VietNamNet - Quyền con người không còn là chuyện nhạy cảm

- Cung cấp thêm thông tin về những điểm mới trong dự thảo
sửa đổi Hiến pháp 1992, Phó trưởng Ban Biên tập, Phó Chủ
nhiệm UB Kinh tế QH Nguyễn Văn Phúc, tại đối thoại trực
tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ hôm nay (23/1), cho biết nhân
tố con người được phát huy qua việc nhấn mạnh quyền con
người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thứ trưởng Tư pháp Hoàng Thế Liên chỉ ra: Hiến pháp 1992
chỉ nói về quyền và nghĩa vụ của công dân. Dự thảo sửa
đổi có những bổ sung quan trọng về quyền con người, đưa
lên thành chương 2, chỉ sau chương về chế độ chính trị.

"16 điều về quyền con người được bổ sung, áp dụng cho
tất cả mọi người sống trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả
người nước ngoài và không có quốc tịch Việt Nam", Thứ
trưởng nói.

<strong>Đây cũng là điểm mới ông Liên tâm đắc nhất: Trước
đây nói về quyền con người vẫn bị coi là "nhạy cảm", nay
nhà nước đã coi quyền con người là giá trị phổ biến của
nhân loại, gắn tự nhiên với con người, nhân dân Việt Nam có
quyền hưởng.</strong>

Chủ tịch Hội Luật gia VN Phạm Quốc Anh cũng đánh giá cao
việc dự thảo nêu rõ các quyền con người, bổ sung quyền
mới như hiến mô, hiến xác, phù hợp thông lệ quốc tế.

"Trong các quyền công dân cũng nêu rõ quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu
tình, sẽ là cơ sở mạnh mẽ để thực hiện các quyền này
trọn vẹn", ông Quốc Anh nói.

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cũng chỉ ra dự thảo quy định rõ
quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của
cộng đồng.

<center><img
src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2013/01/23/15/20130123153830_toadamHP.JPG"
/>
Từ trái sang: Thứ trưởng Tư pháp Hoàng Thế Liên, Chủ tịch
Hội Luật gia VN Phạm Quốc Anh, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế QH
Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Chung Hoàng</center>

Phó trưởng Ban Biên tập Nguyễn Văn Phúc cũng cho biết dự
thảo phát huy mạnh mẽ hơn quyền làm chủ của nhân dân,
khẳng định nguyên tắc "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc
về nhân dân".

Nếu Hiến pháp 1992 chỉ quy định nhân dân thực hiện quyền
lực Nhà nước bằng các hình thức dân chủ đại diện thông
qua QH và HĐND, thì dự thảo đã bổ sung các hình thức dân
chủ trực tiếp, nhân dân thực hiện quyền lực qua các cơ quan
khác của Nhà nước.

Theo ông Hoàng Thế Liên, đây là thay đổi tương đối lớn, sau
khi việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 cho thấy các hình
thức dân chủ đại diện không đủ phương thức để nhân dân
thực hiện quyền lực của mình.

Ông Nguyễn Văn Phúc cũng lưu ý những thay đổi đáng chú ý
trong những quy định về tổ chức bộ máy nhà nước: Xác
định rõ hơn các cơ quan lập pháp - hành pháp - tư pháp và bổ
sung một yêu cầu mới: Giữa các cơ quan này, không những có
sự phân công, phối hợp mà còn có sự kiểm soát quyền lực
nhà nước.

<strong>Tập hợp cả ý kiến trái chiều</strong>

Một câu hỏi được đặt ra tại cuộc đối thoại là làm
thế nào đảm bảo dân chủ cho đợt lấy ý kiến nhân dân về
dự thảo sửa Hiến pháp.

Theo Thứ trưởng Liên, phương pháp lấy ý kiến là lựa chọn
phù hợp trong điều kiện nước ta. "Để bảo đảm toàn dân
có thể tham gia, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị
- xã hội, các phương tiện truyền thông cần có trách nhiệm
cung cấp đầy đủ thông tin, lắng nghe, tiếp thu, báo cáo và
tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp", ông Liên nói.

Ban biên tập sẽ phân tích từng ý kiến, tiếp thu các ý kiến
phù hợp và giải trình rõ những ý kiến không được tiếp thu
và công bố công khai, ông Liên cam kết "không để rơi vãi" các
góp ý của dân.

Luật gia Phạm Quốc Anh cũng nhấn mạnh yêu cầu tập hợp
đầy đủ, kể cả những ý kiến trái chiều, đột xuất, dù
chỉ là một hai ý kiến.

Một điểm mới khiến Thứ trưởng Hoàng Thế Liên lạc quan
sẽ động viên nhân dân góp ý nhiều hơn là "dự thảo đã
bớt đi tính tuyên ngôn, nguyện vọng mà đi vào giá trị pháp
lý của tất cả các điều".

Phó trưởng Ban Biên tập Nguyễn Văn Phúc cũng chỉ ra: Dự
thảo đã không còn chung chung, trừu tượng, tuyên ngôn xa vời,
mà thiết thực hơn, các quy định trong Hiến pháp đều sẽ có
giá trị áp dụng trực tiếp, bớt đi những quy định phải
chờ luật, để người dân thấy Hiến pháp gắn chặt hơn với
cuộc sống của họ.

Ông Phúc cho biết, đến nay đã có 630 ý kiến gửi về Ban biên
tập qua trang web duthaoonline.quochoi.vn, tập trung vào các chương
về chế độ chính trị và quyền con người, quyền và nghĩa
vụ của công dân.

"Có 209 ý kiến về 13/14 điều của chương 1, trong đó có 5 ý
kiến về điều 4; 154 ý kiến về 33/38 điều của chương 2,
trong đó có 22 ý kiến về điều 21 về quyền sống là điều
mới bổ sung", ông Phúc cho biết. "Ngoài ra còn nhiều ý kiến
bàn về sở hữu đất đai, bộ máy nhà nước, Hội đồng
Hiến pháp…, đến nay 97/124 điều đã nhận ý kiến".

Ông Nguyễn Văn Phúc khẳng định: Tuy thời gian lấy ý kiến
chính thức là hết tháng 3, ban biên tập vẫn tiếp nhận các ý
kiến "cho đến khi Hiến pháp được ban hành".

<strong><div class="rightalign">Chung Hoàng</div></strong>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130123/vietnamnet-quyen-con-nguoi-khong-con-la-chuyen-nhay-cam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét