Văn Chóe 2 - Như vầy còn lâu mới cải tổ được

Cải tổ kinh tế hay còn gọi khác đi là tái cấu trúc nền kinh
tế được đại đa số hiểu một cách ngắn gọn là: sắp
xếp, thu hẹp doanh nghiệp nhà nước bằng cách tư nhân hóa,
cổ phần hóa; thực hiện bình dẳng giữa các thành phần kinh
tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, trong đó bao gồm cả kinh tế
đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ; tách bạch vai trò
quản lý nhà nước với quản trị doanh nghiệp nhà nước...
Đây cũng chính là những yêu cầu có tính quốc tế để Việt
Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường và nắm
bắt, không bỏ lỡ cơ hội gia nhập TPP, hội nhập sâu vào
nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên theo như những phát biểu dưới đây, sát sao về cả
lời văn và tinh thần của người dứng đầu Chính phủ cho
thấy, tuy chuyển đổi kinh tế được hô hào với quyết tâm
cao nhưng ý chí thực chất thì chưa hẳn đã như vậy.


"Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
trong mọi thông điệp của mình đều luôn khẳng định phải
đảm bảo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế, tuy nhiên,
trong tất cả các cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế
nhà nước được Chính phủ tổ chức thường niên, ông đều
luôn đề cao, ca ngợi và khẳng định vị trí không thể thay
thế của khối này.

Như trong cuộc gặp diễn ra hồi đầu năm, Thủ tướng nói:
"Tôi đi đến đâu cũng thấy doanh nghiệp nhà nước có đóng
góp ở các vùng nghèo, xây nhà cho người nghèo, cầu đường,
trường học...".

Rồi ông dẫn chứng: "Những năm trước điện cắt cúp phập
phù, nay đã khác, điện đã đủ cho sản xuất, cho tiêu dùng,
tập đoàn điện lực đã nỗ lực rất lớn, dù phải hoạt
động trong bối cảnh hết sức khó khăn. Thủy điện Sơn La ai
làm, từ thiết kế, đầu tư đến thi công đều là doanh
nghiệp nhà nước. Với viễn thông, tôi không nói quá cao, nhưng
thực sự là lĩnh vực này của chúng ta là khá trên thế giới,
từ chất lượng đến giá cả. Ai làm, còn ai nếu không phải
là các tập đoàn kinh tế nhà nước? Với hàng không thì nhiều
hãng trên thế giới phá sản nhưng chúng ta vẫn trụ được,
tiếp tục đưa máy bay mới về. Sân bay Phú Quốc vừa được
khánh thành, lần đầu tiên Việt Nam tự tay làm được trọn
vẹn một cái sân bay theo tiêu chuẩn quốc tế. Rồi đạm Cà
Mau, đạm Phú Mỹ, đạm Ninh Bình, không phải doanh nghiệp nhà
nước thì còn ai?...".

Có thể nhận thấy, sau những vụ đổ vỡ 'nghìn tỉ' kinh
hoàng của Vinashin, Vinaline... và gần nhất, sau vụ các lãnh
đạo tự chi cho mình mức 'lương khủng' ở một loạt các doanh
nghiệp công ích nhà nước TP. HCM thì người dân đã thất
vọng tràn trề, nếu không muốn nói là mất niềm tin hoàn toàn
đối với doanh nghiệp nhà nước.

Nhiều người đang trông chờ với áp lực quốc tế, TPP có
thể là 'cú hich' cho Việt Nam cải tổ nền kinh tế một cách
mạnh mẽ và thực chất.

Tuy nhiên, muốn vậy, điều trước tiên là từ người lãnh
đạo trở xuống, chúng ta phải thoát được khỏi não trạng
về vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh. Đồng thời xã
hội phải hình thành được thể chế giám sát, ngăn chặn các
nhóm lợi ích muốn níu kéo sự tồn tại, bành trướng lâu dài
của doanh nghiệp nhà nước, không có thực tâm chuyển đổi.

<strong>Văn Chóe 2</strong>

<em>Nguồn tư liệu cho bài viết:</em>
<em>VnEconomy</em>
<a
href="http://vneconomy.vn/20130902105150932P0C9920/tpp-co-tao-duoc-suc-ep-cai-cach.htm"
title="tpp có tạo sức ép cải
cach">http://vneconomy.vn/20130902105150932P0C9920/tpp-co-tao-duoc-suc-ep-cai-cach.htm</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130905/van-choe-2-nhu-vay-con-lau-moi-cai-to-duoc),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét