Thái Hữu Tình - Bảo vệ Cù Huy Hà Vũ và công cuộc chống xâm lược

TS Cù Huy Hà Vũ <strong>không cần cảm ơn đồng bào chúng tôi
bên ngoài</strong>, vì ủng hộ và phá án cho anh chính là vì sự
nghiệp chung rất lớn lao cho cả nước hiện nay, vì công cuộc
chống hoạ xâm lăng của Trung quốc mà Tiến sĩ đã thành một
biểu tượng.

<center> <img
src="http://danluan.org/files/u1/110404112430_cu_huy_ha_vu_466x350_cuhuyhavu_nocredit.jpg"
/></center>


Biểu tượng chống bành trướng Trung quốc của LS Hà Vũ
gắn liền với câu phát ngôn đanh thép <em>"Đồng hành quân
sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại!"</em>. Ý kiến
liên kết với Hoa Kỳ đã nhiều người đề cập nhưng phải
có viễn kiến khoa học và rành mạch như thế nào mới có thể
đưa ra một quyết đoán mà tôi tin chắc sẽ thành một câu nói
bất hủ, gắn liền với vận mệnh dân tộc trong giai đoạn
thế nước đang rất chênh vênh này.

Chính bạn bè và đồng đội bên ngoài này phải cảm ơn TS
Hà Vũ mới đúng!

Nếu người trong tù không đủ minh mẫn và can trường mà chỉ
cần giao động đầu hàng một chút thôi cũng đủ khiến cho
muôn vàn sự ủng hộ và chuẩn bị ở bên ngoài thành sụp
đổ hết. Nhưng không, <a href="http://danluan.org/node/9484">lá thư
từ trong tù</a> đem đến một thông điệp mang tính quyết
định làm nức lòng những người yêu nước ủng hộ anh, rằng
người sau song sắt vẫn đứng vững, chẳng những can trường
mà quan trọng hơn cả sự can trường là trí óc vẫn minh mẫn,
sắc sảo với tư cách một chuyên gia luật pháp, tỉnh táo dâng
nỗi oan riêng của mình cho sự nghiệp chung của đất nước.
Một phút trong tù, với ngàn cân áp lực đe doạ và mưu mô
cạm bẫy thật không đơn giản cho việc giữ tròn khí tiết,
dẫu có giao động cũng phải cảm thông. Nhưng không, anh đã
đứng vững. Tất cả biết ơn người chiến sĩ mà nhà tù đang
là tiền tuyến. Anh hùng hay không xác lập ở chỗ này.

Khi TS Hà Vũ bị cách biệt trong tù, bên ngoài đã có 8
đợt biểu tình và nhiều kiến nghị - tuyên cáo nhằm khẳng
định sức mạnh của ý chí nhân dân chống kẻ BÀNH TRƯỚNG -
XÂM LƯỢC. Với tinh thần và khí thế ấy, ngày mai 2-8-2011
việc mọi người sẽ khẳng định sự quan tâm của mình
trước việc xét xử một con người cũng tiêu biểu cho ý chí
chống BÀNH TRƯỚNG - XÂM LƯỢC là một lô-gích đương nhiên,
một quyền đương nhiên, chưa kể đó chính là một bước phá
án cho người bị nỗi oan lớn. Nếu việc biểu tình những
tuần trước mang tính chất chung, khái quát, toàn cục thì việc
sau, việc bảo vệ một chiến sĩ tiền phong chống BÀNH TRƯỚNG
- XÂM LƯỢC là đi vào cụ thể, là một việc thực tế, thiết
thực, để thực hiện.

Hai việc ấy tuy hai mà là một vậy.

Ngày 1-8-2011

Thái Hữu Tình


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9501), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét