Lỗ Trí Thâm - Cần chấn chỉnh một vài tư tưởng trong tình hình mới

Khác với các nước trong vùng có tranh chấp Biển đảo với
Trung Quốc, ví dụ như Philippin hay Malaisia thì Việt Nam có đặc
thù riêng của nó.

Các nước khác trong vùng thì quyền lợi quốc gia, trong đó có
quyền lợi biển đảo, là điều hiển nhiên. Chính quyền chỉ
là người thừa hành đại diện quyền lợi của quốc gia đối
với thế giới bên ngoài.

Còn Việt Nam ta thì quyền lợi quốc gia, nhiều khi còn gắn
liền với thể chế, chế độ chính trị.

Chế độ ta, được có ngày nay dưới sự lãnh đạo quang vinh
của đảng cộng sản Việt Nam ngay từ thời trứng nước đã
được người đồng chí Trung Quốc bao bọc giúp đỡ tận
tình.

Cướp chính quyền từ tay Trần Trọng Kim bằng tay không rồi
lại cuộc chiến chống Pháp ngay sau đó nếu không có người
anh em Trung Quốc thì không có chuyện bắt Đờ Catri ở Điện
Biên Phủ khi mà Pháp có Mỹ trợ giúp.

Từ cơ cấu hành chính tổ chức cán bộ đến hệ thống ngân
hàng in tiền chính sách cách vận hành ngay từ đầu đều do
các đồng chí Trung Quốc giúp đỡ tận tình.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mặc dù Trung Quốc đói
kém do chính sách sai lầm của Mao Chủ Tịch nhưng vẫn ủng hộ
giành hết cho Việt Nam những thứ tốt nhất từ bao lương khô
đến quân trang quân dụng. Nhân dân nước bạn lúc đó rất
đói nhưng vẫn gửi gạo sang cho nhân dân Việt Nam đánh Mỹ.

Không có Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
Trung Quốc đứng về phía Việt Nam thì chỉ một ngày quân
viễn chinh Mỹ qua Hà nội kéo tới Lạng Sơn.

Công hàm 1958 của thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Tổng Lý Chu
Ân Lai công nhận lãnh hải 12 hải lí của nước bạn đến bây
giờ mà nhiều đồng chí còn mơ hồ, bị ảnh hưởng tâm lí
xuyên tạc của báo chí phản động.

Đố là trước sự ngiệp giải phóng miền Nam của Đảng ta,
Mỹ phải ra tay can thiệp và chiến tranh có nguy cơ lan rộng ra
sát tới Trung Quốc. Và nước bạn đã vạch ra một đường
giới hạn bằng cách tuyên bố chủ quyền trên biển rộng 12
hải lí, người muốn làm gì thì làm, không được đụng đến
ta. Xét về quyền lợi quốc gia thì nó đụng chạm đến lãnh
hải Việt Nam nhưng xét về chế độ hệ thống chính trị thì
là cái lá chắn tuyệt vời. Thủ tướng Phạm Văn Đồng chớp
lấy thời cơ liền công nhận ngay vì nó là cái lá chắn tuyệt
vời cho miền Bắc trước hạm đội Bẩy của Mỹ ở Biển
Đông, mặc dù thủ tướng biết rõ nó sẽ rắc rối về sau cho
tranh chấp quyền lợi quốc gia nhưng lúc đó bảo vệ được
chế độ miền Bắc là nhiệm vụ cấp bách nhất.

Việc tranh chấp ngoài biển Đông là điều đáng tiếc, nhưng
đó là do lịch sử để lại, cần phải giải quyết lâu dài.
Đó chính là điều đồng chí thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
luôn nhắc trong các tuyên bố của mình. Như đồng chí đã nói,
những tranh chấp cần phải giải quyết trên sự thoả thuận
của hai tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào, không
được làm tổn hại đến tình đoàn kết quí báu giữa hai
đảng và nhà nước chúng ta, để cho các thế lực thù địch
lợi dụng chia rẽ tình cảm giữa hai dân tộc.

Điều đáng tiếc là thời gian gần đây, một số ít nhân sĩ
tiến sĩ trí thức dưới chiêu bài bảo vệ chủ quyền biển
đảo lôi kéo tụ tập biểu tình gây mất trật tự xã hội.
Việc biểu tình có tạo được sức mạnh chủ quyền hay không
thì còn phải bàn nhưng trước hết gây bất ổn cho xã hội,
tạo mâu thuẫn giữa Đảng chính quyền với nhân dân, tạo cơ
hội cho các thế lực thù địch đánh phá chế độ, phá hoại
mối tình đoàn kết Việt Trung mà Bác Hồ đã giày công vun
đắp từ bao năm qua.

Hơn ai hết những người trí thức phải biết rằng, họ thành
tài thành đạt được là do Đảng và Nhà nước ta đã không
tiếc công sức đầu tư tạo điều kiện cho họ. Ngay trong
cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, mặc dù hoàn cảnh đất
nước khó khăn thiếu thốn nhưng chúng ta đã dành cho họ
những điều kiện tốt nhất. Trong khi bao nhiêu thanh niên đồng
lứa phải gác nghiên bút ra ngoài mặt trận, nhiều người trong
số đó đã không trở về, thì họ được gửi ra nước ngoài
học tập. Chính nhờ chế độ ta mà họ có bao nhiêu danh hiệu:
Tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân v.v... Với chế
độ khác, với trình độ như vậy, họ khó có thể có những
danh hiệu như vậy.

Cho nên bảo vệ vững chắc chế độ, chống diễn biến từ
bên ngoài và đặc biệt tự diễn biến từ bên trong không
những là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi tinh thần và vật
chất, trong đó có chế độ đãi ngộ trong và sau nhiệm kì
công tác, cho tất cả chúng ta.

Không để việc lợi dụng tranh chấp quyền lợi quốc gia ngoài
biển Đông mà gây tổn hại đến chế độ, gây bất ổn xã
hội, phụ công sức của hàng triệu đồng bào ta đã ngã
xuống vì chế độ Xã hội chủ Nghĩa dưới sự lãnh đạo
của Đảng ta.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130102/can-chan-chinh-mot-vai-tu-tuong-trong-tinh-hinh-moi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét