Mạnh Kim - Những vấn đề đáng chú ý của quốc tế trong năm 2014

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Danh sách khá đầu đủ, chỉ
thiếu một sự kiện khá quan trọng là đại dịch Ebola đã làm
gần 20.000 người bị nhiễm, trong số đó 7.300 người tử vong,
chủ yếu ở các nước Sierra Leone, Liberia và Guinea.</blockquote>

- Sự kiện chính trị mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt nhất
là cuộc biểu tình dân chủ Chiếm lĩnh Trung hoàn tại Hong Kong.
Chưa cuộc biểu tình nào của giới trẻ thế giới từ đầu
thế kỷ đến giờ có thể so với những gì thể hiện của
sinh viên-học sinh Hong Kong. Sự tử tế của họ, đáng tiếc,
được đối xử bằng hành động du côn của một chế độ du
côn.

- Vấn đề kinh khủng nhất là sự trỗi dậy của lực lượng
khủng bố ISIS. Mọi tích tụ man rợ của văn minh nhân loại
đều nằm trong những bộ não méo mó của nhóm người này.

- Vấn đề gây điêu đứng nhất đối với một số nước là
cú đòn dứt khoát của Saudi Arabia khi họ thuyết phục OPEC
không giảm xuất lượng dầu, trở thành một phần nguyên nhân
khiến giá dầu tuột dốc không phanh. Nga là nạn nhân thê thảm
nhất.

- Vấn đề gây hậu quả chính trị nghiêm trọng nhất là hành
động xâm chiếm Crimea của Nga, dẫn đến việc cấm vận
Moscow, khiến quan hệ Nga với phương Tây chưa bao giờ căng
thẳng bằng lúc này kể từ sau Chiến tranh lạnh.

- Sự kiện ngang ngược nhất là việc Trung Quốc đưa giàn khoan
HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế VN.

- Sự kiện tháo nút ngoại giao đáng chú ý nhất là tuyên bố
tái lập quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ.

- Sự kiện bí hiểm nhất là vụ mất tích chiếc Flight 370 của
hãng Malaysia Airlines khi bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

- Hai cuộc bầu cử khiến gió đổi chiều đáng chú ý nhất là
cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ thất bại
trước Cộng hòa; và cuộc bầu cử tại Đài Loan khi phe Quốc
dân đảng của Mã Anh Cửu thân Bắc Kinh bị đánh đại bại.
Ngọn gió biểu tình dân chủ của sinh viên Hong Kong đã ảnh
hưởng đáng kể đối với lá phiếu tại Đài Loan.

(Bình chọn riêng của MK)
__________________

<h2>NHỮNG NHÂN VẬT ĐÁNG CHÚ Ý 2014</h2>

- Gương mặt đáng yêu nhất là Hoàng Chi Phong

- Gương mặt đáng sợ nhất là Tập Cận Bình

- Gương mặt trông chán nhất là Vladimir Putin

- Gương mặt gây thất vọng nhiều nhất là Thành Long

- Gương mặt bỉ ổi nhất là Lương Chấn Anh

- Gương mặt đáng cưng nhất, dĩ nhiên, là "cục cưng" của
tôi, Scarlett Johansson. Đây là một năm rất thành công của
cưng, Scarlett!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141225/manh-kim-nhung-van-de-dang-chu-y-cua-quoc-te-trong-nam-2014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét