Đinh Tấn Lực - Những Mắt Xích Căng Của Sợi Xích Rỉ

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtrfZi0gqB7_-KoeQmvLReRRkcp3rIpr7eTKILpF37j00pvx0EiwqV8WzD6xu4u9uYuvMhNMyeUhxr262UQ_gUw2zmCPsIPAit_8qL-wRh7Q_M9nKa_RpMeOX6i7C49s6Sc-cVNmFby3w/s1600/tandungsinhhung.jpg"
width="540"></center>

Báo chí: "Ngân hàng đã trở thành bạn thân của toà án".

Phó thống đốc ngân hàng: "Nợ xấu và sở hữu chéo là
'điểm nghẽn' của quá trình tái cơ cấu ngân hàng".

Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM: "Toàn thân thị trường
bất động sản vẫn đông lạnh"

Đại biểu QH: "31.000 tỷ đồng chúng ta vay về để chi
thường xuyên là vấn đề rất đáng quan tâm".

Chủ tịch QH: "Phải cân bằng thu–chi. Thu lấy mà chi, chứ
bây giờ cứ phát hành trái phiếu lu bù, vay lu bù để chi thì
chết thôi".

Nghị định 96/2014/NĐ-CP: "Vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ
ngân hàng sẽ bị xử phạt nặng".

TNO: "Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn
Thắm".

Quốc Hội kết luận: "Nợ công đáng lo ngại".

Đại biểu QH: "Tỷ lệ nợ xấu trong thực tế có thể còn
cao hơn nhiều so với báo cáo của Chính phủ".

Đại biểu QH: "Đồng ý với báo cáo của Chính phủ về kinh
tế VN chạm đáy từ quý III năm ngoái".

Chủ tịch QH: "Hiện nay nhiều lãnh đạo bộ ngành ngồi thụ
động, chờ có bao nhiêu tiền để chi. Thu được đồng nào
các đồng chí đem xài hết".

Cựu thống đốc ngân hàng: "Nếu vỡ nợ thì khả năng bị
trừng phạt, bao vây, cô lập rất cao".

Uỷ ban Tài chính QH: "Phải tập trung vào trả nợ".

VTV: "Giải quyết vấn đề nợ công cần có các giải pháp
đột phá".

TTO: "Nợ xấu, nợ công tăng: Cần giải pháp quyết liệt
hơn".

Báo cáo chính phủ: "Dùng một phần ngân sách để xử lý
nợ xấu".

Phó thủ tướng: "Không đưa kiến nghị dùng ngân sách nhà
nước xử lý nợ xấu vào báo cáo trình QH".

Giám đốc CA Hà Nội: "Tăng tiền phạt vi phạm giao thông".

Đại biểu QH: "Quyên tiền, vàng từ dân để giải quyết
nợ xấu".

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN: "Chuyển nợ gốc
thành trái phiếu trung hạn".

Dự luật bảo hiểm xã hội: "Tăng tuổi nghỉ hưu".

Chuyên gia: "Nên ngừng tăng lương".

Vẫn chuyên gia: "Chỉ tăng lương cho đối tượng chính
sách".

<center>* * *</center>

Cả giuộc: Giả tảng đã quên béng chuyện thua lỗ/sập tiệm
hàng loạt những Dung Quất, Vinashin, Vinalines & Bô-xít Tây
Nguyên…

Cả giuộc: Vờ như chưa từng đạp nhau giành các siêu dự án
Đường sắt cao tốc hay Điện hạt nhân…

Cả giuộc: Đang loè dân và lăm le bàn số phần trăm của siêu
dự án sân bay Long Thành (Nhật & Pháp đều phủ nhận 2 tỷ USD
cho vay).

Cả giuộc: Chắc bắp rằng tự điển Vũ Chất không có định
nghĩa từ "lãng phí".

Cả giuộc: Chỉ vừa mới vỗ tay tán thưởng màn pháo hoa tưng
bừng ở Hà Nội.

Cả giuộc: Chỉ có mỗi giải pháp muôn năm là tróc nả dân
nghèo.


<b ><i >24/10/2014</i></b><i > – Kỷ niệm 71 năm ngày bắt đầu
có hiệu lực bản Hiến Chương LHQ.</i>
<b ><i >Blogger Đinh Tấn Lực</i></b><i > (trong giờ đọc báo buổi
tối)


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141024/dinh-tan-luc-nhung-mat-xich-cang-cua-soi-xich-ri),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét