Hoàng Ngọc Diêu - Tổng kết các biến cố nhân quyền ở Việt Nam 2014

<strong>Đây là những ghi chép cá nhân về những biến cố nhân
quyền ở Việt Nam trong năm 2014. Những ghi chép này có thể
không đầy đủ và trọn vẹn.</strong>

<b>1/1/2014</b>: huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia đình
Phật tử Vụ thuộc Viện Hóa Đạo, giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống Nhất bị bắt khi đáp máy bay từ sân bay Phú Bài đi
Sài Gòn.

<b>3/1/2014</b>: Nguyễn Văn Pha (60 tuổi), tại Phú Yên, chết do
nhồi máu cơ tim trong trại tạm giam của công an tỉnh.

<b>10/1/2014</b>: Hòa thượng Thích Như Đạt, Tân Viện trưởng
Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dự
tính tổ chức tại Tu viện Long Quang ở Huế lễ Hiệp kỵ chư
Lịch đại Tổ sư, chư Tiền bối Hữu công và chư Thánh tử
đạo. Dự tính mời khoảng 300 đại biểu của các Ban Đại
Diện Giáo hội và Gia Đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc
về tham dự. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Thừa thiên Huế đã ngăn
cấm kể từ ngày 1 tháng giêng vừa qua, không cho các phái đoàn
Tăng Ni, Gia Đình Phật tử từ các tỉnh phía Nam về Huế. Hòa
thượng Thích Chơn Tâm bị trục xuất khỏi Tu viện Long Quang
hôm 9 tháng giêng đưa về Sài Gòn, 17 Huynh trưởng Gia Đình
Phật tử bị bắt đi làm việc và ra lệnh quản chế từ ngày
7 tháng giêng.

<b>20/1/2104</b>: Nguyễn Văn Hải (44 tuổi), tại huyện Thanh Hà,
Hải Dương, nhảy lầu tự tử tại trụ sở công an huyện.

<b>24/1/2014</b>: Một số người lạ mặt được nhận diện là
Công an CSVN đã xông vào chùa Xá Lợi giật các băng rôn ghi
lời chia buồn, phúng viếng tang lễ ông Lê Hiếu Đằng vừa qua
đời ở Sài Gòn. Ông Lê Hiếu Đằng, qua đời ở Sài Gòn ngày
22/1/2014, thọ 70 tuổi, sau một thời gian dài đối phó với
chứng bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Từ một đảng viên có
hơn 45 năm tuổi đảng, đầu Tháng 12 năm ngoái, ông đã tuyên
bổ bỏ đảng CSVN vì thấy cái đảng này đi ngược lại
quyền lợi quốc gia dân tộc cũng như chống lại nhân quyền.

<div class="boxcenter500"><img
src="https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10173703_880578878631087_4764896888198612451_n.jpg?oh=86d7cdcd55d780bf92ff728c561da25d&amp;oe=552CA0A3"
/><div class="textholder">Công an CSVN đã xông vào chùa Xá Lợi
giật các băng rôn ghi lời chia buồn, phúng viếng tang lễ ông
Lê Hiếu Đằng vừa qua đời ở Sài Gòn.</div></div>



<b>7/2/2014</b>: Trịnh Hoàng Dương (23 tuổi), tại TP Hòa Bình,
treo cổ tự tử trong nhà tạm giam của công an thành phố.

<b>9/2/2014</b>: ông Nguyễn Bắc Truyển một tù nhân lương tâm
đã từng bị tù ba năm rưỡi về tội tuyên truyền chống phá
nhà nước theo điều 88 bộ luật tố tụng hình sự khi tham gia
"Đảng dân chủ nhân dân", rải truyền đơn, biểu tình vào
dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm 2006. Vào 4
giờ 30 phút công an đã phá cửa xông vào nhà ông Truyển và
bắt ông đi giữa sự chứng kiến của gia đình và đồng
đạo.

<b>11/2/2014</b>: công an Đồng Tháp giam giữ bà Bùi Thị Minh
Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Thúy Quỳnh vì tội "cản
trở giao thông". Câu chuyện xảy ra vào lúc 11 giờ 30 trưa
ngày 11 tháng Hai khi một nhóm bạn hữu và đồng đạo Phật
Giáo Hòa Hảo của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển từ
Sài Gòn về ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh
Đồng Tháp để thăm gia đình anh thì bị công an bao vây tại
cầu Nông Trại và bắt giữ đem về trụ sở công an huyện.
Những người ngồi trên xe đã bị công an và an ninh lên xe tấn
công bằng gậy gộc, một số bị thương trong đó có bà Bùi
Hằng và nhiều đạo hữu Phật Giáo Hòa Hảo.

<b>16/2/2014</b>: kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, người hiện đang tham
gia phong trào Con Đường Việt Nam, cổ súy tư tưởng tự do dân
chủ với nhiều bài viết trên internet, đồng thời góp phần
vào những sinh hoạt bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Thời gian
qua, anh Nguyễn Văn Thạnh cũng vận động kiện chủ các nhà
máy thủy điện về việc xả lũ bừa bãi gây nguy hiểm đến
tính mạng và tài sản của người dân. Đêm 16/2, công an xông
vào nhà và đánh đập anh, gây thương tích trên mặt và nhiều
vết bầm trên ngực và đùi.

<b>18/2/2014</b>: Tòa phúc thẩm TP Hà Nội y án 30 tháng tù giam
vì "Tội Trốn thuế" theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự
đối với luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân. Trong
phiên tòa sơ thẩm ngày 2 tháng 10 năm 2013, Tòa án thành phố Hà
Nội đã kết án luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng tù giam. Tại
phiên tòa này các luật sư Trần Thu Nam, Bùi Quang Nghiêm và Hà
Huy Sơn đã biện hộ cho ông qua chứng minh đầy dủ tài liệu
về thuế cho thấy ông hoàn toàn vô tội nhưng tòa vẫn không
xét tới những vật chứng cũng như nhân chứng biện hộ cho
ông.

<b>25/2/2014</b>: TAND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước mở phiên
toà sơ thẩm kết án ông Ngô Văn Huynh và bà Nguyễn Thị Tâm
mỗi người 5 năm 6 tháng tù giam với tội danh "cố ý gây
thương tích" theo khoản 3, Điều 114 Bộ luật Hình sự và bị
buộc bồi thường cho nạn nhân, ông Nguyễn Bá Tuyên, số tiền
71 triệu đồng. Cháu bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, con gái của ông
Huynh và bà Tâm chỉ 11 tuổi đã ngược xuôi nam bắc để kêu
oan cho ba mẹ mình.

<div class="boxcenter400"><img
src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10676401_880562618632713_5783812655964949248_n.jpg?oh=ccc9f35d4925fe980da8f1f98c8e400c&amp;oe=5542BACE&amp;__gda__=1425835126_227ca0fc837ca53bf440bbdc89c43404"
/><div class="textholder">Cháu bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, con gái của
ông Huynh và bà Tâm chỉ 11 tuổi đã ngược xuôi nam bắc để
kêu oan cho ba mẹ mình.</div></div>

<b>4/3/2014</b>: Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại 374
đường Núi Thành Quận Hải Châu Đà Nẵng đã diễn ra phiên
tòa sơ thẩm xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất với bản án 2
năm tù với tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của
tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật hình sự".

<b>6/3/2014</b>: công an xã An Thới Đông đến nhà cô giáo Huỳnh
Thị Xuân Mai yêu cầu lên trụ sở công an làm việc. Sau khi bị
cô từ chối, một phái đoàn hùng hậu gồm công xã An Thới
Đông cùng công an huyện Cái Bè và công an tỉnh Tiền Giang có
thêm sự hướng dẫn của hiệu trưởng trường trung học cơ
sở An Thới Đông Hồ Thị Phục nơi cô giáo Huỳnh Thị Xuân
Mai công tác đã buộc cô phải theo lệnh công an. Nguyên uỷ là
do hiệu trưởng của trường nơi cô giáo Mai dạy đã báo công
an rằng giáo viên của trường mình có hành vi bất minh, lợi
dụng trang mạng xã hội để phát tán thông tin xấu.

<b>11/3/2014</b>: Huỳnh Nhất Trung (20 tuổi), tại huyện Vân Canh,
Bình Định, treo cổ tự tử trong nhà tạm giam của công an
huyện.

<b>14/3/2014</b>: ông Hoàng Văn Sang bị tòa tuyên án 18 tháng tù
giam theo điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam, tội 'lợi
dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước,
tổ chức và công dân.

<b>18/3/2014</b>: Bùi Thị Hương (42 tuổi), tại Thị xã Đồng
Xoài, Bình Phước, treo cổ tự tử trong trụ sở công an
phường;

<b>20/3/2014</b>: ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu tại huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang bị tuyên án 36 tháng tù giam với tội danh
vi phạm điều 258 bộ luật hình sự. Đồng bào H'mong kéo
đến phiên toà để hỗ trợ thì bị công an giật băng rôn và
chặn không cho họ dự phiên toà.

<b>3/4/2014</b>: Vào lúc 9 giờ 35 phút tối ngày 3 tháng 4 năm
2014, thầy giáo Đinh Đăng Định một người bất đồng chính
kiến nổi tiếng đã từ trần vì chứng bệnh ung thư. Sự ra
đi của ông đã để lại thương tiếc cho nhiều người biết
ông trực tiếp hay gián tiếp qua các cơ quan truyền thông quốc
tế hay trên trang mạng xã hội.

<b>3/4/2014</b>: TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tuyên án vụ 5 sĩ quan
công an dùng nhục hình đánh chết anh Ngô Thanh Kiều tại trụ
sở Công an TP Tuy Hòa. Tuy các sĩ quan công an này cùng nhau dùng
nhục hình đánh chết người nhưng người bị phạt nặng nhất
cũng chỉ lãnh 5 năm tù giam, thậm chí có 2 bị cáo nhận mức
án tù treo.

<div class="boxcenter450"><img
src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10885544_880564648632510_6935882515561585332_n.jpg?oh=3d73d2fb57c075a369e73cc9c09eedbc&amp;oe=553C399D&amp;__gda__=1429890625_57e3fefff8148611e45a2ed61d850bd1"
/><div class="textholder">Dư luận phẫn nộ vụ án 5 công an TP Tuy
Hòa tỉnh Phú Yên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tra
tấn, nhục hình, đánh đến chết anh Ngô Thanh Kiều ở tỉnh
Phú Yên vào những ngày cuối tháng 3 năm 2014.</div></div>

<b>7/4/2014</b>: LS Cù Huy Hà Vũ được nhà cầm quyền Hà Nội
thả ra và đưa thẳng ra sân bay Nội Bài để sang Mỹ.

<b>12/4/2014</b>: blogger Nguyễn Hoàng Vi cùng con trai đi xe ôm từ
nhà đến sân Kỳ Hòa để tham dự trận đá bóng của No-U SG.
Cô bị 3 viên an ninh mật vụ đi trên 2 chiếc xe gắn máy lẽo
đẽo theo bám từ khi bước chân ra khỏi nhà. Khi hai mẹ con đi
đến đường Thạch Lam (Tân Phú), một viên an ninh đi xe mang
biển số 54-T5 4753 chạy vượt lên, rồi bất ngờ đưa tay tát
mạnh vào mặt Hoàng Vi. Dù bị bất ngờ, cô vẫn bình tĩnh
xuống xe để đưa điện thoại chụp lại khuôn mặt của viên
công an vừa đánh mình. Lập tức, viên công an này càng tỏ ra
hung hăng và lớn tiếng đe dọa "mày mà đưa lên facebook thì
đừng có trách tao".

<b>13/04/2014</b>: phóng viên Anna Huyền Trang của Truyền thông
Chúa Cứu Thế Việt Nam bị cấm xuất cảnh và bị 3 nhân viên
an ninh đánh và kẹp cổ lôi ra ngoài một cách thô bạo.

<b>19/4/2014</b>: lực lượng CA Nha Trang đã bất ngờ triệt phá
buổi cà phê Nhân Quyền do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ
chức. Đây là buổi thảo luận lần thứ 3 trong năm với chủ
đề "Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết
trong đồn công an". Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị CA dùng
tay chặt mạnh vào đốt sống cổ – phía sau gáy. Trịnh Kim
Tiến vừa hồi phục sức khỏe sau khi sinh con nhưng cũng bị
bóp cổ, túm tóc và tát vào mặt.

<b>21/4/2014</b>: bà Trần Thị Hài và cô Nguyễn Ngọc Lụa là hai
phụ nữ hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam, đại diện
cho Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam đến Cần Thơ dự phiên
phúc thẩm hai dân oan nông trường Cờ Đỏ Nguyễn thị Ánh
Nguyệt và Nguyễn thị Tuyền, đã bị công an tại thành phố
Cần Thơ bắt, hành hung, đánh đập ngay khi bị giữ tại đồn
Công An phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

<b>22/4/2014</b>: nhiều dân oan Dương Nội bị bắt vì chống
cưỡng chế đất. Trong đợt này, có hai vợ chồng bà Cấn
thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm bị bắt tạm giam hơn một
tháng nhưng gia đình vẫn không được thăm gặp.

<b>5/5/2014</b>: ông Nguyễn Hữu Vinh, người điều hành trang
thông tin điện tử Ba Sàm được rất nhiều người truy cập
tại Việt Nam, bị bắt theo điều luật 258 của hình luật
Việt Nam. Cùng bị bắt với ông là chị Minh Thúy, người tham
gia điều hành trang Ba Sàm.

<b>12/5/2014</b>: khoảng 5000 công nhân công ty giày Thông Dung, của
khu công nghiệp Sóng Thần 2 đã ngừng làm việc, xuống đường
với cờ và khẩu hiệu chống TQ và giàn khoan 981.

<b>14/5/2014</b>: hơn 1.000 người dân thuộc khu công nghiệp Vũng
Áng đã diễu hành biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vùng
biển đặc quyền kinh tế Việt Nam. Cuộc biểu tình này khiến
cho hơn 20 người chết và hơn 100 người nhập viện. Theo nguồn
tin trên mạng thì không có các nhóm xã hội dân sự tham gia.

<b>18/5/2014</b>: công an trấn áp khắp nơi, bắt bớ và dập tắt
những cuộc biểu tình của các tổ chức dân sự ở Hà Nội
và Sài Gòn.

<b>23/5/2014</b>: Lê Thị Tuyết Mai, tự thiêu vào lúc 5 giờ 30
sáng trước Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất,
để phản đối Nhà cầm quyền Xã hội Chủ nghĩa đàn áp Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời chống Trung
quốc xâm lược thềm lục địa Việt Nam.

<b>25/5/2014</b>: chị Trần Thị Nga đã bị 5 tên mật vụ truy
sát, đánh vỡ xương chân khi đang trên đường đến bến xe
Giáp Bát (Hà Nội). Mặc dù những kẻ thủ ác đeo khẩu trang
che nửa mặt, nhưng chị Trần Thị Nga đã nhận ra trong số
bọn chúng có những tên là an ninh - mật vụ thường xuyên theo
dõi mẹ con chị trước đây. "Tao đánh cho mày gãy chân để
mày khỏi đi" - Đó là lời cảnh cáo của những kẻ đánh
Trần Thị Nga.

<div class="boxcenter500"><img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10882099_880561865299455_6782222300838779893_n.jpg?oh=cbec9ae16730ee0c1c129e0c37b362f3&amp;oe=552DF170&amp;__gda__=1429850796_fdd427f0833e1fcf1e54c9e4cbfc0a5e"
/><div class="textholder">chị Trần Thị Nga bị đánh gãy chân
phải nhập viện ngày 25/5/2014.</div></div>

<b>29/5/2014</b>: Đám tang bà Lê Thị Tuyết Mai, người tự thiêu
trước dinh Độc Lập, bị mật vụ, CA sách nhiễu không cho
chụp ảnh &amp; quay phim. Những điếu văn trên các vòng hoa của
các tổ chức dân sự, Giáo Hội PGVNTN đều bị mật vụ tháo
gỡ xuống.

<b>9/6/2014</b>: 76 tín đồ Tin lành ở nhà nguyện thuộc Giáo
hội Mennonite tại Bình Dương bị đánh đập, bắt bớ. Không
chỉ các Mục sư và thầy truyền đạo bị đánh đập, những
phụ nữ kể cả trẻ em cũng bị tát vào mặt. Nhiều thanh niên
đang thờ phượng Chúa bị yêu cầu im lặng và những ai không
tuân theo đều bị đánh.

<b>17/6/2014</b>: Nguyễn Thị Gái (30 tuổi), tại TP HCM, chết chưa
rõ nguyên nhân khi bị tạm giữ tại công an phường.

<b>22/6/2014</b>: Đinh Quang Tuyến một mình ra trước Bưu Điện
thành phố Sài Gòn, hô vang những khẩu hiệu yêu cầu chính
quyền Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về
việc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam bị công an câu lưu
hơn 5 tiếng đồng hồ. Ông cũng chính là người khởi tạo
phong trào "Nước nhà không bán".

<b>25/6/2014</b>: Nguyễn Văn Chín (44 tuổi), tại TP HCM, bị
"người lạ" đánh đến chết sau khi CSGT kiểm tra nồng độ
cồn.

<b>26/6/2014</b>: Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã
mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Duy Nhất (50
tuổi, trú tại 25 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc,
quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lợi dụng các quyền tự
do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích
hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258 Bộ luật
hình sự với y án 2 năm.

<b>3/7/2014</b>: Dân oan Hoàng Thị Huệ ở thị trấn Vĩnh An,
Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai bị "giang hồ có bảo
kê" đánh bầm mặt, phải nằm nhà thương 15 ngày, hai
đứa con trai bị ở tù và còn chồng ở nhà chạy xe ôm
lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị tai nạn.

<b>5/7/2014</b>: tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí đã qua đời vì
bi mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong thời gian bị tù giam. Anh
bị bắt giam từ năm 1999 và được trả tự do vào ngày
29/12/2013.


<div class="boxcenter400"><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10891498_880565225299119_1311245649288654510_n.jpg?oh=5729c6174caaad8e21c6eb251265d63e&amp;oe=553681CA&amp;__gda__=1429846688_bc43b9100fae76f05bc750c5ab58ac0b"
/><div class="textholder">tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí đã qua
đời vì bi mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong thời gian bị
tù giam vào ngày 5/7/2014.</div></div>

<b>30/7/2014</b>: nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, thành viên
Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN), đã bị nhiều an ninh, mật
vụ kéo đến đòi bắt sau khi tham dự buổi hội thảo "Truyền
thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay" tại
đại sứ quán Úc. Được biết, buổi hội thảo vừa kết thúc
trước đó lúc 11:00 sáng, Phạm Thanh Nghiên là khách mời với
vai trò đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

<b>5/8/2014</b>: Trần Giang Nam (43 tuổi), tại huyện Hưng Hà,Thái
Bình, treo cổ tự tử trong đồn công an sau khi bị bắt vì tình
nghi ăn trộm 21 con gà.

<b>5/8/2014</b>: Nguyễn Văn Tuấn (39 tuổi), người dân tộc Cao
Lan, trú tại Thôn Khe Thuyền, Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang đã ngã gục trên đường rồi chết sau khi bị
cảnh sát giao thông đánh.

<b>18/8/2014</b>: Bùi Tấn Hoàng (27 tuổi), tại TP HCM, tự ngã
dẫn đến tử vong sau khi vào trụ sở công an cầu cứu.

<b>18/8/2014</b>: Lê Hoài Thương (21 tuổi), tại TP Pleiku, Gia Lai,
tự gây tai nạn giao thông dẫn đến tử vong khi bị CSGT truy
đuổi vì không đội mũ bảo hiểm.

<b>26/8/2014</b>: tại Tòa án nhân dân ở Cao Lãnh, Đồng Tháp
(địa chỉ: Số 1, Lê Quí Đôn, Phường 1, Quận Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp.) được hàng trăm công an, an ninh bao vây ngăn chặn
để chuẩn bị cho phiên xử chị Bùi Thị Minh Hằng, chị
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Trước phiên toà
này, có đến 55 người đến ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng,
chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh bị công an
bắt giữ. Toà án đã tuyên án: Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù
giam, Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thúy
Quỳnh 2 năm tù giam.

<b>28/8/2014</b>: Ông Nguyễn Bắc Truyển, một nhà hoạt động
nhân quyền từng bị kết án 3,5 năm tù giam vừa bị 2 viên an
ninh cộng sản tông xe gây thương vào lúc 19 giờ tối. Cú tông
xe cực mạnh đã khiến ông Truyển phải nhập viện chữa trị
do bị chấn thương ở đầu. Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ ông
Truyển may mắn không bị thương tích do những kẻ thủ ác
nhắm mục tiêu vào chồng bà.

<b>3/9/2014</b>: Đỗ Thị Minh Hạnh bị tịch thu hộ chiếu và
cấm xuất cảnh đi thăm mẹ là bà Trần Thị Ngọc Minh hiện
đang được điều trị ở Áo vì bị nhiễm trùng từ răng,
miệng, lan đến não.

<b>11/9/2014</b>: Chính quyền Việt Nam phóng thích nhà văn Nguyễn
Xuân Nghĩa sau khi ông mãn hạn tù 6 năm vì bị kết tội tuyên
truyền chống phá nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.

<b>13/9/2014</b>: Nhà văn, blogger Phạm Viết Đào được ra khỏi
nhà tù, sau khi ông mãn hạn 15 tháng tù vì bị kết tội 'lợi
dụng các quyền tự do dân chủ', theo điều 258 Bộ Luật Hình
sự.

<b>15/9/2014</b>: hai dân oan Dương Nội, bà Nguyễn Thị Ngân và
Nguyễn Thị Toàn bất thình lình bị xử 6 tháng tù vì tội
chống cưỡng chế đất theo điều 245 Bộ Luật Hình sự.

<b>19/9/2014</b>: Sau khi tư gia chị Nguyễn Thị Kim Thanh bị hơn 30
công an kiểm tra tối ngày 11/9 và bắt chồng chị là nhà báo
Trương Minh Đức đi thì đến hôm nay, các công nhân mướn nhà
của chị Thanh lại bị hăm dọa đuổi việc nếu còn tiếp
tục mướn phòng của chị Thanh.

<b>23/9/2014</b>: hai dân oan Dương Nội, ông Trần Văn Miên bị
tuyên án 22 tháng tù giam, ông Trần Văn Sang bị 20 tháng tù giam
theo điều 245 Bộ Luật Hình sự.

<b>21/10/2014</b>: nạn nhân Lê Thanh Hải ở TPHCM tố cáo và đưa
ra chứng cứ anh bị công an đánh mù mắt trong khi đang điều
khiển phương tiện giao thông.

<b>21/10/2014</b>: Nhà cầm quyền CSVN đột ngột thả blogger
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đi thẳng từ nhà tù ra phi trường
và sang Mỹ. Vợ con ông cũng không được gặp mặt. Bà Dương
Thị Tân, vợ cũ của ông, nói với đài RFA trong cuộc phỏng
vấn rằng nhà cầm quyền CSVN "trục xuất ông Hải để sống
lưu vong, không phải họ thả theo những lời lẽ tốt đẹp
của họ."

<b>27/10/2014</b>: ông Nguyễn Văn Hạ bị công an phường Tân An,
thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận bắt đưa đi. Đến 7 h sáng ngày
28, người nhà đến tìm ông để lấy chìa khóa thì thấy ông
đã chết trong đồn và hỏi thì mới được thông báo rằng
ông " bỗng nhiên treo cổ tự tử chết".

<b>29/10/2014</b>: tại Hà Nội, lại xuất hiện vụ công an hành
hung nhà báo. Công an đã "lôi phóng viên Hoàng Văn Đức của
báo Đại đoàn kết vào đồn, vừa vào tới nơi, anh Đức rút
giấy giới thiệu ra thì đã bị cảnh sát lao và giật điện
thoại, đồng thời có hai cảnh sát khác lao vào giữ tay, chẹn
cổ, đánh đấm liên tiếp vào đầu, mặt và ngực ngay trước
sự chứng kiến của phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật và
nhiều người đi đường.

<b>29/10/2014</b>: Ba cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam là ông
Phạm Bá Hải, Nguyễn Văn Sóc và Chu Mạnh Sơn lên Đà Lạt
thăm một cựu tù nhân chính trị khác là ông Dương Âu. An ninh
đã vào tận nhà can thiệp; sau đó những người mà hai ông cho
là lực lượng an ninh đã đi theo đến tận gần nhà trọ và
việc hành hung xảy ra tại một ngõ vắng.

<b>2/11/2014</b>: khoảng vài trăm côn đồ tràn ngập khu dân cư
nơi Hội thánh Mennonite Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình
Dương tọa lạc. Họ tiếp tục đập phá, ném đá và bắn
đạn vào bên trong nhà nguyện khi các tín đồ đang thờ
phượng Chúa. Hàng trăm thanh niên xăm trổ đầy tay đi xe phân
khối lớn tấn công vào hội thánh. Kẻ tấn công được nhiều
người bịt mặt, đầu tóc gọn gàng trắng trẻo chỉ tay ra
lệnh. Chúng đập phá liên tục từ 16 giờ chiều đến giờ
này (20 giờ 45) vẫn còn tiếp tục phá.

<b>15/11/2014</b>: Một đoàn gồm 12 người từ Hà Nội đi Hải
Phòng để tham dự tang lễ Luật sư Trần Lâm bị hành hung và
ném đá. Bọn côn đồ xông vào đoàn người, cướp giật vòng
hoa tang, lăng mạ, chửi bới đe dọa đoàn ngay tại tang lễ.
Mục đích của chúng là gây náo loạn để phá hoại không khí
trang nghiêm của lễ tiễn đưa cụ LS Trần Lâm.

<b>16/11/2014</b>: côn đồ tiếp tục đập phá Hội thánh Tin
lành Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Một nhóm côn đồ gần 20
người đứng ngay trước cổng Hội Thánh để ngăn chặn những
tín hữu đến Hội Thánh thờ phụng Chúa. Đến 9:00 sáng trong
khi Hội Thánh đang cầu nguyện thì côn đồ lao vào đập phá
nhà thờ. Họ dùng đá ném vào bên trong Hội Thánh và sau đó
họ phá nát cánh cửa cổng chính, các cửa sổ, cửa kính, máy
bơm nước, các mành che cửa sổ, mành che trước phòng nhóm
cầu nguyện.

<div class="boxcenter500"><img
src=""https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10898090_880562108632764_1255336083452560712_n.jpg?oh=89d3363572a75d82687f841b69a24639&amp;oe=5546E64F"
/><div class="textholder">Hội thánh Tin lành Mỹ Phước, tỉnh Bình
Dương tiếp tục bị "côn đồ" đập phá vào ngày
16/11/2014.</div></div>



<b>23/11/2014</b>: một số tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
thống nhất tại chùa Phước Bửu, Bà Rịa, Vũng tàu đang chụp
ảnh một công trình xây cất trên phần đất trước đây là
cổng chùa, đã bị công an và các lực lượng thuộc chính
quyền địa phương hành hung và thu giữ máy ảnh của một nhà
sư. Thầy Thích Thiên Tâm đã bị đè xuống giữa đường đánh
đập một cách dã man.


<div class="boxcenter500"><img
src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10885409_880562341966074_3156472535567327772_n.jpg?oh=ca1592a22c0d926cdb5635c14eb224be&amp;oe=55292E0A&amp;__gda__=1428817366_e0fa86a8456816a9a943079f959240b1"
/><div class="textholder">Thầy Thích Thiên Tâm đã bị thương tích
đầy người sau khi bọn côn đồ tấn công vào ngày 23/11/2014.
</div></div>

<b>25/11/2014</b>: chính quyền Hà Nội đưa 7 nông dân Dương Nội
ra xử phúc thẩm với tội danh "chống người thi hành công
vụ hoặc gây rối trật tự công cộng". Nguyễn Thị Ngân 6
tháng tù, Nguyễn Thị Toàn 6 tháng tù, Trịnh Bá Khiêm 18 tháng
tù, Cấn Thị Thêu 15 tháng tù, Lê Văn Thanh 12 tháng tù, Trần
Văn Sang 20 tháng tù và Trần Văn Miên 22 tháng tù.

<b>26/11/2014</b>: Có ít nhất 16 người Thượng vượt suối băng
rừng từ Tây Nguyên của Việt Nam sang Campuchia tìm đến trại
tiếp nhận người tỵ nạn, để được sự che chở của Văn
phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc (UNHCR) tại thủ đô Phnom Penh.

<b>29/11/2014</b>: GS Lê Hồng Thọ, chủ trang blog "Người Lót
Gạch", Việt Kiều Nhật, bị bắt tại Sài Gòn theo điều
luật hình sự 258.

<b>6/12/2014</b>: nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập) bị
bắt. Theo nhiều nguồn tin cho biết, ông Lập đang bị bại
liệt và bị nhiều bệnh tật. Ông có thể bị xử theo bộ
luật hình sự của nước CHXHCNVN với điều khoản 88.

<b>10/12/2014</b>: Blogger Nguyễn Hoàng Vi, thành viên Mạng lưới
Blogger Việt Nam, bị an ninh mặc thường phục hành hung 1 ngày
trước ngày Quốc tế Nhân quyền ngay tại Sài Gòn.

<b>12/12/2014</b>: Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà
phúc thẩm xét xử ba người là bà Bùi Thị Minh Hằng, ông
Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh về tội "gây
rối trạt tự công cộng" theo điều 245 Bộ luật hình sự
với kết quả cuối cùng là y án đối với cả ba người. Trong
ngày, nhiều dân oan và nhiều cá nhân các nhóm dân sự xã hội
đã đến Cao Lãnh để ủng hộ và kêu gọi trả tự do cho ba
người nhưng hơn 20 người đã bị công an bắt giữ.

<b>13/12/2014</b>: con gái lớn của thầy giáo Đinh Đăng Định,
người tù bất đồng chính kiến đã qua đời hồi tháng 4, là
cô Đinh Phương Thảo đã bị công an cộng sản áp lực chủ
nhà trọ đuổi ra khỏi nơi cư trú ngay trong đêm, giữa lúc
trời Sài Gòn mưa to gió lớn.

<b>22/12/2014</b>: một phụ nữ tại Hải Phòng đã phải dội
xăng khắp người, tay cầm bật lửa đứng bên bình gas, sẵn
sàng liều chết để bảo vệ căn lều tạm bợ trước nguy cơ
bị nhà cầm quyền CSVN kéo quân tàn phá. Người phụ nữ này
tên Nguyễn Thị Thúy, 37 tuổi, là một bà mẹ của 8 người con
và 3 người cháu. Căn lều nơi chị sẵn sàng liều chết bảo
vệ cũng chính là chỗ tá túc của con cháu chị, 8 đứa trẻ
giữa lúc trời đông rét buốt, trong đó cháu bé nhỏ nhất năm
nay chỉ mới 10 tháng tuổi.

<div class="boxcenter500"><img
src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10885198_880577921964516_2240126211980061739_n.jpg?oh=1501ee120b676e7ed47ffc6b8cfd8eee&amp;oe=54FFE1AE&amp;__gda__=1429869607_d32941e9585db5634b38d38762b66acf"
/><div class="textholder">Nguyễn Thị Thúy, 37 tuổi, là một bà mẹ
của 8 người con và 3 người cháu, dội xăng khắp người, tay
cầm bật lửa vào ngày 22/12/2014.</div></div>


<b>28/12/2014</b>: ông Nguyễn Đình Ngọc là blogger Nguyễn Ngoc Già
(?), một tác giả có nhiều bài viết phản biện mạnh mẻ
đăng rên các trang mạng trong và ngoài nước vừa bị bắt tại
Sài Gòn vào ngày 28/12/2014.




***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141229/hoang-ngoc-dieu-tong-ket-cac-bien-co-nhan-quyen-o-viet-nam-2014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét