi Ấn Độ phát
biểu, Việt Nam chưa cần đa nguyên - đa đảng. Những điều
đó làm chúng tôi rất suy nghĩ.</em>

<em>Theo tôi đây cũng là cuộc đấu tranh nội tại trong cả
đất nước, cả dân tộc chứ không phải riêng trong Bộ Chính
Trị; tức tư tưởng hướng đến đa nguyên chính trị - đa
đảng cầm quyền là điều mà cả trí thức, lão thành cách
mạng, những người quan tâm thời cuộc rất chú ý. Không còn
phải thời kỳ người ta nói thế nào thì nghe thế ấy.</em>

<em>Ngay trong nội bộ và trong cả một con người của họ cũng
có phức tạp, không được nhất quán nên mới có chuyện ông
Dũng nói một đằng, ông Trọng nói một nẻo; cho thấy khủng
hoảng nhất định đối với giới lãnh đạo hiện nay.</em>"

<h2>Người dân nghĩ gì?</h2>

Khối 8406, một tổ chức quần chúng ra đời cách đây bốn
năm, với Tuyên ngôn Tự do Dân chủ kêu gọi cần phải có đa
nguyên - đa đảng mới có thể đem lại các quyền tự do căn
bản cho người dân. Trong thời gian hoạt động, nhóm từng lên
tiếng tẩy chay bầu cử quốc hội theo hình thức 'Đảng cử,
dân bầu' lâu nay tại Việt Nam.

Một thành viên đại diện lâm thời của Khối 8406, Linh mục
Phan Văn Lợi, cho biết: Chúng tôi đã có kêu gọi toàn dân tẩy
chay bầu cử năm 2007, và đang có kế hoạch kêu gọi tẩy chay
bầu cử quốc hội năm 2011.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, một thành viên Khối 8406 từng bị đi
tù nói lên quan điểm về phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng
đối với vấn đề Miến Điện:

"<em>Câu nói của ông Nguyễn Tấn Dũng nhằm xoa dịu một
phần bức xúc của dân chúng Việt Nam hiện tại khi nhiều
người hiểu được dân chủ là gì, tự do là gì và người ta
hiểu được xã hội đa nguyên văn minh hơn xã hội độc đảng
thế nào. Trước đây, ông Lý Quang Diệu đã nói không thể
để một vài thành viên ngáng đường mà chúng ta phải chấp
nhận, mà phải sẵn sàng loại trừ để Khối ASEAN lớn mạnh
lên.</em>

<em>Năm nay Việt Nam đảm nhận chức vụ chủ tịch luân phiên
ASEAN nên phải xuôi theo tư tưởng tiến bộ trong khối; chứ
thực ra họ không như thế đâu. Qua đi họ sẽ trở lại như
cũ; điển hình là trước năm 2006 chính quyền Việt Nam nới
lỏng tự do - dân chủ để được rút tên khỏi CPC (Danh sách
các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo) và
vào WTO; nhưng khi đạt được mục đích thì lộ nguyên hình
của họ.</em>"

Luật sư trẻ Huỳnh Văn Đông nói lên hành xử của Đảng
Cộng sản đối với những tiếng nói đối lập rằng
"<em>Việt Nam có những qui định pháp luật cho phép công dân
có quyền tự do: lập hội, tham gia đảng phái, tự do chính
trị, tự do tín ngưỡng …; tuy nhiên về mặt thực tế những
người bị bắt (có người được thả ra rồi vì chấp hành
hành hình phạt trỡ về cộng đồng) không hề được nói vì
tham gia hay thành lập tổ chức đó; tuy nhiên chúng ta có thể
thấy rõ ràng bản chất nằm ở chỗ họ đã tham gia, hoặc tham
gia thành lập tổ chức ngoài đảng phái đang ở Việt Nam là
Đảng Cộng sản.</em>"

Phát biểu kêu gọi Miến Điện bầu cử công bằng và đa
đảng của ông Nguyễn Tấn Dũng, trong cương vị thủ tướng
của nước đang nắm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN,
cũng tương tự như kêu gọi lâu nay của những quốc gia có
truyền thống dân chủ khác trên thế giới đối với những
chế độ chuyên chế. Điều đó chứng minh một xu hướng chung
của nhân loại mà khi Việt Nam tham gia hội nhập cũng phải
thuận theo.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4694), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét