Pages

Joe SG - Đâu rồi chiến thuật “binh vận, dân vận, địch vận”?

Sau phản đối của chính phủ VN, TQ lại lấn sâu vào hải
phận VN thêm 3 hải lý nữa. Lý do được đưa ra là dân TQ đòi
chính quyền thêm cứng rắn trước một VN "xâm lấn hải
phận TQ". Sao kỳ vậy? Đâu rồi chiến thuật "binh vận, dân
vận, địch vận" vốn là sở trường của những CS đang
điều hành đất nước?

<h2>Hiểu sai do tuyên truyền?</h2>

TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa thuộc VN từ thời VNCH, tức là chuyện
chỉ xảy ra vài chục năm. Lẽ đương nhiên người dân TQ có
tuổi kèm lương tri đều biết. Thế nhưng bộ máy truyên
truyền của TQ đã khiến những người dân TQ ít tuổi ít cả
lương tri hiểu rằng Hoàng Sa trước nay thuộc TQ. Vì vậy,
việc TQ lấy Hoàng Sa làm đường cơ sở tính ra hải phận là
sai, nhưng dân TQ lại tưởng đúng, hè nhau bảo VN cản giàn
khoan là làm càng trên hải phận TQ.

Thuật tuyên truyền của TQ cũng xuất phát từ những người CS
nên cao thâm vô cùng. TQ đã thành công khi tạo ra một lớp
người ít tuổi ít lương tri lại dư tinh thần dân tộc dẫn
đến quá khích, sẵn sàng chug tay với chính quyền bành trướng
lãnh thổ trong sự hiểu biết khiếm khuyết, sai lệnh do bị
tuyên truyền. Dựa vào lớp người này, TQ nói mình phải
"cứng rắn với VN" vì dân chúng yêu cầu.

<h2>"Binh vận, dân vận, địch vận" </h2>

Hồi nội chiến (gọi nội chiến vì VNCH có Hoa Kỳ chống lưng,
VNCS có TQ-LX (cũ) chống lưng, anh em VN đánh nhau chí chết),
những người CS nổi tiếng với thuật tuyên truyền đỉnh cao
gọi là "binh vận, dân vận, địch vận". Nhờ thuật này,
đôi khi những người CS dành chiến thắng không cần tốn viên
đạn (theo sử CS chép lại). Thực là phương thức cao minh dành
thắng lợi trong chiến tranh.

Nay, một lớp người TQ ít tuổi ít lương tri vì bị nhồi sọ
hiểu sai vấn đề Hoàng Sa, nhờ vậy nhà cầm quyền TQ có một
phần không nhỏ cơ sở bành trướng mà động thái mới nhất
là đưa giàn khoan ra hải phận dựa trên đường cơ sở tính
từ Hoàng Sa. Trước tình hình này, nhiều người VN tự hỏi sao
những người CS đang điều hành đất nước không dụng thuật
"binh vận, dân vận, địch vận" đối với TQ, giúp lớp
người ít tuổi ít lương tri trở nên nhiều lương tri hơn
bằng sự hiểu biết đầy đủ và đúng đắn. Sao một phương
thức hữu hiệu dành thắng lợi và là sở trường mà người
CS VN không dùng, điều này khiến nhiều người khó hiểu.

<h2>Dư luận viên?</h2>

Càng khó hiểu hơn khi trên các trang mạng xuất hiện nhiều
thông tin kêu ca rằng VN có lắm dư luận viên và ngân sách
chính phủ tốn không ít cho những công cụ tuyên truyền này.
Điều này khiến nhiều người VN lại tự hỏi sao những dư
luận viên này không học giỏi tiếng TQ để nhào vào các
trạng mạng TQ (vốn là phương tiện tiếp cận lớp người TQ
ít tuổi ít lương tri hiệu quả nhất) mà "binh vận, dân
vận, địch vận".
Có lẽ những người điều hành VN hiện nay đã dùng đội quân
dư luận viên cho mục tiêu bảo vệ Đảng hơn là bảo vệ hải
phận quốc gia. Cái giá phải trả là dàn khoan TQ xâm nhập hải
phận VN, và càng đứng trên bờ gào thét thì TQ càng xâm nhập
sâu hơn.

Sao kỳ vậy?

Kẻ thù đâu có nhỏ. TQ chần dần một đống như đống rơm
mà sao khó xác định quá vậy.

TQ, hãy đợi đấy. Những người điều hành VN còn chưa xác
định được mi hay dân chúng là kẻ thù.

Joe SG

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140506/joe-sg-dau-roi-chien-thuat-binh-van-dan-van-dich-van),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét