<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a
href="http://www.danluan.org/tin-tuc/20120908/anh-ba-sam-tu-dien-bien-1">Anh
Ba Sàm - "Tự diễn biến"</a></li>
<li><a
href="http://www.danluan.org/tin-tuc/20130508/ba-sam-khong-chi-quyen-lap-hoi-ma-ca-quyen-lap-dang">Ba
Sàm - Không chỉ Quyền Lập Hội mà cả Quyền Lập
Đảng!</a></li>
</ul></div>
<center> <img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTtcpzLoXCCn3bwYEY0Fhq1oDpnLhfm-sRywganj7UTjWH_HwT6zrlb0BfjxuGqNgENYGt4WiMpIx6fPqSiuxRO1b3WbPgUL0Z3Naaz9-tNS9R48oCqSPS3INWuYLgy0xYWOLeddeJhehJ/s640/anhbasam.jpg"
width="600"></center>
<center><em>Ông Nguyễn Hữu Vinh</em></center>
<i><b>Vào ngày 05/5/2014, theo thông báo được đăng trên website
của Bộ Công An, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và sau đó thực hiện
lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hữu Vinh - một
người được biết đến là người thành lập trang blog nổi
tiếng <a href="http://basam.info/">Ba Sàm</a>.</b></i>
Cũng theo thông báo này, việc khám xét và bắt giam trong cùng
một ngày còn có Nguyễn Thị Minh Thúy, 34 tuổi, ngụ tại
phường Thành Công, quân Ba Đình, Hà Nội.
Cô Thúy là người được biết đến sau khi trang Ba Sàm bị
hack vào trung tuần tháng 3 năm 2013, và hacker tung tin nêu tên cô
là một trong những hỗ trợ điểm tin cho trang Ba Sàm.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, hai người này bị bắt với cáo
buộc "có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet
có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng
tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công
dân, quy định tại Điều 258 – Bộ luật Hình sự nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
<b>Bất ngờ</b>
Việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh được cho là một động thái
bất ngờ giữ lúc nhà cầm quyền Việt Nam có chiến dịch
phóng thích trước thời hạn cho các nhà hoạt động như Cù Huy
Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi...
Và càng bất ngờ hơn khi ông Nguyễn Hữu Vinh được biết
đến là con trai của ông Nguyễn Hữu Khiếu – Nguyên Ủy viên
Trung ương Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, Giám đốc
Công an Liên khu IV, Bộ trưởng Bộ Lao động Việt Nam (nay là
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội).
Như vậy cùng với việc từng bắt giam tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ,
thì việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh là lần thứ hai chính quyền
bắt giam con của một công thần của chế độ Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa về tội liên quan tới an ninh quốc gia.
Sau khi việc bắt giam ông Vinh được công bố, thì hàng loạt
các facebook, blog, các đài truyền thông nước ngoài nhanh chóng
loan tin như một cơn chấn động.
Người ta còn đồn đoán rằng, cùng với việc đề nghị truy
tố và dẫn độ phóng viên Nguyễn Hùng của BBC, thì việc bắt
giam một blogger nổi tiếng này là nhằm trấn áp và răn đe
những người làm truyền thông độc lập, không chịu sự kiểm
soát của chính quyền.
<center> <img
src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTX5hKl2oVeJAdczsmuo37Piwn2tA7WymCSLVI855MzqQKOCnqU"
width="600"></center>
<b>"Không còn điều hành"</b>
Nhật báo Ba Sàm là một trang tin nổi tiếng, thời kỳ cao
điểm đón nhận khoảng 100.000 lượt truy cập mỗi ngày, với
các phần điểm tin tức hành ngày và Chép Sử Việt, được
nhiều độc giả đánh giá cao như "trang Ba sàm đưa tin chính
thống, nhưng báo chính thống thì đưa tin ba sàm".
Thông điệp của trang blog là "Phá vòng nô lệ", với slogan
"Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ".
Theo công bố công khai trên trang Ba Sàm, từ đầu năm 2013, ông
Nguyễn Hữu Vinh đã chấm dứt điều hành trang Ba Sàm, chuyển
toàn bộ công việc làm chủ và điều hành cho biên tập viên
Đinh Ngọc Thu.
Việc đăng tải các bài viết trên trang Ba Sàm sẽ do biên tập
viên Ngọc Thu đảm trách, và cô Thu cũng đã thông báo là ông
Nguyễn Hữu Vinh không còn là người "chịu trách nhiệm" về
trang Ba sàm.
Và mới đây nhất theo thông báo của BTV Ngọc Thu, trang Ba Sàm
vì phải lo chống đỡ những đợt tấn công liên tục của
hacker, khắc phục những trục trặc kỹ thuật, xin được tạm
ngưng điểm tin, đăng bài mới trong một thời gian, kể từ
ngày 10/4/2014.
Nhưng dù vậy, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vẫn bắt
giam ông Nguyễn Hữu Vinh, theo như thông báo trên wesite của Bộ
Công An là để "tiếp tục làm rõ các hành vi sai phạm để xử
lý theo pháp luật",
Được biết, ông Vinh tốt nghiệp Đại học An ninh, từng là
sĩ quan an ninh công tác tại Ban Việt kiều của Bộ Ngoại Giao.
Sau đó, vì nhiều lí do ông xin nghỉ việc và xuất ngũ với
quân hàm Thiếu tá. Sau khi ra khỏi ngành, ông thành lập công ty
thám tử tư đầu tiên tại Việt Nam là VPI.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140505/pham-vuong-le-cac-chinh-quyen-tiep-tuc-bat-giam-con-cua-mot-cong-than-che-do-ve-toi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét