Trần Quang Thành - Về bài "Người đẹp nhất trong Đèn Cù" của nhà báo Bùi Tín

Blog Bùi Tín trên đài VOA ngày 17/10/2014 có đăng bài mang tựa
đề "<a
href="http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-dep-nhat-trong-den-cu/2487822.html">Người
đẹp nhất trong Đèn Cù</a>".

Trong phần đầu cũng có nhiều chi tiết cần làm rõ hơn về
tính xác thực của nó, về những chức vụ ông nói đã đảm
nhiệm ở báo Nhân Dân nhưng đã thực thi phận sự như thế
nào mà lại chỉ "thận trọng, ngồi nghe, suy ngẫm, vì vẫn
còn xa lạ, nhưng vẫn hiểu ra sự thật".

Vấn đề mà tôi muốn trao đổi với nhà báo Bùi Tín hôm nay
xoay quanh sự kiện về một nhân vât trong bài "Người đẹp
nhất trong Đèn Cù".

Thưa nhà báo Bùi Tín,

Tôi chưa đọc tác phẩm Đèn Cù của Trần Đính. Tôi không có
nhận xét gì về tác phẩm ấy.

Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến 2 chi tiết trong bài của
nhà báo Bùi Tín trong bài Người đẹp nhất trong Đèn Cù:

- Chi tiết 1 (đây chỉ là tiểu tiết). Ông viết: "...cùng một
cơ quan với nhà báo Trần Đĩnh, khi Trần Đĩnh đã bị kỷ
luật khai trừ khỏi đảng rồi đi lao động cải tạo ở nhà
in báo Nhân Dân, hàng ngày khuân các cuốn giấy in từ ngoài
đường lên tầng 3 nhà in và đúc lại các chữ chì cho máy
in...".

Trước 8 năm làm báo Nhân Dân, ông có thời gian dài làm báo
Quân đội nhân dân, ông hiểu rõ sức nặng của 1 cuốn giấy
in không thể dưới 150 kg. Vậy làm sao với vóc người của ông
Trần Đĩnh, lại không phải là môt người bốc vác chuyên
nghiệp có thể vác nổi cuốn giấy in nặng như thế từ mặt
đất lên tầng 3 nhà in báo Nhân Dân thưa ông? Hay Trần Đĩnh
đã có sức mạnh nào như nữ dân quân Ngô Thị Tuyển bên
trận địa Hàm Rồng đã mang vác trên vai hòm đạn 150kg vậy?!

- Chi tiết 2 (Đây là tình tiết quan trọng). Ông viết: "Tôi có
thể chứng thực những điều Trần Đĩnh viết ra là chân
thực"

Nhự vậy nhà báo Bũi Tín đã tự coi mình là một công chứng
viên có đẳng cấp để ấn chí tác phẩm Đèn Cù của Trần
Đĩnh

Tôi muốn đề cập đến đoạn viết sau đây trong bài của nhà
báo Bùi Tín.

Ông viết: "<em>Đó là ông Nguyễn Trung Thành (NTT), một thời là
cánh tay phải của Lê Đức Thọ, nắm chức vụ then chốt về
nhân sự - Vụ trưởng Vụ bảo vệ chính trị trong Ban Tổ
chức trung ương do ông Thọ làm trưởng ban. Ông NTT là nhân
vật nắm trọn hồ sơ của 36 người dính vào vụ án "Xét
lại chống đảng" mà danh sách có khá đầy đủ trong Đèn
Cù, cùng với tất cả các vụ án chính trị khác. Sau khi đã
về hưu vào năm 1990, ông NTT đọc lại toàn bộ hồ sơ của
các vụ án, xem kỹ các lời phản cung, kêu oan, đặc biệt là
các lời trần tình của các ông Hoàng Minh Chính, Hoàng Thế
Dũng, Vũ Đình Huỳnh, Lê Liêm (khi 2 ông này còn sống), gặp và
lắng nghe ông Lê Hồng Hà, từng là Chánh văn phòng bộ Công an,
cũng bị bắt giam trong vụ án 'Xét lại chống đảng làm gián
điệp cho nước ngoài'</em>".

Là một người gần gũi trong gia đình ông Vũ Đĩnh Huỳnh và
Thiếu tướng Đặng Kim Giang, tôi biết rõ danh sách bị bắt
giam trong vụ án này không có ông Lê Hồng Hà.

Ngược lại chinh ông Lê Hồng Hà, lúc bấy giờ giứ chức
Chánh văn phòng Bộ Công an là người ký giấy điều động
các toán công an đặc nhiệm đi bắt những người trong vụ
"nhóm xét lại chống Đảng, làm tay sai cho nước ngoài".

Qua điện thoại, ngày 19/10/2014, từ Paris, nhà văn Vũ Thư Hiên
đã xác nhận điều này.

Nhà văn Vũ Thư Hiên còn cho tôi biết thêm sau, này tỉnh ngộ,
ông Lê Hồng Hà đã cùng với ông Nguyễn Trung Thành, kiến
nghị với ban lãnh đạo đảng cộng sản xét lại vụ án và
minh oan cho những người bị bắt. Kết quả là cả hai ông
đều bị khai trừ khỏi đảng. Trong hoàn cảnh đó ông Lê
Hồng Hà đã đứng hẳn về phía những người đấu tranh cho
dân chủ hoá xã hội. Và ông đã bị bắt giam trong một vụ án
chính trị khác.

Tôn trọng tính xác thực của lịch sử, hy vọng nhà báo Bùi
Tín làm rõ tính chính xác của nhân vật Lê Hồng Hà mà ông
đã đề cập.

Chân thành cảm ơn,
Nhà báo Trần Quang Thành

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://server.danluan.org/tin-tuc/20141019/tran-quang-thanh-ve-bai-nguoi-dep-nhat-trong-den-cu-cua-nha-bao-bui-tin),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét