Chuyên gia USAID: Người Việt lẽ ra phải có thu nhập 7.000 USD

Xếp hạng 99 về hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam
được kỳ vọng sẽ có mức thu nhập bình quân đầu người
cao hơn nhiều hiện nay, nếu các thủ tục hành chính bớt
rườm rà, phức tạp.

Theo báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business) 2014 của Ngân
hàng Thế giới (WB) tính toán dựa trên số liệu năm 2012, xếp
hạng Việt Nam thuộc nhóm các nước có thứ bậc từ 91 đến
120. Với mức này, ông Olin McGill - chuyên gia của Cơ quan phát
triển quốc tế Mỹ (USAID) nhận định thu nhập bình quân đầu
người của Việt Nam lẽ ra phải đạt khoảng 7.545 USD, cao hơn
mức thực tế đã đạt được cùng thời điểm (1.400 USD).

"Việt Nam đáng lẽ phải nằm trong nhóm quốc gia có mức thu
nhập trung bình 7.000 USD nhưng thực tế không phải như vậy.
Nguyên nhân chủ yếu do điều hành không hiệu quả", vị chuyên
gia này phát biểu trong một hội thảo về các chỉ số xếp
hạng môi trường kinh doanh Việt Nam tổ chức sáng nay (21/7).

<center><img
src="http://m.f25.img.vnecdn.net/2014/07/21/thu-nhap-3030-1405920256.jpg"
/></center>
<center><em>Chuyên gia quốc tế cho rằng cải thiện năng lực
cạnh tranh sẽ làm thu nhập tăng lên. Ảnh: Anh Quân</em></center>

Lấy dẫn chứng cụ thể về thời gian nộp thuế, vị này cho
biết mỗi doanh nghiệp phải tiêu tốn tới 872 giờ một năm là
vượt quá sức tưởng tượng. "Với những kinh nghiệm tôi đã
trải qua, nước kém nhất cũng chỉ mất khoảng 300 giờ, nhưng
Việt Nam lên tới hơn 800 giờ là rất nghiêm trọng", ông McGill
nói.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân người Việt được đánh giá
là đang tăng lên, song tốc độ lại kém so với thế giới cũng
như các nền kinh tế như Trung Quốc, Malaysia... Cụ thể, năm
2004, con số này khoảng 540 USD, thấp hơn gần 6.000 USD so với
mức của thế giới (khoảng 6.500 USD). Đến năm 2013, khoảng
cách lên tới hơn 8.500 USD (1.960 USD của Việt Nam với gần
10.500 USD của thế giới), tức thấp hơn 80%. Trong khi đó, thu
nhập bình quân đầu người Trung Quốc đã gần tiệm cận với
mức chung, cũng như Malaysia đã thu hẹp khoảng cách về chỉ
còn một nửa.

"Cách tốt nhất để thu hẹp khoảng cách thu nhập với các
nước là nâng cao hiệu quả điều hành thông qua cải thiện
môi trường kinh doanh, bởi quốc gia càng hiệu quả thì càng
thịnh vượng", ông McGill khuyến nghị.

Trong đó, chuyên gia này cho rằng giảm thiểu chi phí thương
mại qua biên giới là quan trọng nhất, bởi thời gian nhập hay
xuất khẩu bị "tắc" lại một ngày sẽ ảnh hưởng 1% tới
tổng kim ngạch của Việt Nam. Với lượng thời gian lên tới 21
ngày như hiện nay , Việt Nam đang thất thoát tổng cộng 15%
trong tổng kim ngạch thương mại.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cũng tán đồng khi cho rằng
nếu cải thiện được số ngày thông quan, GDP ước tính tăng
30%. Và nếu lọt vào top 10 nước có chi phí thương mại thấp,
sẽ có thêm 3,5 triệu việc làm cho người lao động.

Không chỉ vậy, tiết kiệm thời gian làm thủ tục cho các doanh
nghiệp cũng là yếu tố thu hút nhà đầu tư. Theo tính toán
của USAID, chỉ cần hợp nhất quá trình đăng ký kinh doanh với
đăng ký thuế, cơ quan quản lý có thể tiết kiệm cho doanh
nghiệp một triệu USD. "Chính phủ không nên hỏi một doanh
nghiệp hay một công dân về những thông tin mà họ đã có.
Ngoài ra, cần loại bỏ nạn tham nhũng", chuyên gia nhấn mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cũng cho rằng cần giao trực tiếp cho
các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về việc nâng cao
các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh. Ví dụ Bộ Kế
hoạch & Đầu tư chịu trách nhiệm về chỉ số khởi sự kinh
doanh và bảo vệ nhà đầu tư. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm
về thời gian hoàn thành thủ tục thông quan. Thời gian nộp
thuế của doanh nghiệp cũng phải giảm về còn 171 giờ một
năm, so với hiện nay là 872 giờ. Bộ Công Thương và Tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN) giảm thời gian tiếp cận điện…

"Nếu các cơ quan không cải thiện được những chỉ số này
sẽ phải giải trình, chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Kết
quả tốt sẽ giúp cho môi trường kinh doanh Việt Nam cải thiện
vượt bậc", ông Cung nhận định.

Huyền Thư

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140722/chuyen-gia-usaid-nguoi-viet-le-ra-phai-co-thu-nhap-7000-usd),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét