Kami - Vì sao Hội nghị TW 10 phải trì hoãn kéo dài?

Cánh cửa của năm 2014, năm của nhiều sự kiện chính trị
đang từ từ khép lại để nhường chỗ cho năm 2015, một năm
bản lề của Đại hội Đảng lần thứ XII. Đây là một năm
với nhiều dấu hiệu báo trước cho thấy sẽ có sự đấu đá
quyền lực khốc liệt giữa các phe phái trong đảng trong cuộc
chạy đua nước rút để các bên kéo bè kéo cánh, nhằm củng
cố và chia chác quyền lực giữa các phe nhóm trong kỳ Đại
hội Đảng CSVN lần thứ XII.

Theo thường lệ, các Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng
CSVN thường diễn ra trước các kỳ họp Quốc hội để thảo
luận và cho ý kiến về các vấn đề Quốc hội sắp tới
đem ra bàn, nhằm hợp thức hóa các chủ trương của Đảng. Tuy
nhiên, đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 -
Khóa XI lần này đã trái với thông lệ, nghĩa là ở kỳ họp
Quốc hội lần thứ 8 (vừa bế mạc) thì trình tự này bị
đảo lộn. Trong lần họp này của Quốc hội Ban Chấp hành
trung ương Đảng đã chỉ cho ý kiến chỉ đạo Quốc hội
bằng văn bản chứ không họp để ra nghị quyết. Dư luận cho
rằng, kể cả việc Ban Chấp hành TW đồng ý để cho Quốc
hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo
do Quốc hội bầu hoặc chỉ định cũng là điều khá lạ.

Việc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 - Khóa XI,
một hội nghị thường niên diễn ra 6 tháng một lần, cho đến
nay vẫn chưa khai mạc được vì các bên chưa thống nhất
được các nội dung cơ bản là một biểu hiện rõ nhất chứng
tỏ điều đó. Cần phải thấy rõ Hội nghị TW 10 có một tầm
quan trọng đặc biệt, đó là Hội nghị này không chỉ thảo
luận các văn kiện và chuẩn bị vấn đề nhân sự lãnh
đạo cao cấp để trình ra Đại hội Đảng lần thứ XII thông
qua để qua năm 2015 các cấp đảng bộ bắt đầu thảo luận
và đóng góp ý kiến. Đồng thời kỳ họp này còn sẽ tiến
hành việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhân sự lãnh đạo
của Đảng, đây là chuyện đặc biệt quan trọng đối với
các ứng viên chạy đua vào các chức vụ cao cấp trong Đảng
trong khóa tới. Đây một điều chưa từng có tiền lệ. Chính
vì thế dư luận cho rằng Hội nghị TW 10 sẽ là cuộc chạy
đua quyền lực khốc liệt giữa các đối thủ chính trị, là
thời kỳ vận động và chuẩn bị cho một cuộc chiến của
các phe phái trong Đảng. Và vấn đề nhân sự cao cấp của
Đại hội XII sẽ dựa trên cơ sở kết quả bỏ phiếu tín
nhiệm trong Hội nghị Trung ương 10 lần này.

Điều đó cho thấy, không phải là vô tình, mà ngày 21.12.2014
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng đã chia sẻ với VietNamNet rằng: <em>"Chúng ta đang có
những tranh chấp trên biển Đông, và chúng ta kiên trì giải
quyết tranh chấp bằng phương pháp hoà bình. Muốn giải quyết
được những vấn đề đó thì nội bộ đất nước phải ổn
định, Nhân dân phải tin vào Đảng, Chính phủ"</em>. Qua phát
biểu trên của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, một cán bộ cao cấp,
nếu hiểu phát biểu đó cho rằng "<em>nội bộ đất nước
không ổn định, Nhân dân không tin vào Đảng, Chính phủ"
</em>thì có lẽ là điều vô lý. Vì giả dụ trên thực tế
nếu có thực như thế thì thách kẹo Tướng Vịnh cũng không
dám nói ra điểm yếu chết người của Đảng. Mà có chăng
trong trường hợp này thì đây cần hiểu chữ nội bộ trong
phát biểu đó muốn ám chỉ nội bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN,
nơi đang diễn ra sự bất đồng mà người ta cho rằng đã tới
hết sức mức sâu sắc.

Việc trì hoãn việc khai mạc HN TW 10 cộng với phát biểu của
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng có lẽ cũng là lý do giải thích cho các hiện tượng một
số nhân vật lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước Việt nam
có các phát biểu mang tính nhắc đi nhắc lại hay lặp lại
những vấn đề đã được nói nhiều lần và người ta coi là
vấn đề cũ không cần thiết phải nhắc lại. Đó là, việc
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 18.12.2014 trong một bài
viết quan trọng đăng trên báo Quân đội Nhân dân cũng khẳng
định lại rằng: <em>"Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là
tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự
lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ <u>một cá
nhân nào</u>, một lực lượng chính trị nào khác." </em>Và lập
tức ngày 21.12.2014, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng
ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về kết quả
công tác năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ 2015, người ta
thấy Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng cũng tỏ ra không kém cạnh
khi chỉ thị cho ngành Công an (cũng là lặp lại) phải:
<em>"nắm chắc tình hình, không để xảy ra bạo loạn, khủng
bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước".
</em>

Thực ra các phát biểu trên của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng và
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có gì là xa lạ, vì các
phát biểu này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ở nhiều
nơi. Hơn nữa, vấn đề "Quân đội phải trung thành với ai?"
đến lúc này thì đã quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi. Vì
chiểu theo Hiến pháp Việt nam 1992 Sửa đổi năm 2013, Điều 65
có ghi rõ <em>"Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung
thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có
nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ
xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và
thực hiện nghĩa vụ quốc tế"</em>. Từ trước đến nay chúng
ta đã tốn quá nhiều giấy mực để bàn luận về vấn đề
này, song cơ bản nhất là hầu hết mọi người đều quên
rằng nhiệm vụ của Quân đội của bất kỳ quốc gia nào cũng
là trung thành và bảo vệ Hiến pháp. Đó là điều bất di bất
dịch, cho dù quốc gia đó có thể chế chính trị như thế nào.
Điều đó cho thấy việc Quân đội Nhân dân Việt nam trung
thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, với
nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ
xã hội chủ nghĩa là điều không phải bàn cãi. Muốn thay
đổi điều đó thì dứt khoát phải thay đổi Hiến pháp.

Tuy nhiên, trong phát biểu Tổng BT Nguyễn Phú Trọng nếu để
ý kỹ sẽ thấy xuất hiện nội dung cho rằng: <em><u>"</u><u>Sự
lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ </u><u>một
cá nhân nào"</u></em>, đặc biệt là cụm từ "<em><u>một cá
nhân nào</u></em>" được để lên hàng đầu, để trên cả một
lực lượng chính trị khác, điều mà chưa bao giờ chúng ta nghe
tới. Đây là điều hết sức không bình thường, theo đó nghĩa
là đang có một cá nhân nào đó đang muốn tiếm quyền để
nắm lấy sự lãnh đạo quân đội. Có lẽ không cần nói rõ
cá nhân đang muốn tiếm quyền để nắm lấy sự lãnh đạo
quân đội là ai thì mọi người cũng đã rõ. Có lẽ chỉ có
cá nhân nào đã từng tuyên bố trong thông điệp đầu năm 2014
dám nhắc đến vấn đề cần thiết phải cải cách thể chế
ở Việt nam mới dám có mong muốn ấy và cũng chính người đó
là người có đủ quyền lực để thay đổi, kể cả việc thay
đổi Hiến pháp.

Thực ra nỗi ám ảnh của ông Tổng BT Nguyễn Phú Trọng về
một cá nhân sẽ nắm quyền lãnh đạo quân đội ở Việt nam
không phải là không có cơ sở. Bởi vì trong thời gian khoảng
02 năm trở lại đây, thanh thế của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng và phe nhóm đã phát triển rất nhanh và họ đang nắm một
thế lực không nhỏ trong chính trường Việt nam hiện nay.
Được biết trong kỳ Đại hội Đảng khóa XII, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng sẽ ở lại nhưng sẽ thôi đảm trách chức
vụ Thủ tướng vì đã đủ 2 nhiệm kỳ theo quy định. Do vậy,
khả năng ông Dũng sẽ đảm trách chức vụ Tổng Bí thư hay
Chủ tịch nước. Thực ra chức Chủ tịch nước là một chức
"hữu danh vô thực", chỉ có tiếng mà không có quyền bính đây
là điều ông Dũng không màng tới, mà cái đích của ông là
chức vụ cao nhất, đó là chức Tổng Bí thư. Nếu giữ chức
Tổng Bí thư thì đây là cơ hội cho ông Dũng sử dụng hệ
thống chân rết quyền lực của mình xây dựng trong 02 nhiệm
kỳ là Thủ tướng từ trung ương đến địa phương để thực
hiện những gì ông ta đã tuyên bố. Kể cả việc cải cách
thể chế. Đó chính là điều mà lâu nay, dư luận đã từng hy
vọng và đặt niềm tin vào ông Nguyễn Tấn Dũng và mong mỏi
rằng ông sẽ là một nhà cải cách, được ví như một
Gorbachev của Việt nam. Thậm chí người ta còn không dấu diếm
hy vọng ông Dũng sẽ trở thành một Tổng thống đầu tiên
của Việt nam sau năm 1975. Và đây là một xu hướng dư luận
được đánh giá cao, song nhiều người cho rằng đây chỉ là
dư luận, còn việc điều đó có trở thành thực tế hay không
thì câu trả lời còn bị bỏ ngỏ, vì nó còn dựa vào nhiều
yếu tố khác có liên quan.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin cho hay việc trì hoãn ngày khai
mạc Hội nghị TW 10 cũng có liên quan đến vấn đề này, vì
phe thân Trung quốc của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng có quan điểm
cho rằng một khi không kiểm soát chặt chẽ trong khâu bố trí
nhân sự cao cấp và nếu để chức Tổng BT Đảng CSVN lọt vào
tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội Đảng CSVN khóa
XII thì là điều tai họa. Vì theo họ, bất cứ chuyện gì cũng
có thể xảy ra đối với một con người rành chính trị và
nhiều mưu ma chước quỷ như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đặc biệt, trong điều kiện ông Dũng đang nhận được sự
ủng hộ tuyệt đối của cựu Chủ tịch nước Đại tướng
Lê Đức Anh - Cố vấn Ban chấp hành TW vốn là người đứng
sau hậu trường chính trị của Đảng. Đồng thời cũng là
người vừa khen ngợi những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng về lập trường trong vấn đề Biển Đông là
<em>"những phát biểu này hợp lòng dân, có thái độ rõ ràng,
đúng đắn và rất đáng quý và nâng cao uy tín của Việt Nam
trên trường quốc tế trong vấn đề chủ quyền tại Biển
Đông.". </em>

Cũng cần phải nhắc lại, chỉ trước đây không lâu, ông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không ngần ngại và huỵch
toẹt về quan hệ Việt Trung khi cho rằng: <em>"Không thể có
bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được"</em>.
Và đây rất có thể là tư tưởng chủ đạo của Hội nghị TW
10 trong vấn đề quan hệ Việt - Trung. Đây có lẽ cũng là lý
do của chuyến thăm Việt nam rốt ráo trước Hội nghị TW 10
tới đây của ông Du Chính Thanh, chủ tịch Hội nghị Chính
trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc vào những ngày sắp
tới. Được biết trong chuyến thăm này, một trong những nội
dung trọng tâm là thảo luận về vấn đề liên quan tới quan
hệ Việt - Trung, đặc biệt là về quan điểm của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề này. Được biết là thái độ
chống Trung quốc của ông Dũng đã làm cho phía "bạn" rất
không hài lòng và đó cũng chính là lý do vì sao phe thân Trung
quốc của ông Nguyễn Phú Trọng lại muốn bằng mọi cách hạ
"đo ván" Thủ tướng Dũng trong kỳ bỏ phiếu tín nhiệm trong
Hội nghị TW 10 để chặn đướng tiến tới chức vị Tổng Bí
thư. Dù rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất khả quan.

Gần sát những ngày trước lúc khai mạc Hội nghị TW 10,
người ta thấy xuất hiện nhiều trang thông tin đăng các tin
tức, bài viết nhằm bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Cụ thể như các trang: Ai đang làm khánh kiệt đất nước, Chủ
tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chân dung quyền lực v.v... Với các
thông tin mang dáng dấp và kiểu cách của trang Quan Làm Báo cách
đây hơn 2 năm. Thậm chí tới mức người ta còn sử dụng cả
dịch vụ trả tiền cho facebook để quảng cáo cho các trang này,
tất cả đều với mục đích nhằm bôi nhọ và hạ uy tín lẫn
nhau. Dư luận cho rằng những trang website kể trên nếu không là
của tay chân các vị lãnh đạo thì còn của ai? Và vì chỉ
cần trả lời câu hỏi "Ai được lợi từ các thông tin đó?"
thì cũng biết người đứng đằng sau các trang website đó là
ai? Không chỉ có thế, các thông tin liên quan đến việc đấu
đá nội bộ, phe nọ bắt các "đại gia" sân sau của phe kia
vẫn đang tiếp diễn mà hầu như không có biểu hiện chấm
dứt. Điều mà dư luận cho rằng đó là các hành động mang
tính "đá nguội", điều hết sức cần thiết trước kỳ bỏ
phiếu tín nhiệm đối với các nhân sự lãnh đạo của Đảng
trong lúc còn chưa ngã ngũ.

Những vấn đề phân tích ở trên đã cho thấy, tình hình nội
bộ ban lãnh đạo Đảng CSVN đang hết sức phức tạp xung quanh
vấn đề tranh chấp quyền lực. Nhiều khả năng Hội nghị TW
10 - Khóa XI sẽ dời ngày khai mạc sang đầu năm 2015, nghĩa là
chậm trễ hơn bình thường khoảng hai tháng. Tuy vậy đến lúc
này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các phe nhóm trong Đảng
sẽ đi đến thống nhất thời gian cụ thể cho ngày khai mạc.
Do tầm hết sức quan trọng của Hội nghị TW 10 nên cái gì
cũng có thể xảy ra, đặc biệt là sự nghiệp chính trị của
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - một ngôi sao đang lên.

Ngày 24 tháng 12 năm 2014

© Kami

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://server.danluan.org/tin-tuc/20141227/kami-vi-sao-hoi-nghi-tw-10-phai-tri-hoan-keo-dai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét