Hiệu Minh - Lan man về chuyện vắng mặt của đại biểu Quốc hội

<center><img
src="https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/11/he1bb8dp-qh-8.jpg?w=950"
width="560" /></center>

Thấy báo chí râm ran về chuyện đại biểu QH VN vắng mặt
nhiều trong kỳ họp gần đây, có phiên họp vắng tới 100 vị,
chiếm 1/5 tổng số được dân bầu. Có lẽ do phong thủy của
nhà QH mới gây áp lực ảo nên nhiều cụ thấy khó chịu <span
class="wp-smiley wp-emoji wp-emoji-question" title=":?:">:?:</span></p>
<p><span id="more-32291"></span></p>
<p>Nếu một lớp học trẻ ranh mà cứ 5 em có một em vắng
mặt, thầy cô giáo chắc chắn gửi giấy triệu tập phụ huynh
và hỏi tại sao. Tuy nhiên, phụ huynh có thể chất vấn, thầy
cô dạy dỗ thế nào mà để 1/5 vắng mặt. Cái gì cũng có hai
mặt của nó.</p>
<p>Họp QH tại Mỹ cũng vậy. Châu Âu, châu Úc, châu Phi và ngay
cả châu Nam cực có QH thì người ta vẫn vắng mặt như
thường. Ngoài lý do chính đáng, còn có chuyện, hoặc là nghị
gật nên chán, hoặc là sự vô trách nhiệm của người được
dân bầu.</p>
<p>Quốc hội Mỹ (cả Hạ viện và Thượng viện) không bắt
buộc đại biểu có mặt, nhưng nếu vắng mặt phải có lý do
chính đáng. Giống như lớp học trẻ con, vắng mặt thì phụ
huynh phải viết đơn xin nghỉ học cho các em.</p>
<p>Năm 2011, báo chí Mỹ rộn lên tin một nghị viên xin nghỉ
vắng mặt tại Hạ viện. Ông Anthony Weiner's (Dân chủ của New
York) thông báo vắng mặt chứ không phải từ chức. Lý do vì
bố này chat chít online với phụ nữ không đứng đắn, bị
lãnh đạo đảng "tối cao" lên án và yêu cầu từ chức.
Lão chơi gái nhưng nhất định ôm ghế nên tìm cách vắng mặt
mà không phạm luật.</p>
<p>Luật của QH Mỹ, nếu vắng mặt có lý do, nghị viên vẫn
được hưởng lương (174.000USD/năm), bảo hiểm như thường. Tuy
nhiên, vắng mặt nhiều quá, lần sau khó đậu.</p>
<p>Các nghị viên có thể vắng mặt từ 1 ngày đến vài ngày
với lý do như phải mổ cái gì đó, hoặc bận do công việc
quan trọng của tiểu bang, đi dự tang lễ quan trọng, lý do sức
khỏe hay do thời tiết xấu. Nhưng không thể nghỉ mà không có
lý do.</p>
<p>Có người nghỉ thời gian dài như bà Gabrielle Giffords (TNS
D-Arizona) bị bắn vào đầu và vắng cả năm. Lão Joe Biden
"trốn họp" tới 7 tháng vì phải xử lý não năm 1988 dân
vẫn nhớ đến khi làm PTT. Ông TNS Tim Johnson cũng bỏ họp tới
9 tháng liền trong hai năm 2006-2007 vì liên quan đến bệnh não.
Ông&nbsp;John Sullivan (R-Oklahoma) bỏ họp cả tháng vì phải đi
chữa bệnh nghiện rượu.</p>
<p>Có một ông nghỉ không lý do lý trấu năm 2002 là TNS John
Ensign (R-Nevada),&nbsp;bỏ họp 2 tuần liền, khi hỏi sao nghỉ,
bố ấy tuyên bố xanh rờn "lý do cá nhân – personal
reasons."</p>
<p>Những vụ như thế báo chí nhớ rất lâu và cứ có chuyện
là giới truyền thông lôi ra câu views. Họ còn có cả danh sách
những người hay vắng mặt khi bỏ phiếu dự luật.</p>
<p><strong>Who Missed the Most Votes? – Những người vắng mặt
nhiều nhất khi bỏ phiếu dự luật.</strong></p>
<p><strong>Democrats – Dân chủ</strong></p>
<ul>
<li>76.26%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://franklautenberg.congresspedia.us/">Sen. Frank Lautenberg
(D-NJ)</a></li>
<li>59.82%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://carolynmccarthy.congresspedia.us/">Rep. Carolyn McCarthy
(D-NY)</a></li>
<li>54.55%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://johnkerry.congresspedia.us/">Sen. John Kerry (D-MA)</a></li>
<li>40.00%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://bobbyrush.congresspedia.us/">Rep. Bobby Rush (D-IL)</a></li>
<li>18.90%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://allysonschwartz.congresspedia.us/">Rep. Allyson Schwartz
(D-PA)</a></li>
<li>18.08%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://luisgutierrez.congresspedia.us/">Rep. Luis Gutierrez
(D-IL)</a></li>
<li>17.26%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://charlesrangel.congresspedia.us/">Rep. Charles Rangel
(D-NY)</a></li>
<li>15.34%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://cedricrichmond.congresspedia.us/">Rep. Cedric Richmond
(D-LA)</a></li>
<li>14.43%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://stevenhorsford.congresspedia.us/">Rep. Steven Horsford
(D-NV)</a></li>
<li>13.52%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://rubenhinojosa.congresspedia.us/">Rep. Rubén Hinojosa
(D-TX)</a></li>
</ul>
<p><strong>Republicans – Cộng hòa</strong></p>
<ul>
<li>97.81%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://johnboehner.congresspedia.us/">Rep. John Boehner (R-OH)</a></li>
<li>52.00%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://joannemerson.congresspedia.us/">Rep. Jo Ann Emerson
(R-MO)</a></li>
<li>44.47%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://johncampbell.congresspedia.us/">Rep. John Campbell
(R-CA)</a></li>
<li>32.24%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://garymiller.congresspedia.us/">Rep. Gary Miller (R-CA)</a></li>
<li>32.18%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://cwbillyoung.congresspedia.us/">Rep. C. W. Bill Young
(R-FL)</a></li>
<li>28.86%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://jaimeherrerabeutler.congresspedia.us/">Rep. Jaime Herrera
Beutler (R-WA)</a></li>
<li>21.00%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://alannunnelee.congresspedia.us/">Rep. Alan Nunnelee
(R-MS)</a></li>
<li>14.70%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://howardcoble.congresspedia.us/">Rep. Howard Coble (R-NC)</a></li>
<li>14.63%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://jeffreychiesa.congresspedia.us/">Sen. Jeffrey Chiesa
(R-NJ)</a></li>
<li>14.61%&nbsp;<a sl-processed="1"
href="http://jackkingston.congresspedia.us/">Rep. Jack Kingston
(R-GA)</a></li>
</ul>
<p>Xem ở đây <a sl-processed="1"
href="http://www.congresspedia.us/absent_voters.php">http://www.congresspedia.us/absent_voters.php</a></p>
<p>Nhìn danh sách thấy bác John Kerry "nhà mềnh" vắng tới
55%, lý do đi công du suốt, không thể dự được. Lão John
Boehner cũng nổi tiếng, gần như 100% không bỏ phiếu, thế mà
làm chủ tịch Hạ viện. Hay là chủ tịch HV không cần bỏ
phiếu.</p>
<p>Giá QH VN có thống kê như trên thì sự vắng mặt tại nghị
trường sẽ bớt đi. Công bố cho cả nước biết thì hay hơn
là viết bài chung chung mà không có số liệu, ai vắng bao nhiêu
ngày, có lý do hay không có lý do.</p>
<p>Vắng mặt tới 1/5 quân số như Quốc hội "nhà mềnh" hơi
bị kinh. Ngày xưa mình đi học, đi bộ ngày 3-4km dù mới học
cấp 1, cấp 2, nhưng ít khi bỏ học, trừ khi sốt cao hoặc bão
cấp 12. Các thầy cô bảo, nếu em thấy trường lớp khôThấy
báo chí râm ran về chuyện đại biểu QH VN vắng mặt nhiều
trong kỳ họp gần đây, có phiên họp vắng tới 100 vị, chiếm
1/5 tổng số được dân bầu. Có lẽ do phong thủy của nhà QH
mới gây áp lực ảo nên nhiều cụ thấy khó chịu: ?:

Nếu một lớp học trẻ ranh mà cứ 5 em có một em vắng mặt,
thầy cô giáo chắc chắn gửi giấy triệu tập phụ huynh và
hỏi tại sao. Tuy nhiên, phụ huynh có thể chất vấn, thầy cô
dạy dỗ thế nào mà để 1/5 vắng mặt. Cái gì cũng có hai
mặt của nó.

Họp QH tại Mỹ cũng vậy. Châu Âu, châu Úc, châu Phi và ngay
cả châu Nam cực có QH thì người ta vẫn vắng mặt như
thường. Ngoài lý do chính đáng, còn có chuyện, hoặc là nghị
gật nên chán, hoặc là sự vô trách nhiệm của người được
dân bầu.

Quốc hội Mỹ (cả Hạ viện và Thượng viện) không bắt
buộc đại biểu có mặt, nhưng nếu vắng mặt phải có lý do
chính đáng. Giống như lớp học trẻ con, vắng mặt thì phụ
huynh phải viết đơn xin nghỉ học cho các em.

Năm 2011, báo chí Mỹ rộn lên tin một nghị viên xin nghỉ
vắng mặt tại Hạ viện. Ông Anthony Weiner's (Dân chủ của New
York) thông báo vắng mặt chứ không phải từ chức. Lý do vì
bố này chat chít online với phụ nữ không đứng đắn, bị
lãnh đạo đảng "tối cao" lên án và yêu cầu từ chức.
Lão chơi gái nhưng nhất định ôm ghế nên tìm cách vắng mặt
mà không phạm luật.

Luật của QH Mỹ, nếu vắng mặt có lý do, nghị viên vẫn
được hưởng lương (174.000USD/năm), bảo hiểm như thường. Tuy
nhiên, vắng mặt nhiều quá, lần sau khó đậu.

Các nghị viên có thể vắng mặt từ 1 ngày đến vài ngày
với lý do như phải mổ cái gì đó, hoặc bận do công việc
quan trọng của tiểu bang, đi dự tang lễ quan trọng, lý do sức
khỏe hay do thời tiết xấu. Nhưng không thể nghỉ mà không có
lý do.

Có người nghỉ thời gian dài như bà Gabrielle Giffords (TNS
D-Arizona) bị bắn vào đầu và vắng cả năm. Lão Joe Biden
"trốn họp" tới 7 tháng vì phải xử lý não năm 1988 dân
vẫn nhớ đến khi làm PTT. Ông TNS Tim Johnson cũng bỏ họp tới
9 tháng liền trong hai năm 2006-2007 vì liên quan đến bệnh não.
Ông John Sullivan (R-Oklahoma) bỏ họp cả tháng vì phải đi chữa
bệnh nghiện rượu.

Có một ông nghỉ không lý do lý trấu năm 2002 là TNS John Ensign
(R-Nevada), bỏ họp 2 tuần liền, khi hỏi sao nghỉ, bố ấy
tuyên bố xanh rờn "lý do cá nhân – personal reasons."

Những vụ như thế báo chí nhớ rất lâu và cứ có chuyện là
giới truyền thông lôi ra câu views. Họ còn có cả danh sách
những người hay vắng mặt khi bỏ phiếu dự luật.

<strong>Who Missed the Most Votes? – Những người vắng mặt nhiều
nhất khi bỏ phiếu dự luật.</strong>

<strong>Democrats – Dân chủ</strong>

<ul> <li>76.26% <a sl-processed="1"
href="http://franklautenberg.congresspedia.us/">Sen. Frank Lautenberg
(D-NJ)</a></li> <li>59.82% <a sl-processed="1"
href="http://carolynmccarthy.congresspedia.us/">Rep. Carolyn McCarthy
(D-NY)</a></li> <li>54.55% <a sl-processed="1"
href="http://johnkerry.congresspedia.us/">Sen. John Kerry (D-MA)</a></li>
<li>40.00% <a sl-processed="1" href="http://bobbyrush.congresspedia.us/">Rep.
Bobby Rush (D-IL)</a></li> <li>18.90% <a sl-processed="1"
href="http://allysonschwartz.congresspedia.us/">Rep. Allyson Schwartz
(D-PA)</a></li> <li>18.08% <a sl-processed="1"
href="http://luisgutierrez.congresspedia.us/">Rep. Luis Gutierrez
(D-IL)</a></li> <li>17.26% <a sl-processed="1"
href="http://charlesrangel.congresspedia.us/">Rep. Charles Rangel
(D-NY)</a></li> <li>15.34% <a sl-processed="1"
href="http://cedricrichmond.congresspedia.us/">Rep. Cedric Richmond
(D-LA)</a></li> <li>14.43% <a sl-processed="1"
href="http://stevenhorsford.congresspedia.us/">Rep. Steven Horsford
(D-NV)</a></li> <li>13.52% <a sl-processed="1"
href="http://rubenhinojosa.congresspedia.us/">Rep. Rubén Hinojosa
(D-TX)</a></li> </ul> <strong>Republicans – Cộng hòa</strong>

<ul> <li>97.81% <a sl-processed="1"
href="http://johnboehner.congresspedia.us/">Rep. John Boehner (R-OH)</a></li>
<li>52.00% <a sl-processed="1"
href="http://joannemerson.congresspedia.us/">Rep. Jo Ann Emerson
(R-MO)</a></li> <li>44.47% <a sl-processed="1"
href="http://johncampbell.congresspedia.us/">Rep. John Campbell
(R-CA)</a></li> <li>32.24% <a sl-processed="1"
href="http://garymiller.congresspedia.us/">Rep. Gary Miller (R-CA)</a></li>
<li>32.18% <a sl-processed="1"
href="http://cwbillyoung.congresspedia.us/">Rep. C. W. Bill Young
(R-FL)</a></li> <li>28.86% <a sl-processed="1"
href="http://jaimeherrerabeutler.congresspedia.us/">Rep. Jaime Herrera
Beutler (R-WA)</a></li> <li>21.00% <a sl-processed="1"
href="http://alannunnelee.congresspedia.us/">Rep. Alan Nunnelee
(R-MS)</a></li> <li>14.70% <a sl-processed="1"
href="http://howardcoble.congresspedia.us/">Rep. Howard Coble (R-NC)</a></li>
<li>14.63% <a sl-processed="1"
href="http://jeffreychiesa.congresspedia.us/">Sen. Jeffrey Chiesa
(R-NJ)</a></li> <li>14.61% <a sl-processed="1"
href="http://jackkingston.congresspedia.us/">Rep. Jack Kingston
(R-GA)</a></li> </ul> Xem ở đây <a sl-processed="1"
href="http://www.congresspedia.us/absent_voters.php">http://www.congresspedia.us/absent_voters.php</a>

Nhìn danh sách thấy bác John Kerry "nhà mềnh" vắng tới 55%,
lý do đi công du suốt, không thể dự được. Lão John Boehner
cũng nổi tiếng, gần như 100% không bỏ phiếu, thế mà làm
chủ tịch Hạ viện. Hay là chủ tịch HV không cần bỏ phiếu.

Giá QH VN có thống kê như trên thì sự vắng mặt tại nghị
trường sẽ bớt đi. Công bố cho cả nước biết thì hay hơn
là viết bài chung chung mà không có số liệu, ai vắng bao nhiêu
ngày, có lý do hay không có lý do.

Vắng mặt tới 1/5 quân số như Quốc hội "nhà mềnh" hơi
bị kinh. Ngày xưa mình đi học, đi bộ ngày 3-4km dù mới học
cấp 1, cấp 2, nhưng ít khi bỏ học, trừ khi sốt cao hoặc bão
cấp 12. Các thầy cô bảo, nếu em thấy trường lớp không thú
vị thì đừng đến làm ảnh hưởng đến các bạn ham học
khác.

Họp Quốc hội cũng vậy, nếu không thấy các cuộc họp không
có ý nghĩa, các vị cứ nghỉ ở nhà cho khỏe. Đừng đến mà
bỏ phiếu cho qua chuyện. Và nếu như thế thì đừng xin vào QH,
từ chức đi cho khỏe.

Nhân chuyện lão Anthony Weiner nghỉ họp ở QH Mỹ vì chót đi
"đuổi bướm", mình nhớ bài thơ "Quê hương" của Giang
Nam

<em>Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường</em>
<em> Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ</em>
<em> "Ai bảo chăn trâu là khổ"</em>
<em> Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao</em>
<em> Có những ngày trốn học</em>
<em> Đuổi bướm cạnh bờ ao …</em>

Nhờ ai dịch sang tiếng Anh tặng lão Anthony Weiner nhỉ…

<em>Những ngày trốn nghị trường</em>
<em> Đuổi bướm cạnh bờ Hudson (sông ở New York).</em>

Chúc các cụ vui ngày Chủ Nhật. Nhớ làm thơ thật nhiều về
nghị viên vắng mặt: )


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141130/hieu-minh-lan-man-ve-chuyen-vang-mat-cua-dai-bieu-quoc-hoi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét