Pages

Predrag Stakić gửi lời "Chào buổi sáng Việt Nam!"

<blockquote>"Chào buổi sáng Việt Nam!

Tôi muốn dành hình cover này cho tất cả bạn bè của tôi và
tất cả người dân Việt Nam, những người tranh đấu ôn hòa
cho tự do đang cố gắng để làm cho dất nước tốt hơn và
nhân đạo hơn. Trong lịch sử, họ đã chống đỡ được rất
nhiều kẻ xâm lược từ khắp nơi trên thế giới và hiện nay
họ đang phải chống đỡ chính nhà nước chính quyền của
họ. Họ đã bị đánh đập, bạn bè và gia đình của họ đã
bị thẩm vấn và khủng bố tinh thần chỉ vì họ đã lên
tiếng đòi hỏi quyền con người và phẩm giá con ngưòi của
họ được tôn trọng.

Điều đó đã xảy ra lần nữa trong ngày hôm qua, vào đúng
ngày kỷ niệm Quốc Tế Nhân Quyền. Cho nên, tôi dành tặng
hình cover này đến tất cả các anh chị em Việt Nam của tôi
với một thông điệp bày tỏ lòng ủng hộ. ĐỪNG ĐÁNH MẤT
SỰ HY VỌNG - ĐỪNG BUỒN. HÃY CHỐNG LẠI SỰ SỢ HÃI BẰNG
NIỀM VUI VÀ ĐIỀU TỐT ĐẸP. MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY NHÂN
QUYỀN - MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI." - Predrag Stakić [*]

<center><img
src="https://danluan.org/files/u1/sub03/1456521_10152131548388217_106172244_n.jpg"
width="403" height="265" alt="1456521_10152131548388217_106172244_n.jpg"
/></center>
<center><em>(Ảnh cover: Quyền Con Người cho Việt
Nam.)</em></center></blockquote>

Đó là thông điệp Predrag Stakić, người thiết kế biểu
tượng nhân quyền thế giới, gửi đến các ACE đang tranh đấu
đòi Quyền Con Người sau sự kiện họ bị đánh đập đúng
vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền hôm qua, 10/12/13, ngay sau khi Việt
Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Trong một comment từ một post khác, Predrag đã viết rằng anh
"tin rằng đại đa số mọi người đều không biết quyền
lợi của mình là gì. Làm sao người ta chịu tranh đấu cho nhân
quyền khi họ không biết đó là gì? Họ sẽ không làm gì
cả." Anh Predrag tin rằng song song với mục tiêu giúp cho mọi
người hiểu quyền con người của họ là gì là việc phải
"giúp công chúng biết về những vi phạm nhân quyền." Lời
cuối trong phần trao đổi với mình, Predrag khuyên nên "tìm
cách khiến cho mọi người biết đến hai đề tài này trên
phương diện rộng hơn nữa".

Một người bạn khác của Ad qua sự kiện hôm qua cũng đã bày
tỏ nỗi lo lắng đến an nguy của các ACE đang tranh đấu đòi
hỏi quyền làm người. Người bạn này cho rằng Quyền Con
Người không đơn giản chỉ là những quyền trực tiếp liên
quan đến chính trị như quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ
chính kiến, tự do lập hội, v.v… Quyền Con Người còn bao
gồm cả những quyền lợi khác như quyền được sống bình an,
quyền được đến trường, được đảm bảo sức khỏe với
an toàn y tế và thực phẩm, quyền được xét xử công bằng
trước pháp lý, v.v…

Ad hoàn toàn đồng ý với những điểm Predrag và người bạn
ấy đưa ra. Các luận điểm ấy cho rằng:

1) Đại đa số người dân Việt Nam chưa hiểu rõ Quyền Con
Người của họ là gì. Nên họ sẽ không quan tâm và thậm chí
còn xem các hoạt động kêu gọi tranh đấu cho Quyền Con Người
là một hình thức gây rối;

2) Một phương cách khai thông nhận thức con người về giá
trị nhân quyền có tính chất lan rộng hơn ngoài phạm vi của
Facebook là cần thiết vì trước hết phải giúp mọi người
hiểu cái họ cần tranh đấu đòi hỏi là gì, có lợi ích
trực tiếp gì lên đời sống của họ, và từ đó mới có
thể hy vọng họ sẽ ủng hộ và tham gia đòi hỏi quyền làm
người;

3) Sử dụng các phương pháp êm lắng hơn để truyền bá kiến
thức về quyền con người, tránh cọ xát trực tiếp với chính
quyền ở bề nổi nhằm giảm khả năng bị phương hại bản
thân và gia tăng hiệu quả. Nhắm và những hoạt động xã hội
liên hệ trực tiếp đến những quyền con người cơ bản nhưng
thiết thực cho đời sống như giáo dục, sức khỏe, an toàn
thực phẩm, y tế, cứu trợ bão lụt, xây trường xây cầu cho
học sinh vùng cao… và qua những hoạt động đó truyền bá
kiến thức về quyền con người, về những giá trị nhân văn
mà thế giới công nhận, rất nhiều người trên thế giới
đang được hưởng.

Xin được dùng hình cover này để chia xẻ các ý kiến trên
đến với mọi người để chúng ta cùng suy ngẫm.

Ad HT.

______________________

[*] Predrag Stakić, người Serbia, đã chiến thắng trong cuộc thi
bầu chọn thiết kế logo Quyền Con Người trên toàn cầu. Cuộc
thi đã có 15.300 người dự thi từ 190 vùng lãnh thổ, là cuộc
thi sáng tạo trí tuệ tập thể (crowdsourcing) phức tạp và lớn
nhất từ trước đến nay (Theo <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Logo">Wikipedia</a>)



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131211/predrag-stakic-chao-buoi-sang-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét