Pages

Human Rights Watch: Việt Nam: Gia tăng bắt giữ các nhà hoạt động trên mạng Internet

<strong>Thông cáo phát hành ngay</strong>

<i>Cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các blogger hàng đầu;
Chấm dứt can thiệp vào các trang mạng</i></b>

(Bangkok ngày mồng 7 tháng Năm năm 2014) – Hôm nay Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần hủy
bỏ mọi cáo buộc và ngay lập tức phóng thích các blogger
Nguyễn Hữu Vinh (bút danh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy. Hai
người bị bắt vào ngày mồng 5 tháng Năm năm 2014 và bị cáo
buộc theo điều 258 của Bộ luật Hình sự với tội danh
"lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà
nước."

"Việc <a href="http://www.hrw.org/vi/asia/vietnam" target="_blank">Việt
Nam</a> bắt giữ thêm nhiều blogger với cáo buộc lợi dụng
"các quyền tự do dân chủ" là một động thái vừa lố
bịch vừa đáng sợ," ông <a
href="http://www.hrw.org/bios/phil-robertson" target="_blank">Phil
Robertson</a>, Phó Giám đốc Phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền nói. "Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ các
cáo buộc giả hiệu này, và bước tiếp theo là xóa bỏ điều
258 và các điều khoản khác của bộ luật hình sự thường
được mang ra sử dụng để trừng phạt các hành vi tự do ngôn
luận."

Các blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy chỉ là hai
trong số ngày càng nhiều người lên tiếng phê bình một cách
ôn hòa bị cáo buộc theo điều 258. Trong ba tháng đầu năm 2014,
ít nhất có sáu người khác đã bị xét xử cũng theo tội danh
đó, gồm có các blogger
<a
href="https://www.hrw.org/news/2014/03/03/vietnam-relentless-prosecutions-squelch-dissent"
target="_blank">Trương Duy Nhất</a> và <a
href="https://www.hrw.org/news/2014/03/17/vietnam-drop-prosecution-blogger"
target="_blank">Phạm Viết Đào</a>, và các nhà hoạt động nhân
quyền người thiểu số Thào Quán Mua, Dương Văn Tu, Lý Văn Dinh
và Hoàng Văn Sang.

Nguyễn Hữu Vinh, 58 tuổi, từng là công an và đảng viên Đảng
Cộng sản, từng công tác ở Ủy ban Việt kiều. Cha ông là
Nguyễn Hữu Khiếu, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Công an Liên khu 4 gồm
nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại
Liên Xô. Sau khi bỏ việc nhà nước vào giữa thập niên 1990,
Nguyễn Hữu Vinh học luật. Năm 2000, Nguyễn Hữu Vinh thành lập
Công ty TNHH Điều tra và Bảo vệ - V, là công ty thám tử tư
đầu tiên ở Việt Nam. Ngày mồng 9 tháng Chín năm 2007, Nguyễn
Hữu Vinh mở <a href="http://www.basam.info/" target="_blank">blog Ba
Sàm</a> - cơ quan ngôn luận Thông tấn xã Vỉa hè trên mạng xã
hội Yahoo 360 thời đó.<b>

</b>Có rất ít thông tin công khai về Nguyễn Thị Minh Thúy, 34
tuổi. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, có thể cô
đã làm việc tại công ty Điều tra và Bảo vệ - V, và trợ
giúp Nguyễn Hữu Vinh điều hành blog Ba Sàm.<b>

</b>Dưới khẩu hiệu "Phá vòng nô lệ," mục tiêu chính của
Ba Sàm là mang lại tin tức từ nhiều góc nhìn đến cho độc
giả. Ba Sàm dẫn đường link tới các tin "nóng sốt" (nhiều
khi kèm theo lời bình ngắn của người quản trị blog) về
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và thời sự
thế giới từ nhiều nguồn, cả báo chí nhà nước Việt Nam
lẫn các blog cá nhân. Blog cũng chỉ dẫn người đọc cách
vượt tường lửa do nhà nước Việt Nam dựng, để đọc tin
tức phát hành bên ngoài Việt Nam, trong đó có những bài đăng
trên các trang thường xuyên bị chặn như Đài Á Châu Tự do
(Bộ phận Việt ngữ), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Bộ phận Việt
ngữ), Đài BBC (Bộ phận Việt ngữ) và các trang web khác. Ba
Sàm cũng đăng các bài phân tích, bình luận và bản dịch
tiếng Việt của các bài viết ở nước ngoài về tình hình
chính trị, xã hội Việt Nam.

Chỉ trong vài năm, Ba Sàm trở thành một trong những blog quan
trọng nhất được viết ngay tại Việt Nam, với số độc giả
tăng theo cấp số nhân. Đến năm 2014, hàng ngày blog được
hàng vạn độc giả ở Việt Nam truy cập, và tổng số lượt
xem có thể lên tới hàng triệu với các độc giả từ hàng
chục quốc gia trên khắp thế giới. Với thành công bất ngờ
này, blog Ba Sàm đã phải nhận rất nhiều vụ tấn công trên
mạng, cả dưới hình thức DDS (từ chối dịch vụ) và hack xâm
nhập. Báo chí nhà nước Việt Nam từng nêu đích danh blog này
để phê phán, và chính quyền từng lặng lẽ yêu cầu người
sáng lập gỡ bỏ một số tin khỏi blog. Trong tháng Chín năm
2012, năm năm sau ngày khai sinh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh tuyên bố
không trực tiếp tham gia trang blog nữa để tránh gây thêm
"không khí sặc mùi thuốc súng" và nhường quyền điều
hành cho biên tập viên Ngọc Thu và các trợ lý khác.

Vào ngày mồng 10 tháng Tư năm 2014, sau hàng loạt đợt tấn
công trên mạng, Ba Sàm buộc phải tạm ngừng đăng tin mới.
Trang blog mới hoạt động lại một phần vào ngày mồng 5 tháng
Năm như một hình thức phản đối việc bắt giữ Nguyễn Hữu
Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy. Rất nhiều blogger độc lập và
các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam đã lên tiếng phản đối
việc bắt giữ nói trên.


"Chính quyền cần nhận thấy rằng mình không thể dùng vũ
lực để kéo người dân Việt Nam trở lại một thế giới
không có mạng Internet, nơi truyền thông nhà nước hoàn toàn
độc quyền như trước đây," ông Robertson nói. "Chính sách
đàn áp của chính quyền sẽ chỉ khiến người dân thêm quyết
tâm trong việc đòi hỏi các quyền tự do thông tin và tự do
ngôn luận của mình."


<b>Để xem thêm các báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
về Việt Nam, xin truy cập:</b>

<a href="http://www.hrw.org/vi/asia/vietnam"
target="_blank">http://www.hrw.org/vi/asia/vietnam</a><b>

Muốn có thêm thông tin, xin liên hệ:

</b>Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): <a
href="tel:%2B1-347-463-3531" value="+13474633531"
target="_blank">+1-347-463-3531</a> (di động); hay email:
<a href="mailto:adamsb@hrw.org" target="_blank">adamsb@hrw.org</a>. Theo
trên Twitter @BradAdamsHRW<b>

</b>Ở Washington, DC, John Sifton (tiếng Anh): <a
href="tel:%2B1-646-479-2499" value="+16464792499"
target="_blank">+1-646-479-2499</a> (di động); hay email:
<a href="mailto:siftonj@hrw.org" target="_blank">siftonj@hrw.org</a>. Theo
trên Twitter @johnsifton

Ở Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): <a
href="tel:%2B66-85-060-8406" value="+66850608406"
target="_blank">+66-85-060-8406</a> (di động); hay email:
<a href="mailto:robertp@hrw.org" target="_blank">robertp@hrw.org</a>. Theo
trên Twitter @Reaproy


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140507/human-rights-watch-viet-nam-gia-tang-bat-giu-cac-nha-hoat-dong-tren-mang-internet),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét