Dân chúng Nhật Bản đưa cuộc đấu tranh chống điện hạt nhân vào tòa án

Với lò phản ứng hạt nhân đầu tiên sắp sửa được khởi
động lại sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011, cho thấy
rõ rằng chính phủ Nhật đã quyết định đi trở lại vào
thời kỳ đầy nguy hiểm của quá khứ, thay vì nhanh chóng hòa
nhập vào tương lai của con đường năng lượng phi nguyên tử
và tái tạo.

Chính phủ Nhật đang tái khởi động các lò phản ứng nguyên
tử mặc dầu đã có nhiều chống đối từ các lãnh đạo
địa phương, và những chống đối quyết liệt của rất
nhiều người dân Nhật. Sự khinh thường của chính phủ đến
những mối quan tâm của dân chúng đã bắt buộc một số tổ
chức phải đưa vấn đề tái khởi động các lò phản ứng
nguyên tử ra tòa án xét xử.

Chính phủ Nhật quyết định tái khởi động lò phản ứng
hạt nhân Số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Ohi tại Fukui
Perfecture vùng miền trung Nhật, vào ngày Chủ Nhật. Chính phủ
Nhật đã không màng đến cuộc biểu tình phản đối của hàng
chục ngàn người dân Nhật trước văn phòng của Thủ tướng
tại Tokyo, mặc dầu chính Thủ Tướng Yoshihiko Noda nói rằng
ông ta rất kinh ngạc với sự hiện diện của số lượng lớn
người dân chống lại quyết định của ông. Chính phủ còn có
kế hoạch khởi động tiếp lò phản ứng nguyên tử Số 4 của
nhà máy điện hạt nhân Ohi vào cuối tháng này.

Công tác tái khởi động lò phản ứng nguyên tử tại Ohi đã
không được suôn sẻ. Như thể cư dân đang sống gần các lò
phản ứng hạt nhân chưa có đủ mối lo âu về tai nạn hạt
nhân, "đã có hơn hai tá báo động hạt nhân xuất phát tại
nhà máy này. Những báo động đó xảy ra chỉ ba ngày sau một
lần báo động xảy ra vào ngày giữa tuần". Thật may mắn,
những vụ báo động này là giả và gây ra bởi "những điều
kiện không ổn định của không khí, như là sương mù do độ
ẩm cao". Những cố gắng để trấn an nổi lo lắng của cư
dân đã bị thất bại ngay từ ngày đầu.

Trục trặc này xảy ra ngay sau những lời cảnh báo chỉ vào
tuần trước từ ông Mitsuhisa Watanabe, chuyên gia về cấu trúc
vỏ trái đất tại Đại Học Toyo, và ông Katsuhito Ishibashi,
chuyên gia địa chấn và giáo sư danh dự tại Đại Học Kobe.
Dùng những dữ kiện về địa chấn do chính tổ hợp công ty
vận hành nhà máy điện hạt nhân Ohi, Kansai Electric Power Co
(KEPCO) phổ biến, hai khoa học gia này đã khám phá ra là những
lò nguyên tử tại Ohi đang nằm trên những đường nứt của
lớp vỏ trái đất sẽ có thể gây ra nhiều trận động đất
mạnh hơn KEPCO đã từng xác nhận trước đây. Năm 2005, ông
Ishibashi đã tiên đoán sẽ có một trận động đất lớn có
thể gây ra thảm họa nguyên tử. Tháng Ba 2011, lời tiên đoán
của ông đã được chứng minh đúng một cách dễ sợ.

Sau khi bị chính phủ trắng trợn khi dể và không quan tâm đến
sự phản đối của dân chúng, các tổ chức công dân đang nhờ
tới luật pháp để cố gắng ngừng kế hoạch tái khởi động
các lò phản ứng nguyên tử Ohi của chính phủ Nhật.

Đơn kiện của hai nhóm, Green Action và Mihama-no-Kai (Osaka Cìtizen
Against the Mihama, Ohi and Takahama Nuclear Power Plants – Công dân
Asaka Chống Nhà Máy Điện Hạt Nhân Mihama, Ohi, và Takahama ),
chống lại việc tái khởi động lò phản ứng hạt nhân sẽ
được đúc kết vào ngày 9/07, với quyết định của tóa án
dự trù sẽ có được trong vòng hai tuần lễ.

Các nhóm này trưng ra các bắng chứng về các sai phạm trong
những bản hướng dẫn về tiêu chuẩn an toàn trong việc thiết
kế các lò phản ứng nguyên tử, ba đường nứt gây động
đất gần khu nhà máy Ohi và sự cần thiết phải cứu xét lại
đường nứt vỏ trái đất bên dưới khu nhà máy điện hạt
nhân. Các nhóm chống đối cũng đưa ra những mối lo âu về
hệ thống đường ống quá cũ tại nhà máy Ohi có thể bị hư
hại khi bị động đất, dựa vào những nghi vấn về những
thiết bị quan trọng của các lò phản ứng nguyên tử tại nhà
máy Fukushima bị hư hại bởi trân động đất tháng Ba 2011 chứ
không phải là do trận sống thần tiếp theo sau đó gây ra. Tổ
chức Greenpeace chúng tôi chúc các nhóm chống đối đạt thành
công cho việc làm chính đáng này.

Tại sao chính phủ Nhật Bản lại có hành động quá khinh suất
và vô trách nhiệm như vậy?

Thảm họa nguyên tử tại Fukushima vẫn chưa được kiểm soát
hoàn toàn. Sau mười sáu tháng từ ngày các lò phản ứng nguyên
tử tại Fulushima bị nóng chảy, mức độ phóng xạ - đủ để
làm cho một người bị nhiểm độc phóng xạ chết người chỉ
trong 20 giây - đã đo được trong khu vực lò phản ứng hạt
nhân Số 1. Tại khu lò phản ứng nguyên tử Số 4, khu cơ
xưởng chứa 1331 thanh nhiên liệu nguyên tử đã qua sử dụng
đang bị "nghiên" và "phình" ra. Tuần này hệ thống làm
nguội hồ chứa nước lại bị hư nặng. Sự phơi trần của
những thanh nhiên liệu ra ngoài không khí có thể gây ra tai họa
phát tán phóng xạ hạt nhân rất khủng khiếp.
Trong năm qua, dân chúng Nhật Bản đã chứng tỏ một cách có
bản lĩnh rằng họ có thể sinh hoạt không cần phải có điện
hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản cần phải học tập tinh thần
đi tiên phong của người dân Nhật - từ bỏ quá khứ lỗi
thời, mất tín nhiệm và đầy nguy hiểm của điện hạt nhân
và bước vào tương lai hứa hẹn của nguồn năng lượng tái
tạo an toàn, sạch và dồi dào.

Con đường hướng về tương lai cho điện năng đã rất là rõ
ràng./.

Nguồn: <a
href="http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/nuclear-reaction/japanese-citizens-take-their-nuclear-fight-to/blog/41287/">Green
Peace</a>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13292), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét