<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Rất tiếc là thông tin về
sự kiện xảy ra tại quốc gia mình mà chúng ta phải tìm đọc
trên báo nước ngoài.</blockquote>
HÀ NỘI, Việt Nam (AP) - Một quan chức chính phủ Việt Nam cho
biết các tàu hải quân Việt Nam và tàu Trung Quốc đã va chạm
hôm thứ tư, khi mà Hà Nội tìm cách ngăn chặn Trung Quốc
triển khai một giàn khoan dầu tại khu vực tranh chấp trên
Biển Đông.
Các quan chức cho biết không có nổ súng và không có thương
vong từ vụ va chạm, được coi là tình huống đối đầu
nghiêm trọng nhất trên biển kể từ nhiều năm trở lại đây
giữa hai quốc gia. Nếu cả hai bên đều không chịu lùi bước,
một số nhà phân tích lo ngại một cuộc đụng độ sẽ nổ ra
giữa hải quân hai nước tại khu vực được coi là một điểm
nóng của thế giới.
Việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu vào cuối tuần qua
được xem là bước khiêu khích lớn nhất của quốc gia này
trong chiến dịch từng bước khẳng định chủ quyền trên
biển Đông, tại đó có những khu vực Việt Nam, Philippines và
một số quốc gia Đông Nam Á khác cũng tuyên bố chủ quyền.
Hai nhà ngoại giao nước ngoài nói Việt Nam đã triển khai 29
tầu tuần duyên và tầu hải quân có trang bị vũ khí tới khu
vực gần giàn khoan khi biết đến ý định của Trung Quốc.
Trích lời một nhà ngoại giao Trung Quốc, ông này nói rằng
việc Việt Nam triển khai quân được hiểu như là một cuộc
"biểu dương lực lượng" để bắt Bắc Kinh rút giàn khoan.
Tất cả những người được phỏng vấn đều yêu cầu dấu
tên vì tính nhạy cảm của các thông tin.
Trung Quốc di chuyển giàn khoan nước sâu khổng lồ tại khu
vực gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 2 tháng Năm, cùng với
một đội hải quân yểm trợ đông đảo. Trung Quốc tuyên bố
rằng các tầu nước ngoài không được phép tới gần trong
phạm vi 3 hải lý (4.8km) quanh giàn khoan trị giá 1 tỷ đô la
này.
Việt Nam ngay lập tức tuyên bố việc triển khai giàn khoan là
bất hợp pháp và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan lại trong
khu vực 220km ngoài khơi bờ biển Việt Nam.
Quan chức Việt Nam cho biết đội tàu Việt Nam bị áp đảo
bởi số lượng tầu chiến Trung Quốc gửi đến hộ tống các
giàn khoan.
Ông cho biết các tàu Việt Nam đang cố gắng ngăn cản giàn
khoan "thiết lập vị trí cố định" tại nơi nó định khoan.
Sự bành trướng của Trung Quốc cùng với sự phát triển sức
mạnh kinh tế và quân sự của quốc gia này đang khiến các
quốc gia nhỏ hơn trong khu vực lo ngại, ngay cả khi họ biết
rằng họ cần duy trì quan hệ cởi mở với một đối tác kinh
tế quan trọng.
Hoa Kỳ, người đang thực hiện một sự chuyển "trục" kinh tế
và quân sự sang phía Châu Á - một phần để chống lại ảnh
hưởng của Trung Quốc, chia sẻ những mối bận tâm này của
các quốc gia nhỏ hơn. Trong một tuyên bố mạnh mẽ từ
Washington vào thứ Ba, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Jen
Psaki gọi hành động của Trung Quốc là "khiêu khích và không
giúp duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực".
Việt Nam không có nhiều đòn bẩy để đối thoại với người
láng giềng khổng lồ và cũng là một đối tác kinh tế quan
trọng này. Quốc gia này không thể chịu được việc quan hệ
với Bắc Kinh bị tổn hại, và cũng không hy vọng gì cạnh
tranh với Trung Quốc về quân sự. Trong khi nó không còn sống
biệt lập như trước đây, thì Việt nam vẫn không trông đợi
nhiều hỗ trợ ngoại giao từ những cường quốc khác.
"Trung Quốc dường như cố ý đặt dấu chân của mình ở khu
vực biển đang tranh chấp và buộc Hà Nội phải ứng phó. Có
vẻ như đây là thời điểm quan trọng và người ta trông đợi
Hà Nội cân nhắc các lựa chọn của mình", Jonathan London, một
chuyên gia về Việt Nam tại Trường đại học Hồng Kông cho
biết. "Hà Nội đang bị dồn vào chân tường, mặc dù chính
sách của Trung Quốc - mà theo tất cả mọi người, trừ Trung
Quốc, là không có cơ sở pháp lý - đã đem lại tình huống
này".
Trung Quốc chiến đóng quần đảo Hoàng Sa 40 năm về trước,
và 74 chiến sĩ VNCH đã chết trong trận hải chiến này. Việt
Nam và Trung Quốc lại va chạm lần nữa vào năm 1988 tại quần
đảo Trường Sa, dẫn tới 64 thuỷ thủ Việt Nam thiệt mạng.
Năm 1992, Trung Quốc ký hợp đồng với công ty năng lượng Hoa
Kỳ Crestone để thăm dò dầu mỏ và khí đốt trong khu vực
quần đảo Trường Sa. Việt Nam đã phản đối bước đi này.
Hai năm sau đó, hải quân Việt Nam đã buộc giàn khoan của công
ty này phải rời khu vực.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140507/chris-brummitt-viet-nam-dang-co-gang-ngan-chan-trung-quoc-trien-khai-gian-khoan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét