Ông Nguyễn Bá Thanh xin vắng họp Quốc Hội vì lí do sức khỏe

<strong>Dân Luận</strong> - Sáng nay, báo <a
href="http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141020/ong-nguyen-ba-thanh-xin-vang-hop-quoc-hoi.aspx"><strong>Thanh
Niên</strong></a> đã đưa tin: Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ
8, Quốc hội khóa 13 sáng nay 20/10/2014, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy
viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã vắng
mặt.

<center><img
src="http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201410/Xuan_Toan/BTND.jpg"
width="560" /></center>
<em><center>Ông Nguyễn Bá Thanh trong buổi tiếp xúc cử tri tại
Đà Nẵng ngày 2.12.2013 - Ảnh: Hoàng Bảo</center></em>

Theo thông tin được đăng tải thì <em>"nội dung vắng mặt
của ông Nguyễn Bá Thanh là xin nghỉ để điều trị bệnh tại
Mỹ"</em>.

Trước đó, vào tháng 8, ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng
Nam đã rộ lên tin đồn đoán xung quanh việc cựu bí thư thành
ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã đột ngột mất tích một
cách khó hiểu. Có người nói rằng ông Thanh bị ung thư,
được đưa từ Hà Nội về Đà Nẵng điều trị và cần phải
ghép tủy sống. Trước thông tin đồn đoán xung quanh việc mất
tích của ông Thanh, Ngày 29/8 ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành
đoàn TP Đà Nẵng (con trai ông Nguyễn Bá Thanh), đã lên tiếng
xác nhận với báo giới là bố mình đang điều trị tại Mỹ.
Ngày 3/9 thư ký của ông Thanh thông báo kết quả điều trị
khả quan, tình hình sức khỏe ông Thanh tiến triển tốt, ông
vẫn liên hệ về Hà Nội để trao đổi công việc và sẽ trở
lại nhiệm sở trong những ngày tới.

Nhưng tới ngày 3/10/2014 Ban tổ chức buổi tiếp xúc cử tri
của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng <a
href="http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141003/ong-nguyen-ba-thanh-khong-tiep-xuc-cu-tri-vi-dang-chua-benh-tai-my.aspx">tiếp
tục thông báo rằng ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt</a> vì không
thể tham dự tiếp xúc cử tri đợt này vì vẫn đang chữa
bệnh tại Mỹ.

Ông Nguyễn Bá Thanh được người dân Đà Nẵng kính trọng vì
là một nhà lãnh đạo tài năng, xây dựng thành phố Đà Nẵng
trở thành một trong những thành phố sầm uất nổi tiếng của
miền Trung. Việc báo chí chính thống không đề cập nhiều về
vấn đề sức khỏe hiện nay của ông Thanh càng làm cho những
đồn đoán xung quanh việc mất tích bí ẩn của ông trở thành
đề tài nóng hổi mà giới blogger quan tâm. Cho đến nay không ai
biết ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh gì, và ước tính đến bao
giờ ông có thể quay lại nhiệm sở làm việc.

Việc ông không xuất hiện chính thức thông báo về tình hình
sức khỏe của mình cho thấy bệnh tình của ông không hề
nhẹ. Vẫn chưa có tín hiệu cho thấy ông Nguyễn Bá Thanh có ý
định từ nhiệm để nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Nhưng dù
không từ nhiệm, còn 2 năm nữa là tới Đại hội Đảng lần
thứ 12, với tình hình sức khỏe như hiện nay, ông Nguyễn Bá
Thanh sẽ khó có cơ hội tiếp tục sự nghiệp chính trị của
mình.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141020/ong-nguyen-ba-thanh-xin-vang-hop-quoc-hoi-vi-li-do-suc-khoe),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét