Lê Văn Trinh - Nhà Nước Việt Nam cấm nhân dân chống Trung Quốc xâm lấn là SAI!

Kính gởi:

- Nhà Nước CHXHCNVN
- Nhân Dân Việt Nam
- Quý Đồng bào, Cách mạng Lão thành, Nhân sĩ, Trí thức, TNSVHS
hiện diện trong các cuộc tuần hành yêu nước.
- Gia đình các Chiến sỹ hy sinh bảo vệ hải đảo.
- Các Tù Nhân Yêu Nước.

Kính thưa Quý vị:

Nhà Nước CHXHCNVN vừa ra Quyết định cấm nhân dân xuống
đường tuần hành phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm
phạm lãnh hải Việt Nam, viện cớ là hành động yêu nước
này:

· <strong>làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị
Việt-Trung;</strong>

· <strong>do các thế lực người Việt ở hải ngoại xúi
dục.</strong>

Lý do thứ nhất nhà nước Việt Nam nêu ra rất mâu thuẫn với
thái độ của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, vì chính bà
Nguyễn Phương Nga cũng đã nhiều lần lên tiếng chống Trung
Quốc bành trướng, thí dụ trong lần họp báo ngày 28/5/2011:

<em>"Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung
Quốc phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát
bình thường của Việt nam trong thềm lục địa và vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho tập đoàn
dầu khí quốc gia Việt Nam."</em>

Nếu người đại diện NNVN tuyên bố như vậy thì hành động
phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam của những
người yêu nước trong gần 3 tháng qua là hoàn toàn hợp lý và
hợp pháp. Tình hữu nghị Việt - Trung có xấu đi là do chính
thái độ và hành động gây hấn của phía nhà cầm quyền Trung
Quốc, chứ không phải do người yêu nước biểu tình.

Thứ hai, Nhà Nước Việt Nam đã chụp mũ vô cớ nỗ lực
chống Trung Quốc bành trướng là do <em>"các thế lực chống
đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động,
hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh
trật tự ở thủ đô"</em>.

Trong thực tế, chính NNVN đã thừa nhận tính tự phát của các
cuộc biểu tình, tuần hành trong Quyết Định cấm biểu tình
phổ biến ngày 18/8/2011 rằng: <em>"Trong các ngày Chủ nhật từ
đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà
Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần
hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển,
đảo của Việt Nam"</em>.

Mặt khác, nếu NNVN thật sự xem hành động gây hấn của Trung
Quốc là sai thì việc nhân dân xuống đường biểu tình, tuần
hành chống Trung Quốc là đúng và phải được nhà nước ủng
hộ, thay vì ngăn trở, bắt bớ, cấm đoán. Trong chiều hướng
đó, nếu có tổ chức, cá nhân nào lên tiếng vận động, ủng
hộ việc đấu tranh cho chủ quyền đất nước, thì đó cũng
là điều đúng đắn đáng được hoan nghinh.

Những người lãnh đạo NNVN chủ trương giải quyết vấn đề
<em>"tranh chấp chủ quyền"</em> qua thương lượng hòa bình là
đúng song không phải vì vậy mà phải có thái độ nhu nhược,
yếu hèn với kẻ xâm lăng. Hơn nữa, sự kiện nhân dân ta ồ
ạt xuống đường phản đối chính là yếu tố cần thiết
để nhà nước có lý do và sức mạnh để đàm phán trong thế
mạnh. Do đó, quyết định cấm nhân dân bày tỏ yêu nước là
một hành động mâu thuẫn với quyền lợi của đất nước.

Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền và nhà nước
đã gia nhập vào tổ chức Liên Hiệp Quốc cùng các cộng
đồng Quốc tế. Vậy thì Nhà Nước hãy vận động chính phủ
các quốc gia bạn bè cùng lên tiếng bênh vực Việt Nam giải
quyết xung đột hiện thời bằng con đường ngoại giao, giúp
khu vực Biển Đông được ổn định lâu dài. Cùng lúc đó,
Nhà nước đứng về phía Nhân dân để tạo sức mạnh bảo
vệ chủ quyền và tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc.
Đó mới là quyết định đúng đắn và lợi ích.

Trân trọng kính chào.

Ngày 19 tháng 08 năm 2011

<strong>Lê Văn Trinh</strong>

Thành viên Trung ương Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ

Địa chỉ email: clbnnkcc@gmail.com


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9666), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét