Đinh Nhật Uy - Hãy tới dự phiên tòa phúc thẩm tại Long An ngày 16/4/2014 để hiểu tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Ngày 16/4/2014 tại tòa án tỉnh Long An: Xin thông báo với
toàn thể bà con cô bác gần xa về thời gian diễn ra
phiên tòa phúc thẩm xử Uy sắp tới.

<center><strong>THƯ NGỎ</strong></center>

<strong>Xin gửi đến:</strong>
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ( United Nations Human
Rights Council)
- Tổ chức Phóng viên không biên giới (Reporters Sans Frontières
– RSF)
- Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch)
- Các cơ quan truyền thông quốc tế ( VOA,
RFA,RFI,BBC,SBTN,RadioCTM…)
- Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam (FORMER VIETNAMESE
PRISONERS OF CONSCIENCE)
- Mạng lưới blogger Việt Nam (Network of Vietnamese Bloggers)
- Hội Anh em dân chủ (Brotherhood For Demorcracy)
- Hội Bầu bí tương thân (Group Bau Bi Tuong Than)
- Hội Phụ nữ nhân quyền (Vietnamese Women for Human Rights)
- Tất cả đồng bào Việt Nam trong nước và Hải ngoại.

Tôi - Đinh Nhật Uy là người Việt Nam đầu tiên bị kết
tội theo điều 258 bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt
Nam do sử dụng trang FaceBook cá nhân.

Tôi sử dụng FaceBook để lên tiếng những bất công của
xã hội - nơi đất nước nơi tôi sinh sống và nói lên
những quan điểm cá nhân về vấn đề chủ quyền lãnh
thổ,tự do và nhân quyền. Đồng thời, tôi cũng nêu lên
những chính kiến cá nhân phản đối việc bắt giữ và
cầm tù trái phép em trai tôi là Đinh Nguyên Kha và những
người yêu nước khác. Đây là những quyền tự do tối
thiểu mà con người bắt buộc phải được hưởng ở
bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tôi đã thực hiện
đúng những quyền tự do của mình.

Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Nam, nơi quê hương tôi sinh
sống đã buộc tội tôi theo điều 258 bộ Luật hình
sự. Họ đã cầm tù tôi hơn 4 tháng và tuyên phạt 15
tháng tù treo trong phiên tòa sơ thẩm ngày 29-10-2013 tại Long
An. Bản án này đối với tôi là một sự bất công và
vi phạm trắng trợn về quyền tự do ngôn luận. Và ở
phạm vi phổ quát hơn, họ bóp chết mọi sự tự do
được quy định rõ trong bản tuyên ngôn nhân quyền quốc
tế.

Nhân danh một công dân Việt Nam – một con người của
trái đất, tôi yêu cầu được nhận sự giúp đỡ của
các tổ chức bảo vệ con người trên toàn thế giới
trong phiên tòa phúc thẩm xử tôi vào 7h30 ngày 16-04-2014
tại Tòa Án Tỉnh Long An sắp tới. Tôi hy vọng các bạn
sẽ tham gia hoặc theo dõi với tất cả lòng nhiệt huyết
và tinh thần trách nhiệm. Vì nơi đây, các bạn có thể
trực tiếp quan sát và thu nhận thông tin về tình hình
nhân quyền của Việt Nam một cách chính xác nhất.

Và với tất cả lòng kính trọng, tôi xin gửi mời đến
tất cả cô, dì, chú, bác, anh, chị, em trong và ngoài lãnh
thổ Việt Nam quan tâm theo dõi phiên tòa phúc thẩm của
tôi để ủng hộ tinh thần cho tôi và gia đình của tôi.

Xin cảm ơn!

ĐINH NHẬT UY

<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31.0-8/10010318_658017540913151_7662820744235642452_o.jpg"
width="580" /></center>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140414/dinh-nhat-uy-hay-toi-du-phien-toa-phuc-tham-tai-long-an-ngay-1642014-de-hieu-tinh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét