Hong Kong - Sáng thứ ba 21/10/2014

Trong suốt đêm qua, cả Admiralty và Mong Kok đều "yên bình".
Mặc dù có án lệnh của Tối Cao Pháp Viện Hong Kong yêu cầu
giải tán tụ tập biểu tình tại Admiralty và Mong Kok nhưng
nhiều người vẫn tiếp tục ở lại và bám trụ qua đêm.

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/bieu_tinh_hk.jpg"
width="526" height="295" alt="bieu_tinh_hk.jpg" /></center>

Lúc 21:30 (giờ Hong Kong), có người đã ném sâu bọ vào người
biểu tình từ nhà hàng London ở khu Mong Kok.

Khoảng 2h sáng thứ Ba, một túi nylon chứa đầy phân người và
nước tiểu và kèm theo là một túi khác có các "truyền đơn"
hăm dọa đã được ném xuống khu vực người biểu tình đang
nằm ngủ, từ một cao ốc trên đường Nathan (Mong Kok). May mắn
là túi rác không rơi trúng người bên dưới. Các tình nguyện
viên có mặt tại chổ đã dọn dẹp và rửa vệ sinh mặt
đường ngay tức khắc.
Một bên là các tình nguyện viên đa số nằm ngủ trên mặt
đường nhựa ở Mong Kok, và phía bên ngoài hàng rào các các
cảnh sát đứng từng nhóm trực canh theo ca đêm. Họ sẽ
được đổi ca về nhà sau 7h sáng.

<center><img src="http://www.danluan.org/files/u5311/bieu_tinh_hk1.jpg"
width="526" height="295" alt="bieu_tinh_hk1.jpg" /></center>

Khu vực Admiralty vẫn có nhiều sinh viên ngồi học tại các bàn
dã chiến, và đèn sáng suốt đêm tại góc học tập này. Các
lều ngủ trên đường Counnaught vẫn tập trung đông các sinh
viên ở lại qua đêm như các đêm trước.

Cần nhắc lại diễn biến đêm qua, khi trả lời phỏng vấn
các phóng viên của WSJ, Financial Times và The New York Times,
Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh đã phát biểu trong một clip
được phát trên truyền hình rõ ràng ý kiến của ông về
"bầu cử tự do" [phổ thông đầu phiếu / universal suffrage] là
một điều không chấp nhận được (unacceptable).

Lý do ông Lương đưa ra là "bầu cử tự do sẽ đưa một
người có được tỉ lệ bầu cao nhất vào vị trí kế vị
của ông là một việc làm đầy rủi ro. Vì khi đó những ai có
thu nhập thấp dưới 1.800 đô la / tháng sẽ có được cơ hội
tham gia vào ván bài quyền lực để bầu chọn ra người đại
diện cho họ. Việc đó đầy rủi ro khi những người nghèo có
được tiếng nói mạnh mẽ trong các hoạt động chính trị
của đặc khu".

Ông Lương còn nói thêm "khi cho người nghèo có cơ hội nói lên
tiếng nói của họ thì nó làm ảnh hưởng đến các chính sách
khác được chính quyền ưu tiên hơn". Ông cho rằng với chủ
nghĩa dân túy (populism) và những người theo chủ nghĩa này tại
Hong Kong sẽ phá hủy nền kinh tế của đặc khu này.

Cũng trong ngày thứ Hai, theo đơn kiện của nguyên đơn là
"nghiệp đoàn taxi và nghiệp đoàn xe buýt Hong Kong", Tối Cao
Pháp Viện (Hight Court) của đặc khu Hong Kong đã ra phán quyết
buộc người biểu tình tại Mong Kok phải giải tán và trả
lại không gian công cộng cho người dân Hong Kong tại khu vực
này.Phán quyết (injunction) được đưa ra vào cuối ngày thứ
Hai.

Một đơn kiện khác của Cty Đầu Tư Golden vể tổn thất kinh
tế do người biểu tình gây ra tại Admiralty cũng đã được
Tối Cao Pháp Viện HKG đưa ra một phán quyết khác vào cuối
ngày thứ Hai buộc người biểu tình phải giải tán và trả
lại nguyên hiện trạng công cộng cho khu vực Admiralty.

Ông Albert Chan Wai-yip, nhà lập pháp, thuộc đảng Sức Mạnh
Nhân Dân, đã trao đổi trực tiếp cùng những người biểu
tình tại Mong Kok. Ông cho biết ông đã trao đổi và bàn luận
cùng các luật sư, nhà tư vấn pháp luật về phán quyết này
của tòa và họ cho biết vẫn có cơ sở để kháng án của
Tối Cao Pháp Viện. Tuy nhiên, người tham gia biểu tình phải
chuẩn bị tinh thần để đối diện với các thủ tục pháp
lý, nếu có và được áp dụng theo án lệnh. Họ có thể bám
trụ lại hoặc ra về theo chọn lựa cá nhân. Những ai quyết
định bám trụ và theo biểu tình sẽ có thể bị buộc tội
"bất tuân án lệnh" và tòa có thể tuyên một án quản chế
(custodial sentence) trong trường hợp này.

Phía đại diện Liên Hội SV/HS HKG phát biểu tại buổi tập
trung đêm thứ Hai tại Admiralty về phán quyết của tòa án như
sau:
<ul>
<li>Tất cả những ai tham gia phong trào luôn thực thi tinh thần
"thượng tôn pháp luật"</li>
<li>Những ai tham gia biểu tình tại Mong Kok hãy chuẩn bị tinh
thần để đối diện với các án lệnh của tòa.</li>
<li>Mỗi người có quyền chọn lựa tham gia biểu tình tiếp
tục hay ra về.</li>
<li>Tham gia phong trào OCLP, mỗi thành viên phải chuẩn bị tinh
thần và đối diện và gánh vác các trách nhiệm pháp lý về
sau (shoulder the legal liability)</li>
</ul>

Một số ý kiến từ người biểu tình tại Mong Kok cho biết
"chính quyền thật hèn nhát. Họ không dám đối diện với
người dân và giải quyết các bất đồng mà phải chỉ đạo
và giật dây những pháp nhân khác trong xã hội nhằm có được
án lệnh của Tối Cao Pháp Viện. Điều này cho biết chính
quyền không muốn giải quyết những bất đồng hiện nay"

Còn hơn 10 tiếng, nữa cuộc đối thoại giữa chính quyền và
đại diện Liên hội SV/HS HKG sẽ chính thức bắt đầu.

Chào ngày mới, bình an và thắng lợi cho các bạn Hong Kong,

Bình an cho bạn bè mình!

Nguồn : Bao Thien, <a
href="https://www.facebook.com/expats4hkdemocracy">Expatriates for Hong Kong
Democracy</a>, Global Solidarity Hong Kong.
Nguồn hình : Kris Cheng, Yan Yam Eric Lau, Alex Hofford, Enda Curran

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141021/hong-kong-sang-thu-ba-21102014),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét