Sự kiện Haivl bị đóng cửa, nhìn trên phương diện nhà nước đảm bảo quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp và tư nhân

Ngày 24/10, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin
điện tử Hoàng Vĩnh Bảo đã ký quyết định phạt trang mạng
haivl.com 205 triệu đồng và thu hồi giấy xác nhận cung cấp
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đã cấp trước đó cho
công ty Cổ phần công nghệ APPVL Việt Nam đối với trang mạng
haivl.com.

Ngày 25/10, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương
Minh Tuấn cho biết, sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang
cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ việc trang mạng
haivl.com vi phạm pháp luật để xử lý. Lãnh đạo Bộ Thông tin
và Truyền thông khẳng định, việc tước giấy phép hoạt
động đối với haivl.com là vĩnh viễn, vô thời hạn.

Chỉ trước đó ít ngày, ngày 22/10, báo chí cho biết trang
haivl.com đã được giao dịch với trị giá 33 tỷ đồng, một
con số rất lớn nhưng có thể phù hợp với trị giá của trang
web này, khi mà lượng truy cập của nó lên tới 37 triệu, với
số người theo dõi trên FB và Twitter lần lượt là 4,4 triệu
và 15 ngàn. Đa phần độc giả của haivl là thanh niên trẻ, ham
vui và cũng sẵn sàng chi tiêu. Theo ước tính của giới công
nghệ, lợi nhuận từ quảng cáo của Haivl lên tới 9 tỷ đồng
/ năm. Có thể nói haivl.com không còn là một trang web thông
thường nữa, mà nó trở thành một tài sản có giá trị thực
sự - rất lớn - của doanh nghiệp. Hoàn toàn giống như nhà
cửa, xe cộ, hãng xưởng...

Nhưng cũng có điểm khác biệt là khối tài sản này bỗng tiêu
tùng trong một đêm chỉ vì Bộ Thông tin và Truyền thông tịch
thu giấy phép hoạt động. Nhiều người đặt câu hỏi quyền
sở hữu tài sản của doanh nghiệp và tư nhân trong trường
hợp này có được đảm bảo hay không? Chủ nhân trang haivl.com
có thể kiện quyết định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông
hay không?

Dân Luận đã thử tìm kiếm trong quá khứ xem Bộ Thông Tin và
Truyền Thông đã từng cảnh cáo haivl.com về hành vi vi phạm
của mình chưa, nhưng không thấy. Dường như quyết định tịch
thu giấy phép là cảnh cáo đầu tiên và cũng là cảnh cáo
cuối cùng. Bộ Thông Tin và Truyền Thông dường như không cho
phép các tờ báo được quyền sửa chữa sai lầm của mình?

Những nội dung trên haivl được cho là "dung tục, khiêu dâm,
phản cảm, xúc phạm danh nhân văn hoá", nhưng đây là đánh giá
hết sức cảm tính. Nếu chúng ta so haivl với những trang mạng
được đánh giá là nổi tiếng "lá cải" khác, có lẽ haivl
vẫn còn thua một bước về phần khiêu dâm và phản cảm.
Nhưng các trang web này vẫn hoạt động bình thường và ngày
càng nở rộ ở Việt Nam, mà không thấy Bộ Thông Tin và
Truyền Thông can thiệp.

Ở các quốc gia phát triển, doanh nghiệp chính là bầu sữa
nuôi chính quyền và các dịch vụ công ích. Nhờ có doanh
nghiệp phát triển mà đất nước mới có thể vươn lên. Hãy
tưởng tượng chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh đóng của Facebook chỉ
vì... có một số bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục hay
nghị định quảng cáo, thì nước Mỹ sẽ ra làm sao? Bộ Thông
Tin và Truyền Thông hoàn toàn thể cảnh cáo, phạt và bắt
buộc haivl thay đổi để phát triển lành mạnh hơn như ở các
quốc gia khác.

Việc phạt và kiên quyết đóng cửa haivl.com chỉ ít ngày sau
khi báo chí xôn xao về giao dịch 33 tỷ đồng của APPVL và công
ty 24h cho thấy đây không chỉ là một sự kiện đơn thuần là
"dọn dẹp" không gian mạng internet của Bộ Thông Tin và Truyền
Thông. Và nó cũng cho thấy những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh
vực truyền thông ở Việt Nam, nơi mà Nhà nước không hề quan
tâm đến giá trị thương hiệu, thứ tài sản vô hình của
doanh nghiệp.

<em><strong>Phóng viên Dân Luận thực hiện</strong></em>

____________________


<h2>Ông Võ Thanh Quảng giải trình về loạt sai phạm của APPVL
và Haivl.com
</h2>

ICTnews – Trước những sai phạm liên quan đến nội dung, hoạt
động quảng cáo…ông Võ Thanh Quảng cho biết, do lượng tin
bài lớn, ban quản trị không đủ năng lực kiểm duyệt, không
nắm được các quy định của pháp luật đối với hoạt
động quảng cáo…

Tại buổi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông
tin Điện tử (Bộ TT&TT) ngày 24/10, ông Võ Thanh Quảng cho biết,
mạng xã hội www.haivl.com được cấp phép ngày 22/3/2013, trước
thời điểm bán cho doanh nghiệp khác đã xây dựng đội ngũ 15
người và do Võ Thanh Quảng là người chịu trách nhiệm chính.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam (quản lý
haivl.com) còn xây dựng đội ngũ cộng tác viên thường xuyên
theo dõi những nội dung được các thành viên đăng tải.

Đến thời điểm ngày 17/10/2014, Haivl.com có khoảng 2 triệu
người tham gia, active 600.000 người/ngày và mỗi ngày có khoảng
13000 tin bài được các thành viên đăng tải. Trước thời
điểm bị dừng hoạt động, trên mạng xã hội haivl.com đang
lưu trữ khoảng 5 triệu nội dung tin bài.

Theo giải trình của ông Võ Thanh Quảng, với sự phát triển
nhanh chóng, số lượng người tham gia rất đông nên công ty
gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành mạng xã hội haivl.com.

Cụ thể, lượng thành viên ban quản trị không đủ năng lực
kiểm duyệt các nội dung tin bài, máy chủ của APPVL không đáp
ứng được việc lưu trữ và xử lý thông tin do thành viên
đăng tải, năng lực tài chính của công ty không cho phép mua
sắm thêm trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo việc vận hành
haivl.com.

Chính vì thế, trong quá trình vận hành đã để xảy ra sai sót,
đã từng 3 lần bị cơ quan An ninh thông tin (A87) Bộ Công an, có
công văn yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Vì những lý do trên, APPVL Việt Nam đã quyết định chuyển
nhượng toàn bộ công ty cùng Giấy xác nhận đăng ký mạng xã
hội trực tuyến haivl.com cho doanh nghiệp khác (Công ty Cổ phần
Quảng cáo Trực tuyến 24H – PV), có năng lực đáp ứng được
những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình vận hành và phát
triển của mạng xã hội haivl.com.

Việc giao dịch này được thực hiện từ ngày 7/10/2014 đến
ngày 17/10/2014 thì hoàn tất.

Kể từ thời điểm ngày 17/10/2014, ông Võ Thanh Quảng không còn
làm giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam cũng
như không còn quyền lợi, nghĩa vụ gì đối với công ty này.
Hiện nay, người chịu trách nhiệm trước pháp luật của APPVL
là ông Phạm Hà Anh Việt (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh sửa đổi lần thứ 1 ngày 17/10/2014 - PV).

Giải trình về các sai phạm liên quan đến quảng cáo, phát
hành game trong quá trình điều hành APPVL và Haivl.com, ông Võ
Thanh Quảng cho biết trong thời gian làm giám đốc APPVL, công ty
này đã tiếp nhận dịch vụ quảng cáo qua các doanh nghiệp có
sản phẩm làm trực tiếp tại công ty và thông qua các công ty
dịch vụ quảng cáo. Do không nắm được các quy định của
pháp luật đối với hoạt động quảng cáo nên "công ty không
lưu giữ hồ sơ quảng cáo", chưa thực hiện các quy định
của pháp luật về quảng cáo.

Còn với việc thực hiện quảng cáo của Google, do công ty sử
dụng mã nguồn mở của Google nên không có khả năng kiểm soát
được các sản phẩm, dịch vụ do Google thực hiện quảng cáo.
Chính vì thế, trong thời gian vận hành mạng xã hội haivl.com,
công ty đã thực hiện nhiều banner quảng cáo cho các sản phẩm
trò chơi điện tử trên mạng chưa được cơ quan Nhà nước
cấp phép.

Ngoài ra, cũng trong thời gian trực tiếp chịu trách nhiệm vận
hành mạng xã hội Haivl.com, ông Võ Thanh Quảng đã phát triển
một số sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng do công ty tự
sản xuất và phát hành gồm cờ vua, cờ tướng, cờ caro với
mục đích làm tăng tính hấp dẫn đối với người sử dụng,
"phát sinh doanh thu từ những trò chơi này không đáng kể".

Đáng chú ý, theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện
tử, trong thương vụ bán Haivl.com công ty APPVL còn tiếp tục sai
phạm khi thay đổi người chịu trách nhiệm chính trang thông tin
điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến Haivl.com
đã không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép mạng xã
hội theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, vi phạm điểm e khoản 2 Điều 65 Nghị định
174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT và
Tần số vô tuyến điện.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện phía doanh nghiệp mua
lại Haivl.com cho hay: "Do mới tiếp nhận quản lý hoạt động
của mạng xã hội haivl.com nên chưa kịp tiến hành rà soát
hoạt động cung cấp thông tin công cộng trên mạng xã hội và
làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép mạng xã hội".
Phía công ty này cam kết sẽ chấp hành việc xử lý của Cục
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử.

Hiệp Đức
<a
href="http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/ong-vo-thanh-quang-giai-trinh-ve-loat-sai-pham-cua-appvl-va-haivl-com-120609.ict">Theo
ICT News</a>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141025/su-kien-haivl-bi-dong-cua-nhin-tren-phuong-dien-nha-nuoc-dam-bao-quyen-so-huu-tai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét