Minh Tâm - Vụ tài sản Trần Văn Truyền: Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh bị "qua mặt"?

<div class="boxcenter400"><img
src="http://media.tinmoi.vn/2014/04/07/tong-thanh-tra-chinh-phu-huynh-phong-tranh.jpg"
/><div class="textholder">Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh</div></div>

Đầu giờ chiều ngày 21/11/2014, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ủy
ban kinh tế trung ương) đã có thông cáo báo chí về "Kết luận
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách
nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung
ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh
tra Chính phủ".

Một hôm trước đó, với Công văn số 9161-CV/VPTW, ngày
20/11/2014, Văn phòng Trung ương Đảng đã "bật đèn xanh" để
Ủy ban kinh tế trung ương "công khai" về những sai phạm của
cựu Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức "Thông cáo báo
chí".

Toàn văn của thông cáo báo chí này được <a
href="http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Toan-van-ket-luan-kiem-tra-doi-voi-ong-Tran-Van-Truyen/213948.vgp">đăng
tải trên trang điện tử của Chính phủ</a>. Những thông tin
này là một bất ngờ kèm nhiều nghi vấn, vì vào sáng ngày
17/11/2014, trong phần giải trình thêm của Tổng Thanh tra Chính
phủ Huỳnh Phong Tranh trước một số ý kiến của đại biểu
Quốc hội, Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đã gợi ý vụ ông
Trần Văn Truyền có kết luận thì thông tin ngay trước Quốc
hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã trả lời rằng ông Trần Văn
Truyền thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Ban Bí thư.

"Ông Truyền là cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Bí
thư. Sau phiên chất vấn lần trước, Ban Bí thư đã họp, chỉ
đạo Ủy ban kinh tế trung ương kiểm tra đúng quy trình những
vi phạm của ông Truyền. Đến nay chưa có kết luận nên chưa
có thông tin để báo cáo đại biểu Quốc hội" - ông Tranh báo
cáo. (<a
href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/207482/chua-co-ket-luan-cac-vi-pham-cua-ong-tran-van-truyen.html">xem
clip trả lời</a>)

<h2>4 trên 6 nhà đất có chứng cứ sai phạm</h2>

Ủy ban kinh tế trung ương đưa ra 6 địa chỉ liên quan đến
khối bất động sản của ông Trần Văn Truyền. Có 4 địa
chỉ được xác định rõ về chuyện vi phạm pháp luật của
ông Trần Văn Truyền khi ông này giữ cương vị Bí thư Tỉnh
Ủy Bến Tre, và sau đó là Tổng Thanh tra Chính phủ.

Những vi phạm này của ông Trần Văn Truyền, theo mô tả của
Ủy ban kinh tế trung ương, hoàn toàn được công khai khi ông
Truyền nhận được "sự ưu ái" của Quân khu 9, Tỉnh Ủy Bến
Tre, UBND tỉnh Bến Tre, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản
trị A, Ban Tài chính quản trị Trung ương.

<h2>Tổng Thanh tra Chính phủ đã nói gì?</h2>

Chiều 12/6/2014, Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII tiến hành
với phiên chất vấn dành cho Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh
Phong Tranh.

Ông Lê Đắc Lâm, Đại biểu tỉnh Bình Thuận đứng lên đặt
ra duy nhất một câu hỏi liên quan đến khối tài sản khổng
lồ phát sinh sau khi cán bộ - cụ thể là cựu Tổng thanh tra
Chính phủ Trần Văn Truyền - về hưu. Ông Lê Đắc Lâm đề
nghị ông Huỳnh Phong Tranh cho biết ý kiến về vấn đề này
cũng như phương án xử lý. Câu hỏi của ông Lê Đắc Lâm
nhận được sự hưởng ứng của một vài đại biểu khác.

Thay mặt Thanh tra Chính phủ, ông Huỳnh Phong Tranh <a
href="http://cafef.vn/thoi-su/tong-thanh-tra-chinh-phu-tra-loi-ve-viec-ke-khai-tai-san-cua-ong-tran-van-truyen-201406121432188678ca112.chn">cho
biết</a> hiện nay chưa có quy định về việc kê khai tài sản
đối với cán bộ đã về hưu, mà chỉ có việc kê khai tài
sản đối với cán bộ đương nhiệm. Với trường hợp này,
khi còn đương nhiệm, <strong>ông Trần Văn Truyền đã thực
hiện kê khai đầy đủ, không có dấu hiệu thiếu trung
thực.</strong>

Ông Tranh cho rằng về việc cán bộ sau khi về hưu phát hiện
khối tài sản lớn qua thông tin báo chí, hiện Thanh tra chính
phủ đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất, đồng thời phối
hợp quản lý đồng bộ với các cơ quan chức năng để xử
lý.

<h2>Thí chốt hay nắn gân?</h2>

Quyết định 1403-QĐ/UBKTTW năm 2013 về "Hệ thống mẫu văn bản
nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ
luật Đảng" do Ủy ban kinh tế trung ương ban hành, đều có quy
định về "Độ mật".

Trong các văn bản liên quan nội dung Quyết định 1403-QĐ/UBKTTW,
cho thấy với tư cách là đương kiêm Tổng Thanh tra Chính phủ,
ông Huỳnh Phong Tranh phải nhận được "báo cáo nội bộ" nhằm
"lấy ý kiến" về "dự thảo kết quả" của kiểm tra "dấu
hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với
ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ".

Với động thái giải mật "nhanh bất ngờ" của Công văn số
9161-CV/VPTW, cho thấy những người đứng đầu Đảng Cộng sản
đang cố tình "làm khó" cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi
người đứng đầu Chính phủ vừa đăng đàn trả lời chất
vấn, với những tuyên bố được cho là cứng rắn với Trung
Quốc.

Hậu trường chính trị, lâu nay ai cũng biết cả ông Trần Văn
Truyền và ông Huỳnh Phong Tranh đều thuộc ê-kíp miền Nam của
Thủ tướng.

Một lưu ý khác, mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
"soán ghế" Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, song trên thực tế ở Luật
phòng, chống tham nhũng (sửa đổi 2012, hiệu lực từ
01/02/2013), thì chức danh "Trưởng ban…" này vẫn thuộc người
đứng đầu Chính phủ.

Như vậy, với động thái "thu hồi quyền sử dụng đất"
được cho là sai phạm của ông Trần Văn Truyền từ phía Ban
Bí thư, cho thấy tính khả thi còn tùy thuộc vào phía… Chính
phủ. Vì ở đây, để thu hồi các giấy tờ về quyền sở
hữu nhà, đất của một công dân, phải được thực hiện theo
quy định của pháp luật tương ứng, chứ không phải từ
"Điều lệ Đảng".

<em><strong>Minh Tâm</strong></em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141123/minh-tam-vu-tai-san-tran-van-truyen-tong-thanh-tra-huynh-phong-tranh-bi-qua-mat),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét