Luật sư Nguyễn Thanh Lương rút lui vụ Đinh Nhật Uy

<center><img
src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/05/21/130521084724_phuong_uyen_464x261_getty.jpg"
/></center>
<center><em>Luật sư Lương từng tham gia bào chữa cho Nguyễn
Phương Uyên</em></center>

Ông Nguyễn Thanh Lương, một luật sư chuyên bào chữa cho
các bị cáo liên quan đến an ninh quốc gia, cho biết ông
đang 'tự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình' sau
khi 'bị chính quyền nhắc nhở'.

Mới đây nhất, Luật sư Lương đã quyết định rút lui
không bào chữa cho Đinh Nhật Uy, người bị kết tội
'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
Nhà nước và của tổ chức, công dân' theo điều 258
Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, ông Lương từng bào chữa cho các bị can bị
cáo buộc 'chống Nhà nước' như blogger Tạ Phong Tần,
thầy giáo Đinh Đăng Định và gần đây nhất là sinh viên
Nguyễn Phương Uyên.

<h2>'Nghị lực và sai lầm'</h2>

Trao đổi với BBC hôm 28/10, luật sư Lương nói lý do ông
rút lui trong vụ án của Đinh Nhật Uy vì 'không còn nghị
lực' và 'muốn tránh sai lầm'.

Ông giải thích rằng nghị lực của ông không còn như
trước vì trong các phiên tòa mà ông đã tham gia bào
chữa 'vai trò của luật sư cũng không có tác dụng'.

Còn về sai lầm, ông giải thích là 'có những phát
biểu, những cái gì đó va vướng về luật, về nghề
nghiệp mà tổ chức không cho phép'.

"Tôi thấy xe đi trước đã đổ nên mình đi sau nên
tránh," ông nói một cách ẩn ý.

"Trong vụ Đinh Nhật Uy đã có hai luật sư là anh Hà Huy
Sơn và anh Nguyễn Văn Lý rồi," ông nói, "Thôi mình cho
đơn giản, bớt vấn đề."

"Có nhiều mối quan hệ tương quan với nhau mà tôi không
thể thẳng thắn nói được," ông nói.

Mặc dù không còn bào chữa cho Đinh Nhật Uy nữa nhưng
luật sư Lương nói những tâm tư nguyện vọng của ông
'đã gửi gắm trong bản kiến nghị thả tự do cho Đinh
Nhật Uy'.

Tuy nhiên ông nói nếu có những vụ án tương tự trong
tương lai thì ông vẫn đứng ra bào chữa vì 'đó là
đạo đức nghề nghiệp'.

"Cái quan trọng là có kết quả, hiệu quả gì không hay
là lợi bất cập hại," ông nói.

"Giúp người ta nhưng đừng làm như một con thiêu thân."

<h2>Góp ý hay sách nhiễu?</h2>

Khi được hỏi bản thân có bị chính quyền sách nhiễu
gì hay không, ông cho biết 'đã có nhiều sự nhắc nhở
của cơ quan nên mình cũng cẩn thận, tạm thời không tham
gia giúp cho mấy em'.
Luật sư Nguyễn Thanh Lương

Ông Lương đã tham gia bào chữa cho các vụ án 'chống Nhà
nước' trong thời gian qua

Ông Lương hiện đang là một luật sư thuộc Đoàn Luật
sư tỉnh Bến Tre.

"Tổ chức và cơ quan an ninh có tiếp xúc tôi trên tinh
thần xây dựng, đóng góp, nhở nhắc hay là giúp
đỡ," ông nói.

"Ở góc độ phản biện, người ta có thể xem đó là
bố ráp, khủng bố, gây khó khăn," ông nói thêm, "Tôi
đứng giữa được phép yên lặng để hạn chế những
phiền toái khác."

Tuy nhiên ông cũng khẳng định 'cá nhân tôi không có sai
lầm' để bị nhắc nhở.

"Có những xung đột về quan điểm, về pháp luật,
về cách nhìn nhận vấn đề," ông giải thích và nói
thêm rằng ông cũng chỉ là một công dân.

"Một bên là quan điểm thống trị của Nhà nước, của
cả một hệ thống chính quyền nên tôi phải tôn trọng
không thể nói gì khác hơn được."

"Trong hoàn cảnh tôi là một công dân đang hành nghề
hợp pháp ở Việt Nam thì chỉ nên giới hạn trong những
gì luật pháp cho phép thôi," ông nói thêm.

Còn những gì mà ông đã phát biểu hay lập luận
trước đây thì ông nói là ông 'không hối tiếc'.

__________________

<h2>Nguồn tin về Luật sư Nguyễn Thanh Lương...</h2>

Theo nguồn tin từ Bến Tre, luật sư Nguyễn Thanh Lương đành
phải rút lui giữa chừng, không bào chữa cho Đinh Nhật Uy và
Đinh Nguyên Kha trong các phiên Tòa sơ thẩm của bọn tà quyền
tỉnh Long An. Ông cho biết đã có nhiều nguồn đe dọa để ông
trở thành một Lê Quốc Quân thứ hai và giới nội chính ở
Sài Gòn nhận định ông bị nhiều áp lực từ phía nhà cầm
quyền, trong đó có sự chỉ đạo của tỉnh ủy Bến Tre và
Liên Đoàn Luật sư nhằm kiểm tra, kiềm tỏa tất cả các
hoạt động của Luật sư Lương. Đồng thời Côn an tỉnh Bến
Tre còn biệt phái đặc cách một đại tá an ninh cao cấp sang
nằm vùng, hoạt động trá hình tại Luật sư Đoàn tỉnh Bến
tre để theo dõi luật sư Lương và giám sát lâu dài tất cả
mọi hoạt động của luật sư Đoàn làm cho nhiều luật sư
sửng sờ bỡ ngỡ.

Được biết trong nhiều năm qua luật sư Nguyễn Thanh Lương còn
có nhiều hoạt động thiện nguyện cùng với phu nhân của ông
là bà luật sư Trần Thị Ánh thuộc Đoàn Luật sư Sài Gòn
trong việc vận động xây nhà tình thương, phát quà cho học
sinh nghèo và bệnh nhân nghèo tại quê hương đồng khổ của
ông, nhưng năm nay ông không được chính quyền ghi nhận những
việc làm trên như thường niên trước đây và điều chắc
chắn là luật sư Lương sẽ không còn cơ cấu vào thành phần
ban chủ nhiệm đoàn trong nhiệm kỳ tới và ông cũng bị xóa
tên trong danh sách thành phần đi dự họp và đề cử ứng cử
vào hội đồng luật sư toàn quốc theo dự kiến diễn ra cuối
năm nay. Đó là nhận xét từ nguồn tin của một số đồng
nghiệp cùng chung luật sư Đoàn với ông.

Được biết trước vòng vây bố ráp của lực lượng an ninh,
văn phòng luật sư của ông gặp khó khăn về tài chính nên ông
còn phân tán cắt giảm một số nhân viên và cộng sự từng
cộng tác lâu năm với ông trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, qua
một số bạn bè cho biết luật sư Lương vẫn tỏ ra an lòng
về cách hành xử theo chỉ đạo của giới cầm quyền trong
nước vì ông kinh nghiệm cho rằng có như thế ông mới được
yên thân tồn tại sống trong chế độ cộng sản vốn dĩ độc
tài và thối nát.

Trong lần gặp mặt ông tại bữa tiệc ra mắt gần đây của
bà Rena Biter - tân lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, luật sư Lương
nói: Nỗi đau buồn bất hạnh lớn nhất trong đời ông là
phải bị sống trong chế độ Cộng sản và Cộng sản chỉ
biết có lợi ích đảng là trên hết họ sẵn sàng tiêu diệt
mọi mầm mống đe dọa đến quyền lợi ích của tổ chức
đảng.

Từ lâu giới hoạt động đấu tranh dân chủ nhân quyền trong
nước còn nhận định ông Lương là một trong những luật sư
can đảm, tuy xuất thân từ ngành Công An nhưng không chịu nỗi
sự nhũng nhiễu bất công, ông muốn bày tỏ quan điểm tiến
bộ và chính kiến của mình trước những vấn nạn và bất
công trong xã hội thì liền bị côn an, tà quyền nhanh chóng trù
dập những tiếng nói bất đồng của ông. Luật sư Lương đã
phân tích cho mọi người nhìn thấy trong vụ án Nguyễn Phương
Uyên - Đinh Nguyên Kha về tệ nạn sùng bái đánh đồng giữa
đảng cộng sản với nhà nước không phải là một chủ thể
và đảng cộng sản chỉ là một tổ chức chính trị như bao
tổ chức đảng phái khác.

Giới quan sát cầu chúc cho luật sư Lương được may mắn yên
bình qua cơn bão trong những ngày sắp tới để có cơ hội
tiếp tục bào chữa giúp đỡ những người khốn khổ thời
đại mà chính luật sư Lương đã từng bày tỏ thật lòng về
một Đinh Nguyên Kha vô vọng nhưng tràn đầy mến yêu.

Sau đây là ý kiến đề nghị của luật sư Nguyễn Thanh Lương
gởi Tòa án thành phố Tân An nhằm bênh vực cho tù nhân công
ước Đinh Nhật Uy trước khi ông chấm dứt vai trò bào chữa
cho Huy và Kha.

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglB4ZEs5Mh5LBIMPIcW22IPq7fzthsbwza85hdP0xNArCyRJ6XW5jAaiwgi6nVh10Qw9I8Jip6KcPLjWA0FH52uquV0d1cj6OToNXGrDiC7XXEj0EZYYuNoWxC9v8CjoIJvzFiIADJKAI/s1600/DinhNhatUy-LsLuong-BA%CC%89N+%C4%90E%CC%82%CC%80+NGHI%CC%A3+TRANG+1.JPG"
/></center>

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQrAxrLGH8mrGFnkiW_6oMPjbeU_-J93nsx4Yp79yWKHIURtEDE5yTONFXqX6nv_Kq92LGo7Ntp2DPp94t_kYhCXN26XHb9gsOpxHBAHHTX86F1gi5x2l1Etl1tihA1CdegrHRb-aT9Gs/s1600/DinhNhatUy-LsLuong-BA%CC%89N+%C4%90E%CC%82%CC%80+NGHI%CC%A3+TRANG+2.JPG"
/></center>

Người Dân Ải Nam Quan
<a
href="http://danlambaovn.blogspot.dk/2013/10/nguon-tin-ve-luat-su-nguyen-thanh-luong_26.html#.Um4eRRCFdek">danlambaovn.blogspot.com</a>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20131028/luat-su-nguyen-thanh-luong-rut-lui-vu-dinh-nhat-uy),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét