Thông cáo báo chí: Về tọa đàm “Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền”

Liên minh hai tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam
là Diễn đàn Xã hội Dân sự và VietnamUPR Working Group thông
báo: Tọa đàm chuyên đề "Cơ chế của Liên Hợp Quốc về
bảo vệ người bảo vệ nhân quyền" sẽ diễn ra tại Hội
trường Nhà thờ Thái Hà (số 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội) vào lúc 8h30 ngày 26/11/2014.

Về lý do tổ chức tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, thành
viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự, cho biết: "Những người
bảo vệ nhân quyền (NBVNQ) đóng vai trò thiết yếu trong việc
hiện thực hóa các quyền con người được ghi nhận trong luật
pháp quốc gia và các tiêu chuẩn theo luật quốc tế. Tuy nhiên,
trong nhiều năm qua, NBVNQ tại Việt Nam đã không được thừa
nhận đúng mức với vai trò cao cả này, không những thế họ
phải luôn gánh chịu rất nhiều rủi ro trong các hoạt động
của mình. Vì thế Tọa đàm nhằm mục đích tôn vinh những
người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và tìm kiếm một cơ
chế hữu hiệu để bảo vệ họ, cũng như qua đó phổ biến ý
thức tôn trọng nhân quyền và khuyến kích tất cả mọi
người trở thành những người bảo vệ nhân quyền".

Buổi tọa đàm cũng là một hoạt động định kỳ trong nỗ
lực của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nhằm
phổ biến và giám sát việc thực thi kết quả Kiểm điểm
Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR).

"Cần nhắc lại rằng, trong kỳ UPR vào tháng 6/2014 tại
Genève, chính phủ Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến
nghị về việc công nhận, bảo vệ, và đảm bảo môi trường
hoạt động cho NBVNQ tại Việt Nam, mà cụ thể là khuyến nghị
số 143.149 của Luxembourg, 143.162 của Na Uy, 143.167 của Tunisia.
Thế nhưng hơn 5 tháng đã qua, chúng tôi phải chứng kiến NBVNQ
tại Việt Nam trở thành nạn nhân của một hình thức trấn áp
mới, đó là các hành vi tấn công bằng bạo lực có chủ ý
đang dần thay thế cho các bản án tù, và một số tờ báo do
nhà nước kiểm soát vẫn tiếp tục thực hiện không mệt mỏi
các chiến dịch bôi nhọ thường xuyên, nhằm hạ thấp uy tín
và danh dự của NBVNQ ở Việt Nam" – nhà hoạt động Nguyễn
Hồ Nhật Thành, thành viên của VietnamUPR Working Group, nói.

Qua đó, Diễn đàn Xã hội Dân sự và VietnamUPR Working Group
nhận định chính quyền Việt Nam cần chấm dứt các hành vi
trấn áp một cách có hệ thống NBVNQ nhằm tạo ra áp lực
buộc NBVNQ phải từ bỏ công việc cao cả của họ, và đề
nghị chính quyền Việt Nam tôn trọng và thực thi các cam kết
tự nguyện của mình trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp
Quốc một cách có trách nhiệm.

Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ và bảo vệ mà các cơ quan
ngoại giao quốc tế dành cho NBVNQ tại Việt Nam, và đánh giá
cao những nỗ lực không mệt mỏi của các tổ chức xã hội
dân sự, cũng như ghi nhận sự dũng cảm của NBVNQ trong những
năm vừa qua để làm nên sự thay đổi dù còn mong manh. Chúng
tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục sứ mệnh lâu dài này
bằng cách đồng hành cùng chúng tôi đóng góp một tiếng nói
vào trong buổi tọa đàm này, như là một phần của sứ mệnh
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền của chúng ta.

Đăng ký tham dự Tọa đàm, xin vui lòng liên hệ email:
vietnamupr@gmail.com
Hoặc nhắn tin qua Facebook: www.facebook.com/vietnamUPR


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141125/thong-cao-bao-chi-ve-toa-dam-bao-ve-nguoi-bao-ve-nhan-quyen),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét