Xích Tử - Chống ngoại xâm bằng tổ chức triển lãm

Phương thức và chiến lược tâm công là chuyện nghìn năm của
nghệ thuật quân sự, được áp dụng trong cả thời bình lẫn
thời chiến để phục vụ cho các mục đích chính trị, bảo
vệ tổ quốc, đánh đuổi ngoại xâm, trực tiếp hỗ trợ cho
các hoạt động tác chiến của binh lực.

Trong các cuộc chiến ở Việt Nam vừa qua, công tác dân vận,
binh vận, địch vận, ngoại giao, tuyên truyền, thông tin, chiến
tranh tâm lý, với cả sử dụng tin đồn, khủng bố tinh
thần... đã được các bên tham chiến, tùy mức độ khác nhau,
áp dụng hết sức có hiệu quả.

Trong việc xử lý với biến cố giàn khoan HD – 981 của Trung
Quốc hiện nay, giới lãnh đạo Việt Nam cũng đang ráo riết
khai thác, sử dụng phương thức này.

Bản chất của biến cố, như đã thấy, là một cuộc xâm
lược, khi một quốc gia đưa con người, phương tiện đến
trấn đóng và hoạt động dài ngày trên lãnh thổ của một
nước khác, có sự hỗ trợ, bảo vệ của lực lượng quân
sự, với những hành động khiêu khích, tấn công.

Đối sách của Việt Nam, dù được phát biểu khác nhau của
từng người, kể cả có người mới đây chém gió bằng quyết
tâm sẽ đòi lại những gì đã mất, tựu trung là kiên quyết
bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng, đồng
thời cũng kiên quyết giữ vững môi trường hòa bình, ổn
định, giữ vững quan hệ hữu nghị láng giềng với kẻ xâm
lược, vẫn làm ăn và cử nhiều đoàn cán bộ sang học tập,
đào tạo về công tác đảng – một công tác quan trọng trong
việc duy trì ý thức hệ, dù là giả tạo và viễn tưởng,
trụ cột trong mối quan hệ giữa hai nhóm lãnh đạo chính trị
tại hai quốc gia đang tranh chấp.

Muốn thực hiện thành công cái sự đồng thời đó, chỉ có
một phương thức duy nhất là sử dụng các biện pháp hòa
bình.

Sau đây là một số biện pháp điển hình mà người viết,
với sức hiểu biết của mình, đã tổng hợp được:

1. Xúc tiến các hoạt động ngoại giao: Theo thông tin tổng hợp
và công bố từ đích thân Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ
Ngoại Giao, ngay sau biến cố, đã có 30 cuộc tiếp xúc, làm
việc giữa lãnh đạo và của riêng ngành ngoại giao Việt Nam
với Trung Quốc, không tính việc Tổng Bí Thư xin sang gặp Tập
Cận Bình vì không kiểm chứng được.

2. Nghiên cứu kỹ để có những cách gọi tên đúng đối
tượng và bản chất của biến cố. Chẳng hạn, trên nhiều
kênh tiếng Việt, người ta gọi giàn khoan theo phiên âm pinyin
là Haiyang Shiyou HD-981 thì Việt Nam gọi theo phiên âm Hán Việt
"Hải dương 981", để chứng tỏ đồng văn đồng chủng và
nhiều cái đồng khác (về điểm này, hiện nay trên trang
boxit.vn chẳng hạn, người ta gọi Trung Quốc là China là rất
hay – cũng là đồ sành sứ thôi).

Một từ khác cũng rất sáng tạo kỳ công của Việt Nam là
"hạ đặt" mà có blogger đã bình luận. Hình như các cơ quan
lãnh đạo và thông tin Việt Nam rất tâm đắc, hý hửng với
cái từ mới này, trong khi nó chẳng có ý nghĩa bổ sung gì về
mặt diễn đạt ngôn ngữ cũng như hiệu quả pháp lý đối
với hành đậng xâm lược của Trung Quốc cả.

3. Cấm, hạn chế và xử lý nóng, kiên quyết các cuộc biểu
tình chống Trung Quốc của các lực lượng nhân dân tự phát,
có tính khiêu khích hoặc manh động, bạo động.

4. Khai thác các diễn đàn ngoại giao, hợp tác an ninh kinh tế
đối ngoại bằng các phát ngôn đủ mọi chiều hướng, sắc
thái khác nhau của các quan chức lãnh đạo cao cấp, với biên
độ lập trường từ khẳng định chủ quyền, tính thiêng
liêng không đánh đổi, không nhân nhượng của chủ quyền, lên
án mạnh mẽ/mạnh mẽ lên án, phản đối, kiên quyết bảo vệ
chủ quyền v.v...và đến kiên quyết hòa bình.

5. Phân công các tổ chức trong hệ thống quyền lực nhà nước
(hãn hữu như Ủy ban Đối ngoại của quốc hội) đến các tổ
chức nghề nghiệp như hội, hiệp hội thể hiện phản đối
tập thể.

6. Kêu gọi sự quan tâm bày tỏ ý kiến của các quốc gia, của
các tổ chức hợp tác đa phương khu vực, đa phương quốc tế,
của Liên hiệp quốc.

7. Huy động sự tham gia của Việt kiều (dĩ nhiên trước hết
là Việt kiều cờ đỏ sao vàng).

8. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong nước và thông tin
đối ngoại (có định hướng một chiều duy nhất); tổng hợp
thông tin từ bên ngoài theo chiều hướng chỉ như có lợi cho
Việt Nam (chẳng hạn con số 80.000 bài báo "phản đối" Trung
Quốc).

9. Chỉ đạo các lực lượng chấp pháp thực hiện các biện
pháp phòng chống phi bạo lực; tuyệt đối không khiêu khích và
không rơi vào bẫy khiêu khích của đối phương. Lực lượng
hải quân án binh bất động.

10. Đảng, quốc hội, chính phủ tuyệt đối không có một
thông điệp độc lập, mang tính nghị quyết tập thể nào về
vấn đề này.

11. Triệt để khai thác hình thức triển lãm, hội thảo, xem
như một hoạt động chính thức để khẳng định chủ quyền
và bày tỏ phản đối.

<img src="https://www.danluan.org/files/u23/anh1.jpg" width="600"
height="397" alt="anh1.jpg" />

<em><center>Ông Trần Thắng nhận bằng khen của UBND TP Đà Nẵng
vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc sưu tầm tư
liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối
với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.</center></em>

Như tiêu đề của bài viết, trong các biện pháp hòa bình,
Việt Nam chủ trương chỉ "đấu tranh" ở hai phương diện
chính là pháp lý và lịch sử. Về cả hai phương diện này,
ngay từ năm 1974, VNVH đã làm rất mạnh và rất tốt, kết hợp
với việc đấu tranh trên các diễn đàn ngoại giao và biểu
tình nhân dân. Bây giờ, mọi cơ sở cũng chừng ấy, lại vấp
thêm cái lời phát biểu của ông Lưu Văn Lợi 1956, cái công
hàm 1958, lời khẳng định của người ký công hàm ấy với Lý
Tiên Niệm năm 1977, nghe chừng yếu đi, nên Việt Nam "kiên
quyết" không kiện. Chỉ còn lại là việc quảng bá các
chứng cứ lịch sử với tư liệu và bản đồ. Theo đó, cộng
vào những hồ sơ đã có sẵn, suốt mấy tháng qua, các tổ
chức, cơ quan chức năng mang bản sao của một số bản đồ
được sưu tầm từ nước ngoài bởi các Việt kiều tốt
bụng, nhất là ông Trần Thắng, cháu của nhà thơ Tế Hanh,
người gốc Quảng Ngãi gởi tặng, đi "triển lãm" khắp các
nơi, rồi tặng cho hải quân...

Trong thời buổi kinh tế suy thoái vì lý do chung và vì Trung
Quốc điều chỉnh quan hệ thương mại, rồi vì giàn khoan, mỗi
cuộc triển lãm đó, không biết tạo hiệu quả thông tin, giáo
dục lòng yêu nước, làm cho Trung Quốc nhụt chí được bao
nhiêu, chỉ cần mỗi cuộc tiêu tốn vài ba tỉ đồng, cũng
đủ kích cầu cho lưu thông thương mại của xã hội, bù đắp
những tổn thất kinh tế nói trên. Đó cũng là kết quả của
việc chống ngoại xâm bằng biện pháp hòa bình.

Như vậy, trong khi Trung Quốc cấm đánh cá, ngoan cố duy trì
giàn khoan với các lực lượng vũ trang nhiều vòng bảo vệ và
chế áp lực lượng Việt Nam, gây tổn thất tài sản và nhân
mạng, đảng, nhà nước Việt Nam vẫn kiên quyết hòa bình,
hữu nghị. Rồi trong suốt tuần qua, trừ phát biểu của ông
Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Nam và cái nghị quyết rất lạ của HĐND Đà Nẵng,
toàn bộ cơ quan thông tin đại chúng lớn của Việt Nam không
cập nhật bất cứ tin gì về HD - 981 như những tuần trước,
trong khi nguồn tin từ Philippines cho biết Trung Quốc đã điều 3
tàu ngầm có trang bị tên lửa đạn đạo ra Biển Đông.

Thế chẻ tre của công cuộc chống xâm lược của nước ta
đang được chuẩn bị trong các cuộc triển lãm và hội thảo.

<strong>Xích Tử</strong>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140714/chong-ngoai-xam-bang-to-chuc-trien-lam-3),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét