Hò Văn Tẻn - Tập làm văn: Phân tích nội dung điều 4 trong dự thảo sửa đổi Hiến Pháp

<strong>Trường:</strong> PTTH Lê Văn Tám
<strong>Lớp:</strong> 8A1
<strong>Họ và tên:</strong> Hò Văn Tẻn.

<strong>Thời gian:</strong> 20p không kể chép đề.

<strong>Đề bài:</strong> <em>Em hãy phân tích nội dung điều 4
dưới đây:</em>

<em>Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4)</em>

<em>1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân
tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và
xã hội. </em>

<em>2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân
dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của mình. </em>

<em>3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.</em>

<h2>BÀI LÀM</h2>

Điều 4 nêu trên được trích trong Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp 1992 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đây là điều gây ra
nhiều tranh cãi từ trước đến nay và không biết đến bao
giờ mới kết thúc.

Là một học sinh, nên trình độ của em có giới hạn. Tuy
nhiên, với trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân, cũng
như quyền lợi chính đáng của mình, em xin phân tích như dưới
đây.

Thứ nhất, nên chuyển nó sang thành điều 5 hoặc điều 3.
Đại loại là đừng để ở số 4. Số 4 theo nghĩa của nước
bạn Trung Quốc thì là tử. Tử tức là chết. Rất xui. Có lẽ
chính vì đặt nó ở con số này, mà nó gây nhiều tranh cãi hay
chăng? Đây là một phát hiện của em, em xin được giữ bản
quyền và xin được cộng thêm 1đ cho phát hiện này.

Thứ hai, em xin phân tích đoạn 1 trong điều này:

Đoạn này câu cú rối rắm, thừa thiếu lung tung. Nếu muốn
người đọc hiểu ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công
nhân thì phải thay dấu phẩy (,) bằng chữ là. Tuy nhiên, ở
giữa của đoạn ĐCSVN lại nói là của cả dân tộc, thế nên
những cụm từ như <em>giai cấp công nhân, nhân dân lao
động</em> là bị thừa - hay trùng lặp.

Nên sửa cụm thứ nhất lại là: ĐCSVN là đội tiên phong và
đại biểu trung thành lợi ích của cả dân tộc Việt Nam.

Đặt sau chữ của cả dân tộc trong đoạn 1 là một dấy phảy
là sai. Nếu không muốn tách ra thành một câu riêng biệt thì
phải đặt dấu chấm phảy (;). Tương tự thế cho sau chữ nền
tảng tư tưởng.

Em xin mạnh dạn sửa lại cả đoạn 1 thành:

<blockquote><em>ĐCSVN (Đảng) là đội tiên phong và đại biểu
trung thành lợi ích của cả dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.
Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã
hội.</em></blockquote>

Tuy nhiên, em thấy rằng sửa lại cũng chưa rõ nghĩa. Cần phải
giới thiệu thêm rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh là gì? Cả 2 cái song song hay như thế nào? Lấy cái nào
ít, cái nào nhiều, cái nào trước, cái nào sau... Bên cạnh
đó, nếu Đảng là đội tiên phong thì sẽ có đội trung phong
và hậu phong, chưa nói tới dự bị. Thế những đội ấy là
đội nào? Những đảng khác hay sao?

Đoạn thứ 2, em xin trích dẫn: "Đảng gắn bó mật thiết với
nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân,
chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của
mình."

Em xin đề nghị nói cho rõ: Chịu sự giám sát của nhân dân,
chịu trách nhiệm cụ thể như thế nào?

Đoạn 3: "Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".

Từ trước đến nay, em thấy các đảng viên trước khi bị
pháp luật trừng trị vì một vi phạm nào đấy đều đã bị
tước thẻ đảng viên, không còn nằm trong ĐCSVN nữa. Vì thế,
em thấy cái đoạn 3 này không chuẩn xác.

Thứ cuối cùng, em cứ nghe tụi phản động nói rằng điều 4
chứng minh chỉ có ĐCSVN là đảng duy nhất được hoạt động
chính trị ở Việt Nam. Em đọc đi đọc lại mà chả thấy từ
ngữ nào nói điều ấy cả. Hay em dốt? Ở trên, ĐCSVN là đội
tiên phong của cả dân tộc và là lực lượng lãnh đạo Nhà
nước và xã hội thôi. Thế nên em cho rằng các đảng khác
hoàn toàn không bị cấm. Tuy nhiên, lại chưa có một bộ luật
nào quy định việc thành lập đảng phái. Mà những gì pháp
luật không cấm thì người dân được phép làm. Cho nên, em cho
rằng việc thành lập đảng phái chính trị ở Việt Nam là
hoàn toàn bình thường.

Nếu chứng minh của em rằng đúng, nó đã đập tan mọi luận
điệu của một bộ phận không nhỏ các thế lực thù địch,
cô nhỉ?

Em xin hết.

Kính chào cô.

Tẻn.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130122/ho-van-ten-phan-tich-dieu-4-hien-phap),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét