BapRang - Đừng Tự Trói Mình

<div class="rightalign"> <em>USA, 08/2011.</em></div>

<em>Tất cả trẻ em đều rất mạnh mẽ, có tiềm năng, tính
hiếu kỳ, khả năng quan sát, và để ý đến việc tiếp thu và
ứng xử với tất cả mọi tình huống mà môi trường mang
đến cho các em.</em> <em>~Loris Malaguz</em>zi. Cha đẻ của phương
pháp giáo dục <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach"
target="_blank">Reggio Emilia</a>

Trong khi đợi lũ trẻ tìm sách ở thư viện trường tiểu học
(cấp 1) để đọc trong kỳ nghĩ hè, một cuốn "truyện
tranh" đẹp đập vào mắt với tựa đề tạm dịch là, "Bài
Học Nhân Quyền Cho Trẻ Em". Hơi bất ngờ nhưng khá thú vị
vì sự phát hiện cuốn sách nhỏ về đề tài "lớn" này
lại nằm trong tủ sách của lũ trẻ nhỏ còn độ tuổi mẫu
giáo. Các hình vẽ minh họa và các tiêu chuẩn về quyền làm
người được diễn đạt khá sinh động và dễ hiểu. Điều
oái ăm là ở Việt Nam, các trí thức như Bác Sĩ, Luật Sư, Kỹ
Sư, hay Văn Nghệ Sĩ đang khai phá về chủ đề "trẻ con"
này thì đa phần đều bị mang tội phá hoại dân chủ, nhà
nước XHCN, bị quản chế, tù đày, v.v. [<a
href="http://www.hrw.org/news/2010/03/24/testimony-sophie-richardson-tom-lantos-human-rights-commission"
target="_blank">1</a>]

Dưới đây là bộ sưu tập tranh dễ thương của Tổ Chức Nhân
Quyền thế giới nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hợp
Quốc và đã được dịch ra trên 30 ngôn ngữ khắp thế giới
(nguồn BBC) [<a
href="http://www.guardian.co.uk/books/gallery/2008/oct/17/amnesty-declaration-human-rights-children#/?picture=338702837&index=0"
target="_blank">2</a>].

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-are-all-born-free-and-equal.-We-all-have-our-own-thoughts-and-ideas.-We-should-all-be-treated-in-the-same-way.-These-rights-belong-to-everybody-whatever-our-differences..jpg"
width="504">
1&2. Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và
quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với
nhau trong tình bác ái.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-life-and-to-live-in-freedom-and-safety..jpg"
width="504">
3. Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể.



<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Nobody-has-any-right-to-make-us-a-slave.-We-cannot-make-anyone-else-our-slave..jpg"
width="504">
4. Không ai có thể bắt chúng ta làm nô lệ hay nô dịch. Chúng
ta cũng không thể bắt người khác làm nô lệ.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Nobody-has-any-right-to-hurt-us-or-to-torture-us..jpg"
width="504">
5. Không ai có thể bị tra tấn hay những đối xử tàn ác làm
hạ thấp nhân phẩm.

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-can-all-ask-for-the-law-to-help-us-when-we-are-not-treated-fairly..jpg"
width="504">
8. Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can
thiệp chống lại những hành động vi phạm những quyền căn
bản được hiến pháp và luật pháp thừa nhận.

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Nobody-has-the-right-to-put-us-in-prison-without-a-good-reason-to-keep-us-there-or-to-send-us-away-from-our-country..jpg"
width="504">
9. Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một
cách độc đoán.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Article-10-by-Fernando-Vilela.jpg"
width="514">
10. Ai cũng có quyền được một toà án độc lập để xét xử
một cách công khai và công bằng.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Nobody-should-be-blamed-for-doing-something-until-it-is-proved.-When-people-say-we-did-a-bad-thing-we-have-the-right-to-show-it-is-not-true..jpg"
width="504">
11. Không ai có thể bị kết án khi chưa được chứng minh. Khi
chúng ta bị gán tội là điều xấu, chúng ta có quyền chứng
minh điều đó là sai.


<strong> p.s.</strong> Giả sử bạn và gia đình trong một chuyến
du lịch vòng quanh thế giới và bị phát hiện trong túi xách có
mang vật quốc cấm (chắng hạn như bạch phiến ở Singapore,
bài nhạc giao hưởng Tây ở Iran, bài phê bình Kim ở Bắc Hàn,
bài viết về Tây Trạng độc lập ở Trung Quốc, hay bài viết
phê kiện vua quan lãnh đạo ở Việt Nam). Thử hỏi bạn có
thấy oan ức khi bị gán là "Tội phạm" trước khi được
chứng minh là vô tội (chẳng hạn một kẻ xấu nào bỏ nhầm
vào túi xách của bạn)? Bạn muốn có một tổ chức điều tra
giúp đỡ và một tòa án độc lập xét xử công khai?

Nếu bạn là người có tiền, quyền và "quen biết" thì bạn
có thể "chạy án" ở một đất nước không tôn trọng nhân
quyền với nền pháp lý lò xo, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu
bạn đều không hội đủ mọi điều kiện kể trên. Chắc
chắn, bạn và tôi sẽ hy vọng và đặt niềm tin cuối cùng vào
một ai đó hay một tổ chức nào đó sẽ không ngại vì công
lý và sự thật đứng lên để bảo vệ bạn và gia đình. Vậy
Họ là ai, nếu không được giáo dục về bài học nhân
quyền…

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Article-14-by-Hong-Sung-Dam.jpg"
width="505">
14. Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và
được hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia khác.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-belong-to-a-country..jpg"
width="504">
15. Ai cũng có quyền có quốc tịch.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-make-up-our-own-minds-to-think-what-we-like-to-say-what-we-think-and-to-share-our-ideas-with-other-people..jpg"
width="504">
19. Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan
điểm; suy nghĩ những gì mình thích, nói những gì mình nghĩ và
chia sẽ quan điểm với người khác.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-meet-our-friends-and-work-together-in-peace-to-defend-our-rights.-Nobody-can-make-us-join-a-group-if-we-dont-want-to..jpg"
width="504">
20. Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách
hoà bình. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn
mà họ không muốn.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-take-part-in-the-government-of-our-country.-Every-grown-up-should-be-allowed-to-choose-their-own-leaders..jpg"
width="504">
21. Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình,
hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa
chọn.

<strong>p.s.</strong> Còn nhớ năm 2008, con gái 5 tuổi của tôi
được trường học dạy trò chơi thực hành "bỏ phiếu
kín" để bầu tổng thống từ hai ứng cử viên cuối cùng là
Obama hoặc John McCain. Tôi hỏi tại sao con không thích John. Nó
"tâm sự" việc chọn Obama là vì ổng cũng có 2 con gái như 2
chị em nó! Lý do rất đơn giản, rất con người, nhưng nó rất
tự hào vì nước Mỹ đã công nhận lá phiếu của nó.

Nước Mỹ đã dạy lũ trẻ về bài học sức mạnh của chính
mình và giá trị của sự phán xét độc lập, không bị ảnh
hưởng bởi Đảng đang tại vị, bài học rằng bất cứ ai
cũng có thể trở thành lãnh đạo để bảo vệ quyền lợi cho
số đông, bài học về sức mạnh và quyền lợi của lá
phiếu, thậm chí cả quyền không bỏ phiếu, bài học về lãnh
đạo chỉ là người đại diện tạm thời cho công dân không
hơn không kém và phải bị truất phế khi không còn phù hợp
với nguyện vọng công dân. Nếu trong tương lai, người Mỹ
quyết định chính sách mới bằng cách rút bỏ mọi gánh vác,
cam kết và trách nhiệm bao đồng trên thế giới và chỉ lo cho
chính bản thân họ, mặc kệ thế giới đỏ đen thì âu đó
cũng là bởi lá phiếu của lũ trẻ hôm nay? Thế giới lúc đó
có lẽ sẽ "ổn định" đại đồng, nói tiếng Hoa, xài
tiền Mao, đọc kinh Koran, nhổ bọt đầy đường…


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Every-grown-up-has-the-right-to-a-job-to-a-fair-wage-for-their-work-and-to-join-a-trade-union..jpg"
width="504">
23. Ai cũng có quyền được làm việc, được trả lương công
bằng và gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của
mình.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Article-24-by-Jackie-Morris.jpg"
width="505">
24. Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí.



<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-a-home-enough-money-to-live-on-and-medical-help-if-we-are-ill.-Music-art-craft-and-sport-are-for-everyone-to-enjoy..jpg"
width="504">
25. Ai cũng có quyền được hưởng nhà ở, y tế nếu ốm đau,
cũng như thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thể thao.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/We-all-have-the-right-to-our-own-way-of-life-and-to-enjoy-the-good-things-that-science-and-learning-bring..jpg"
width="504">
27. Chúng ta đều có quyền theo cách riêng của chúng ta về
cuộc sống và tận hưởng những điều tốt đẹp mà khoa học
và học tập mang lại.




<strong>p.s</strong>. Bài học về đầu tư vào con người và Giáo
dục. Phần Lan hiện là nước có nền giáo dục với chất
lượng cao nhất thế giới (dựa theo tiêu chuẩn <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment"
target="_blank">PISA</a>). Những năm 1950-60, 60% làm nghề nông, đa
số trẻ em chỉ học đến lớp 6. Với hệ thống chính trị đa
đảng, Đảng Cộng sản bị yếu thế sau những năm 1950-80s,
Phần Lan đã cải cách <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Finland"
target="_blank">chính trị</a> triệt để, mọi người được
hưởng tự do quyền cá nhân & chính trị tuyệt đối. Phần Lan
dựa trên nền tảng dân chủ để phát triển hơn là ổn định
để phát triển. Thêm vào đó, Phần Lan tập trung phát triển
kinh tế hiện đại song song với cải tổ xã hội và giáo dục:
khuyến khích cải tiến lãnh vực tư nhân, R&D, giáo dục miễn
phí, cung cấp thức ăn, dịch vụ sức khỏe và nha khoa, nâng cao
chất lượng giáo viên và phương pháp giảng dạy - giáo dục
thực hành, bãi bỏ chế độ thi cử. Giáo viên là một nghề
chuyên nghiệp và được trọng vọng cao ở Phần Lan. Chiến
lược đầu tư vào con người để xây dựng nền kinh tế sáng
tạo là nhân tố đưa đến sự phát triển vượt bậc về mọi
mặt cho Phần Lan – cũng như Nhật, Nam Hàn, và Singapore ở Châu
Á.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/There-must-be-proper-order-so-we-can-all-enjoy-rights-and-freedoms-in-our-own-country-and-all-over-the-world..jpg"
width="504">
28. Ai cũng có quyền được hưởng một trật tự xã hội và
trật tự quốc tế trong đó những quyền tự do ghi trong bản
Tuyên Ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ.


<strong>Lời Kết: Đừng Tự Trói Mình & <strong>Hãy Cởi Trói Cho
Trẻ Em</strong></strong>

Để đảm bảo một tương lai văn minh và thịnh vượng cho
quốc gia, các nước phát triển đã tập trung đầu tư vào
tương lai qua việc giáo dục cho trẻ em. Trong đó, giáo dục về
giá trị làm người của trẻ em là nền tảng để xây dựng
vững chắc một nền văn hóa về quyền làm người và là cơ
sở cho việc đảm bảo nhân quyền cho các thế hệ tương lai.

Kiến thức và kỹ năng có thể được giáo dục trong suốt
cuộc đời. Nhưng những giá trị như nhân phẩm, lòng khoan dung
và tôn trọng người khác; và các kỹ năng như hợp tác, tư duy
phán xét độc lập (<a
href="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/WhatWhy-Critical-Thinking.pdf"
target="_blank">critical thinking</a>) và đứng lên để bảo vệ
quyền lợi cho người khác, không thể giảng dạy hiệu quả
theo phương pháp truyền thống. Trẻ em cần được giáo dục
thông qua kinh nghiệm và thực hành trong đời sống và hành
động hằng ngày trong một môi trường "dân chủ" và từ
tuổi sớm nhất có thể.

Điều quan trọng trong việc giáo dục về quyền con người
(nhân quyền) cho trẻ em là mục đích của nó, bất kể phương
pháp hoặc thuật ngữ, mà mục đích phải nhằm vào sự phát
triển văn hóa và giáo dục về nhân quyền. Các mục đích quan
trọng của giáo dục về nhân quyền:

<ul>
<li>nhận thức giá trị của bản thân và người khác qua cư
xử trong cuộc sống hàng ngày</li>
<li>hiểu rõ các quyền cơ bản (ví dụ như ăn, học, vui, chơi,
chăm sóc sức khỏe miễn phí, v.v.)</li>
<li>tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt</li>
<li>không ngại tranh luận và nêu lên các mâu thuẩn nhưng theo
phương pháp phi bạo lực và tôn trọng các quyền của người
khác</li>
<li>phát triển sự tự tin trong trẻ em về khả năng của
mình</li>
<li>hành động khéo léo để bảo vệ và khuyến khích các
quyền con người</li>
</ul>
Tóm lại, bài học nhân phẩm và nhân quyền cho trẻ em không
đòi hỏi một quốc gia với nền kinh tế hùng mạnh hay một lý
tưởng chính trị cao siêu, nó chỉ gói gọn trong sự chọn lựa
giữa hai cụm từ đối nghịch: <strong>Vô Cảm </strong>hay
<strong>Tình Người.</strong>


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/tre-em-an-xin2.jpg"
width="254">
Trẻ em ăn xin khắp nẻo đường... Hơn ai hết, các em và bạn
đồng lứa cần được ban phát giáo dục về giá trị và
quyền làm trẻ em


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/tre-em-ngheo1.jpg"
width="500">
1/3 trẻ em Việt Nam là trẻ nghèo, đánh giá trên 8 lĩnh vực:
giáo dục, dinh dưỡng, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh,
lao động trẻ em, giải trí, tham gia và bảo trợ xã hội.


<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/tre-em-ngheo.jpg"
width="500">
Nghèo đói sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí
tuệ, tình cảm, hạn chế tiềm năng phát triển của trẻ.



<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/lao-dong-ham-mo2.jpg"
width="500">
Trẻ em lao động (mỏ than) vì vinh quang




<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Lao-Dong.jpg"
width="500">
Lao động nhí khuân gạch ở An Giang



<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/tre-em-an-xin.jpg"
width="504">
Trẻ em ăn xin lạc lõng giữa đời thường

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Giuadoithuong.jpg"
width="500">
Trẻ em giữa đời thường xa hoa

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/mai-dam-9x.jpg"
width="500">
Tuổi trẻ 9x bán mình

<img
src="http://banbecuatoi.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Giuadoithuong2.jpg"
width="500">
Tuổi trẻ giữa đời thường và khẩu hiệu

~by BapRang


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/node/20103), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét