<center><img
src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/541581_549243441765222_32846846_n.jpg"
width="555" /></center>
Ngày 5/4/2013 Tòa án Nhân dân Hải Phòng đã tuyên án ông Đoàn
Văn Vươn và gia đình phạm tội giết người để che giấu
hành động áp bức mà chế độ này vẫn ngang nhiên thực hiện
trên thân phận mòn mỏi của những người nông dân hiền lành,
chất phác. Bất kể mức án nặng hay nhẹ mà gia đình ông
phải gánh chịu, bản án bất công đối với Đoàn Văn Vươn
và gia đình đã mặc nhiên là bản án dành cho một chế độ
mà sự tha hóa của nó đang gây ra bao cảnh đọa đày cùng khổ
cho tất cả chúng ta.
Bản án đó bất công bởi lẽ:
1. Nó tước đoạt của người dân quyền bảo vệ tài sản
được gầy dựng từ mồ hôi, nước mắt của mình, và tước
cả phương tiện tối thiểu để thực thi quyền bảo vệ ấy
là công lý và luật pháp, nhưng lại cho phép bọn cường hào
mới lũng đoạn hệ thống công quyền để trắng trợn cướp
bóc tài sản của người dân như bọn ác bá thời xa xưa. Nói
cách khác, nó chà đạp quyền tư hữu thiêng liêng, mà nhân
loại qua lịch sử đầy biến động và gian nan đã tranh đấu
để được thừa nhận và xác lập.
2. Nó phơi bày một hệ thống tài phán tuyệt nhiên thiếu
vắng tính độc lập, trong đó việc xét xử của tòa án hoàn
toàn bị chi phối bởi các phần tử cai trị đang nắm trọn
quyền lực quốc gia trong tay và sẵn sàng bẻ cong công lý để
phục vụ duy nhất cho lợi ích về quyền bính và tài vật của
đảng, phe nhóm, gia đình và bản thân họ mà thôi. Nói cách
khác, nó chà đạp tư tưởng tam quyền phân lập, mà toàn bộ
thế giới văn minh của loài người từ nhiều thế kỷ nay đã
tranh đấu để được thừa nhận và xác lập.
3. Nó tìm cách củng cố chế độ độc đảng toàn trị
đã lỗi thời và hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực của
quân đội, công an và các lực lượng vũ trang để trấn áp
mọi sự phản kháng của người dân dù họ hành xử quyền
luật định của mình chính đáng chăng nữa. Nói cách khác, nó
chà đạp tâm tư, nguyện vọng của cả dân tộc về một cuộc
sống bình yên trong tự do và dân chủ mà các nước lân bang
không cần phải tranh đấu hoặc mưu cầu nữa.
4. Nó khẳng định bản chất phi nhân tính của một hệ
thống chính trị, trong đó kẻ cai trị không còn biết hoặc
chịu học cách thấu hiểu để chia sẻ nỗi oan khiên và khốn
cùng của đa số đồng bào bị trị của mình. Nói cách khác,
nó chà đạp tình người thiêng liêng của dân tộc Việt Nam,mà
bao thế hệ con rồng cháu tiên đã tranh đấu để gìn giữ
trong hơn 4000 năm dựng và giữ nước.
Vì lẽ đó, nay Chúng Ta lên tiếng đòi hỏi rằng:
Thứ nhất, quyền tư hữu đất đai của mọi cá nhân và pháp
nhân phải được thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ một cách
hiến định, bởi đó là quyền bất khả xâm phạm của người
dân Việt trên mảnh đất mà cha ông ta đã để lại từ bao
đời nay.
Thứ hai, ngay lập tức loại bỏ sự can thiệp của chính quyền
và Đảng Cộng Sản vào hoạt động xét xử của hệ thống
tòa án ở mọi cấp, bao gồm cả Tòa án Tối cao. Điều kiện
cần là phải bổ nhiệm càng nhiều các thẩm phán không phải
là đảng viên Đảng Cộng Sản vào các cơ quan tài phán và
buộc mọi thẩm phán khi xét xử chỉ tuân thủ luật pháp và
niềm xác tín nội tâm xuất phát từ lương tri con người.
Thứ ba, lực lượng vũ trang và các phương tiện vũ trang không
được sử dụng để chống lại công dân trong mọi sự việc
thuộc lĩnh vực dân sự và hành chính; không được hình sự
hóa các hành vi công dân liên quan đến mọi hoạt động dân
sự, kinh tế và chính trị để qua đó lợi dụng vũ lực trấn
áp sự bất bình và phản kháng chính đáng của người dân.
Chúng Ta - Nhóm chủ xướng Công Dân Tự Do.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130408/tuyen-bo-cua-cong-dan-tu-do-ve-ban-an-doan-van-vuon),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét