<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://www.queme.net/vie/bloggers2013.php">Chiến dịch Tất
cả chúng ta đều là blogger người Việt</a></li>
</ul></div>
Kính gửi tổ chức Quê Mẹ, kính gửi quý đồng bào trong ngoài
nước,
Chúng tôi, phong trào Con Đường Việt Nam đồng tình hưởng
ứng chiến dịch của quý tổ chức nhằm đòi hỏi chính quyền
Việt Nam phải sớm trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải tự
Điếu Cày và 32 blogger khác đang bị cầm tù chỉ vì đã hành
xử quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến của mình một
cách ôn hoà.
Tự do ngôn luận là một quyền con người được khẳng định
trong điều 19 công ước quốc tế về các Quyền dân sự và
chính trị văn hóa, một quyền mà chính quyền Việt Nam có
nghĩa vụ phải bảo vệ từ khi chính thức gia nhập LHQ vào năm
1977 và tán thành Công Ước Quốc Tế này vào năm 1982.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, do những đánh giá chồng chéo và
mâu thuẫn, chính quyền Việt Nam đã bắt bớ, sách nhiễu và
giam cầm những người viết blog chỉ vì bày tỏ suy nghĩ của
mình về các vấn đề chung của đất nước.
Như dư luận trong và ngoài nước đã chứng kiến, đa số các
bloggers đã bị cáo buộc tội "lật đổ chính quyền", "tuyên
truyền chống nhà nước", bị bắt giam trái phép, án phạt
nặng nề, hậu quả từ những bài viết của mình trên các
trang blog cá nhân. Rõ ràng, chính quyền đã hành động bất
nhất và bất minh khi vừa kêu gọi người dân đóng góp ý
kiến xây dựng đất nước lại vừa trừng phạt những ý
kiến đe dọa đến quyền cai trị của mình. Hành động đàn
áp này của chính quyền vừa chứng tỏ sự thiếu bản lĩnh
cầm quyền, thiếu tôn trọng người dân vừa làm tổn thương
hình ảnh của một chính quyền trong cộng đồng quốc tế.
Trầm trọng hơn nữa là, chính quyền đang càng ngày càng gia
tăng đàn áp những blogger Việt Nam, bản "Dự thảo Nghị định
quản lý Internet của Việt Nam" mà chính quyền đang chuẩn bị
là bước tiêu cực mới nhằm mở đường cho những kiểm soát
người sử dụng internet tinh vi hơn và trấn áp người viết
blog ở Việt Nam.
Những hành vi quấy nhiễu, vi phạm quyền tự do ngôn luận này
phải chấm dứt!
Chính vì những lý lẽ trên, Phong Trào Con Đường Việt Nam kêu
gọi:
Toàn thể đồng bào hãy cùng lên tiếng đòi hỏi chính quyền
phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, một quyền căn bản
của con người và buộc chính quyền phải bảo đảm những
quyền đó bằng cách tích cực tham gia ủng hộ chiến dịch
"Chúng ta đều là Bloggers người Việt".
Sự tham dự đông đảo của đồng bào mọi giới trong ngoài
nước vào chiến dịch "Chúng ta đều là Bloggers người Việt"
sẽ mạnh mẽ thức tỉnh chính quyền để phải chấm dứt các
sách nhiễu, trả tự do cho các bloggers đang bị giam cầm.
Phong Trào Con Đường Việt Nam tin tưởng rằng chiến dịch
"Chúng ta đều là Bloggers người Việt" sẽ thành công tốt
đẹp.
TM. Phong trào CĐVN
Lê Quốc Tuấn
17/02/2013
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130219/phong-trao-cdvn-ung-ho-chien-dich-chung-ta-deu-la-bloggers-nguoi-viet),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét