Dân Luận điểm tin thời sự Thứ Hai 24/11/2014

<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Phần điểm tin sẽ được
cập nhật thường xuyên từ 8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày.
Độc giả có thể gợi ý tin cần điểm cho Dân Luận bằng
cách bấm vào đây: <a
href="https://docs.google.com/forms/d/1SlFNrIDpwEy2Vfn7YKsOmo1yPsMOUlEawdRAGCDetm4/viewform"><strong>Gợi
ý điểm tin</strong></a>.</blockquote>

<h1>Chính trị - xã hội</h1>

- Mừng sinh nhật chị Phạm Thanh Nghiên (24/11/2014):
[news][ntitle]Phạm Thanh Nghiên - thân gầy đứng thẳng trong giông
tố cuộc đời[/ntitle][nsource]Dân Làm
Báo[/nsource][nurl]http://danlambaovn.blogspot.com/2014/11/pham-thanh-nghien-than-gay-ung-thang.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nhớ lúc ra tù Nghiên tuyên bố: "Những gì tôi đã tranh đấu,
đã làm trước kia tôi khẳng định là chính nghĩa, là đúng,
xác định con đường của mình là chính đáng, là đúng thì
mình vẫn tranh đấu, bởi vì tôi quan niệm rằng những người
vì dân tộc mình là tranh đấu thì sẽ không bao giờ thất bại
nếu mình không lùi bước. Vì những giá trị tự do, vì những
giá trị công bằng thì mình không bao giờ thất bại cả..."

- Trẻ không tha: [news][ntitle]Bé trai 10 tuổi bị tra tấn oan vì
công an nghi cháu bắt trộm chim[/ntitle][nsource]Giáo
dục[/nsource][nurl]http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Be-trai-10-tuoi-bi-tra-tan-oan-vi-cong-an-nghi-chau-bat-trom-chim-post152546.gd[/nurl][nlevel]2[/nlevel][/news]:
Theo gia đình cháu Hạnh thì công an xã đã dùng nhục hình với
con trai mình để bắt ép cháu nhận tội chỉ vì một con chim.
Chính quyền xã đã thừa nhận...

<div class="boxcenter500"><img
src="http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/xuanhoa/2014_11_21/nhuchinh2.jpg"
/><div class="textholder">Cháu Hạnh diễn lại cảnh công an viên xã
Thanh Tùng tên là Sinh đã dùng 3 cây bút kẹp ở 3 kẹt tay trái
của cháu rồi bóp mạnh 2 lần đến bầm tím để bắt nhận
tội trộm chim.</div></div>

- Già không thương: [news][ntitle]Nguyễn Tường Thụy - Cấn Thị
Thêu, người phụ nữ kiên trung của nông dân Dương
Nội[/ntitle][nsource]RFA
Blog[/nsource][nurl]http://www.rfavietnam.com/node/2299[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ngày kia, 25-11-2014 chính quyền Hà Nội sẽ đư4 nông dân Dương
Nội ra xử phúc thẩm là chị Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá
Khiêm chồng chị cùng với các anh Lê Văn Thanh và Trần Văn
Sang. - [news][ntitle]Ai đang làm xấu hình ảnh Thủ
đô?[/ntitle][nsource]RFA[/nsource][nurl]http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pettitio-n-hanoi-face-11232014053434.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Người khiếu kiện khắp mọi tỉnh thành phải về đến tận
các cơ quan trung ương của chính phủ và đảng ở Hà Nội để
yêu cầu giải quyết cho trường hợp bị cho là oan ức của
họ. Do không được giải quyết thỏa đáng nên họ phải bám
trụ tại thủ đô. Tuy nhiên cứ vào những dịp quan trọng như
lễ lạc, quốc hội họp …, họ bị xua đổi, thậm chí đánh
đập vì cho làm mất mỹ quan của thủ đô Hà Nội. Gia Minh
trình bày tình trạng của họ trong những ngày diễn ra kỳ họp
thứ 8, quốc hội khóa 13 hiện nay.

- [news][ntitle]Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của nhà ông
Truyền [/ntitle][nsource]Dân
Trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/xa-hoi/can-lam-ro-nguon-goc-tai-san-cua-nha-ong-truyen-998684.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Con trai ông Truyền 33 tuổi, là đại úy thì lấy đâu ra tiền
mà mua gần 2 ha đất của gần 10 gia đình gom lại để làm dinh
thự, nhiều cây cảnh, hiện vật, 4 nhà gỗ hiện đại, giá
trị hàng trăm tỉ đồng. Từ lúc chúng tôi nêu sự việc
(tháng 2-2014), ông Truyền không phản ứng, không có đơn thư,
kiến nghị hay một chữ nào nói chúng tôi đúng hay sai. Chúng
tôi nêu ông Truyền có 3 cái nhà ở TP HCM thì bây giờ rõ là
chính xác; rồi chuyện 2 người con gái ông Truyền công tác ở
TP HCM đều có nhà rất khang trang. - [news][ntitle]Infographic: nhà,
đất ông Truyền [/ntitle][nsource]Tuổi
Trẻ[/nsource][nurl]http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141123/infographic-nha-dat-ong-truyen/675531.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:

<center><img src="https://www.danluan.org/files/u1/sub04/qzkztmgo.png"
width="600" height="1435" alt="qzkztmgo.png" /></center>

- [news][ntitle]Tôn giả lũng đoạn thị trường: Gian dối từ
đại lý tới cửa hàng bán lẻ[/ntitle][nsource]Lao
Động[/nsource][nurl]http://laodong.com.vn/kinh-te/ton-gia-lung-doan-thi-truong-gian-doi-tu-dai-ly-toi-cua-hang-ban-le-269802.bld[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nhiều đối tượng sản xuất, kinh doanh mặt hàng tôn lợp đang
lũng đoạn thị trường bằng các sản phẩm tôn giả, kém
chất lượng, nhái thương hiệu của các doanh nghiệp được
bảo hộ… để lừa dối người tiêu dùng, gây thiệt cho các
doanh nghiệp làm ăn chân chính. Từ phản ánh trên, phóng viên
Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu sự thật.

- [news][ntitle]Dân góp tiền làm đường cho 'quan
xã'[/ntitle][nsource]Pháp Luật
tpHCM[/nsource][nurl]http://plo.vn/do-thi/dan-gop-tien-lam-duong-cho-quan-xa-511053.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Người dân xã Tân Thành, huyện Krông Nô (Đắk Nông) đang ấm
ức vì bị ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch xã, lấy tiền dân
góp làm đường giao thông nông thôn làm đường riêng vào nhà
ông. Ông còn câu kết với cán bộ xã lập hồ sơ giả làm
gần 1 km đường cho một người quen của mình.

- [news][ntitle]Chùm ảnh: Cháy lớn ở công ty thiết bị khí
tượng thủy văn ở Trung tâm Hà Nội[/ntitle][nsource]Lao
Động[/nsource][nurl]http://laodong.com.vn/xa-hoi/chum-anh-chay-lon-o-cong-ty-thiet-bi-khi-tuong-thuy-van-o-trung-tam-ha-noi-270763.bld[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Khoảng 15h15 ngày 23/11/2014, một đám cháy lớn tại công ty cổ
phần thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam
tại địa chỉ 62/23 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Người người dân hoang mang, hoảng sợ vì khu vực cháy là đơn
vị hóa chất có nhiều chất dễ nổ.

- [news][ntitle]Hàng nghìn xe hỗn loạn vì trung tâm Sài Gòn ngập
nặng[/ntitle][nsource]VnExpress[/nsource][nurl]http://video.vnexpress.net/trong-nuoc/hang-nghin-xe-hon-loan-vi-trung-tam-sai-gon-ngap-nang-3111067.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news].

- [news][ntitle]Dân bao vây, tố cảnh sát giao thông đánh người
[/ntitle][nsource]Tuổi
Trẻ[/nsource][nurl]http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141123/dan-bao-vay-to-canh-sat-giao-thong-danh-nguoi/675576.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Trưa 23-11, cả trăm người dân đã vây một nhóm cảnh sát giao
thông (CSGT) đang làm việc ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh
Cửu, Đồng Nai) yêu cầu làm rõ vụ một CSGT đã đánh anh
Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) sau khi yêu cầu dừng xe máy.

- [news][ntitle]Rớt nước mắt với bữa ăn công
nhân[/ntitle][nsource]Lao
Động[/nsource][nurl]http://laodong.com.vn/cong-doan/rot-nuoc-mat-voi-bua-an-cong-nhan-270218.bld[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
"Từ trước tới giờ, bữa ăn giữa ca của chúng tôi đã
không được ngon lành gì nhưng thà có cái gì cho vào bụng vẫn
tốt hơn, còn có sức mà làm việc. Thường chúng tôi không ăn
nổi bữa cơm trưa ở Cty vì thời tiết nóng và oi bức kinh
khủng. Buổi tối tăng ca, trời dịu mát còn nuốt trôi, vậy
mà Cty đòi cắt mất. Chúng tôi lấy sức ở đâu làm việc",
anh H - CN Cty - nói. "Cty muốn chúng tôi phải làm việc tốt,
muốn CN phải có năng suất cao nhưng tại sao lại tiếc với
chúng tôi một bữa ăn giữa ca tối như vậy. Việc Cty tăng ca
thường xuyên, liên tục 5 ngày trong tuần đã vi phạm pháp
luật về thời gian tăng ca nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm
dù mệt. Chúng tôi đã cố gắng vì Cty thì Cty cũng phải hiểu
và nghĩ cho CN chúng tôi chứ", chị V - CN Cty - bức xúc.

<h1>Giáo dục</h1>

- [news][ntitle]Grace Tsoi - Phải chăng "nghiên cứu tự do" đã làm
giới trẻ Hồng Kông thức tỉnh?[/ntitle][nsource]Dân
Luận[/nsource][nurl]https://www.danluan.org/tin-tuc/20141123/grace-tsoi-phai-chang-nghien-cuu-tu-do-da-lam-gioi-tre-hong-kong-thuc-tinh[/nurl][nlevel]2[/nlevel][/news]:
"Nghiên cứu tự do" – tên gọi một môn học khuyến khích tư
duy độc lập được đề xuất cách đây 14 năm và trở thành
bắt buộc cách đây 5 năm tại các trường trung học ở Hồng
Kông liệu có phải là một phần nguyên nhân của những cuộc
biểu tình sôi động gần đây tại thành phố năng động này?
Những cuộc biểu tình đã cho toàn thế giới thấy một thế
hệ trẻ Hồng Kông không bỏ mặc, không lãnh đạm, không thờ
ơ, mà ngược lại, quan tâm, nhiệt huyết và đầy tinh thần
trách nhiệm trước một vấn đề hệ trọng của tương lai:
Dân Chủ.

- [news][ntitle]Yên Trang - Tôn sư trọng đạo: Thầy là thánh nhân
thì giáo dục chỉ có một chiều[/ntitle][nsource]Pháp Luật
tpHCM[/nsource][nurl]https://www.danluan.org/tin-tuc/20141123/yen-trang-ton-su-trong-dao-thay-la-thanh-nhan-thi-giao-duc-chi-co-mot-chieu[/nurl][nlevel]2[/nlevel][/news]:
Giáo dục chân chính là tạo điều kiện để tuổi trẻ có
kiến thức chân thực, có tự do chọn lựa, có thông tin đa
chiều… - [news][ntitle]Baron Trịnh - Vụ "Nhặt xương cho thầy" -
đôi điều cần nói thêm[/ntitle][nsource]Dân
Luận[/nsource][nurl]https://www.danluan.org/tin-tuc/20141120/chuot-day-sau-thu-gian-ngan-nhat[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Cá nhân tôi thấy clip này là bình thường. Bởi lẽ, theo quan
điểm của tôi, giá trị của người thầy, người cô là do
chính học trò của họ đánh giá. Cùng một người thầy thì
sự đánh giá của học trò xấu tốt đều có cả.

- [news][ntitle]Lên giảng đường... để ngủ[/ntitle][nsource]Thanh
Niên[/nsource][nurl]http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141122/len-giang-duong-de-ngu.aspx[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Trên các giảng đường đại học thường dễ bắt gặp hình
ảnh nhiều sinh viên vật vờ hoặc gục ngủ trên bàn. Những
sinh viên này không ý thức được rằng họ đang lãng phí tri
thức, tiền bạc và có khi đánh mất cả tương lai…

<h1>Thế giới - Đối ngoại</h1>

- [news][ntitle]Quan chức Trung Quốc giải thích lý do xây đảo phi
pháp ở Trường Sa[/ntitle][nsource]Dân
Trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/the-gioi/quan-chuc-trung-quoc-giai-thich-ly-do-xay-dao-phi-phap-o-truong-sa-998888.htm[/nurl][nlevel]2[/nlevel][/news]:
"Cần phải có một căn cứ để hỗ trợ hệ thống radar và
các hoạt động thu thập thông tin tình báo của chúng tôi", ông
Jin Zhirui, một quan chức từ Trụ sở không quân Trung Quốc, cho
biết tại Diễn đàn Xiangshan, một hội nghị đối thoại an
ninh quốc gia hôm 22/11. - [news][ntitle]« Vừa hợp tác vừa đấu
tranh » nhưng tại sao chưa
kiện?[/ntitle][nsource]VNTB[/nsource][nurl]http://www.ijavn.org/2014/11/vua-hop-tac-vua-au-tranh-nhung-tai-sao.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Nếu giới lãnh đạo Việt Nam vẫn không kiện Trung Quốc ra tòa
án Quốc tế ngay từ bây giờ thì việc Việt Nam mất hẳn
biển, đảo vào tay Trung Quốc sẽ là điều khó tránh khỏi. -
[news][ntitle]Philippines: Tòa quốc tế có thể ra phán quyết về
đơn kiện Trung Quốc năm 2016[/ntitle][nsource]Dân
Trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/the-gioi/philippines-toa-quoc-te-co-the-ra-phan-quyet-ve-don-kien-trung-quoc-nam-2016-988899.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Vụ việc của Manila, vốn được gửi lên Tòa án Trọng tài
của Liên Hợp Quốc tại La Hay hồi tháng 1/2013, là nhằm tìm
cách vô hiệu hóa tuyên bố phi lý của Trung Quốc về đường 9
đoạn, còn gọi là "đường lưỡi bò", bao trọn 90% diện
tích Biển Đông, bao gồm các vùng biển bên trong lãnh thổ
Philippines. "Chúng tôi mong việc phân xử sẽ diễn ra vào quý
1/2016", ông Del Rosario cho biết trong một cuộc phỏng vấn với
hãng tin ANC của Philippines hôm nay.

- [news][ntitle]Xe tăng, trọng pháo lạ không phù hiệu, tràn sang
Ukraine[/ntitle][nsource]An Ninh Thủ
Đô[/nsource][nurl]http://www.anninhthudo.vn/quan-su/xe-tang-trong-phao-la-khong-phu-hieu-tran-sang-ukraine/580254.antd[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]

- [news][ntitle]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm
chính thức Liên bang
Nga[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-bat-dau-tham-chinh-thuc-lien-bang-nga/292751.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 12 giờ 50 phút giờ địa phương
(tức 16 giờ 50 phút giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay
Vnucovo 2, thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên
bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. -
[news][ntitle]Theo dấu chân Người, vun đắp tình hữu nghị
Việt-Nga
[/ntitle][nsource]QĐND[/nsource][nurl]http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/phong-su/theo-dau-chan-nguoi-vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-nga/333023.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Từ hoạt động thực tiễn cách mạng ở nước Nga, Bác Hồ
được nhân dân Nga tôn vinh là một hình tượng chiến sĩ cách
mạng kiên trung, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chính Người đã tạo dựng và
mang đến ấn tượng tốt về con người Việt Nam trong ánh nhìn
người dân nước bạn, mở ra quan hệ và tương lai tốt đẹp
cho hai đất nước, hai dân tộc. - Xem lại: [news][ntitle]Người
Buôn Gió - Nguyễn Ái Quốc hơi nhiều tiền[/ntitle][nsource]Dân
Luận[/nsource][nurl]http://www.danluan.org/tin-tuc/20100105/nguoi-buon-gio-nguyen-ai-quoc-hoi-nhieu-tien[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news].

- [news][ntitle]Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha sắp thăm chính thức
Việt
Nam[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-thai-lan-chanocha-sap-tham-chinh-thuc-viet-nam/292739.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Chuyến thăm ngày 27-28/11/2014 theo lời mời của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

- [news][ntitle]Ông Putin tiết lộ về khả năng tranh cử tổng
thống vào năm
2018[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/ong-putin-tiet-lo-ve-kha-nang-tranh-cu-tong-thong-vao-nam-2018/292743.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ông Putin kết luận: "Vâng, khả năng tôi ra tranh cử mới là
có. Khả năng này có trở thành hiện thực hay không, đến lúc
này tôi chưa biết."

- [news][ntitle]Xe tăng, trọng pháo lạ không phù hiệu, tràn sang
Ukraine[/ntitle][nsource]An Ninh Thủ
Đô[/nsource][nurl]http://www.anninhthudo.vn/quan-su/xe-tang-trong-phao-la-khong-phu-hieu-tran-sang-ukraine/580254.antd[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Các quan sát viên của (OSCE) tuyên bố phát hiện thấy những
đoàn xe tăng, xe chở quân, trọng pháo "nghi là của Nga" ùn
ùn đổ về Donetsk và Makiivka. Cụ thể là có hơn 40 xe tải
chở quân và xe chở nhiên liệu cơ động được bảo vệ chặt
chẽ khi di chuyển trên đường cao tốc ở ngoại ô phía Đông
Makiika. Trong số này có 19 xe tải hạng nặng Kamaz, được ngụy
trang và không có biển số hay phù hiệu chở theo pháo nòng 122
mm và 15 chiếc xe tải cỡ lớn loại Kamaz vận chuyển binh lính
mặc đồng phục xanh thẫm không mang phù hiệu, không rõ lực
lượng. Đi theo đoàn này còn có 6 chiếc xe chở nhiên liệu và
1 xe bọc thép chở quân.

- [news][ntitle]Triều Tiên dọa gây 'hậu quả thảm khốc' vì
nghị quyết nhân
quyền[/ntitle][nsource]VnExpress[/nsource][nurl]http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trieu-tien-doa-gay-hau-qua-tham-khoc-vi-nghi-quyet-nhan-quyen-3111016.html[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) gọi nghị quyết của Liên
Hợp Quốc không khác gì một lời "tuyên chiến" đối với lãnh
đạo Triều Tiên Kim Jong-un. NDC còn đe dọa rằng Tổng thống
Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ không thể an toàn "nếu chiến tranh
hạt nhân nổ ra" trên bán đảo Triều Tiên và các cuộc tấn
công của Bình Nhưỡng có khả năng khiến Nhật Bản "biến
mất khỏi bản đồ thế giới."

<h1>Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí</h1>

[news][ntitle]Sao thế giới rực rỡ trên thảm đỏ Liên hoan phim
quốc tế Hà
Nội[/ntitle][nsource]VietnamPlus[/nsource][nurl]http://www.vietnamplus.vn/sao-the-gioi-ruc-ro-tren-tham-do-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi/292708.vnp[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]
- [news][ntitle]Những nghĩ suy từ phim độc lập của Philippines
tại LHP Quốc tế Hà Nội[/ntitle][nsource]Dân
Trí[/nsource][nurl]http://dantri.com.vn/van-hoa/nhung-nghi-suy-tu-phim-doc-lap-cua-philippines-tai-lhp-quoc-te-ha-noi-998873.htm[/nurl][nlevel]1[/nlevel][/news]:
Tại LHP Quốc tế Hà Nội lần này, chùm phim độc lập của
Philippines trở thành tiêu điểm nghệ thuật. Đối với những
quốc gia mà còn rất lâu nữa mới có thể cho ra những bom tấn
như của Hollywood, phim độc lập sẽ giúp họ đi tắt đón
đầu.



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141123/dan-luan-diem-tin-thoi-su-thu-hai-24112014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét