Cương lĩnh năm 1991 của Đảng cộng sản Việt Nam có tên là
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
CNXH", như vậy tiêu đề của cương lĩnh cũng đã thể hiện
tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản chứ không phải tư
tưởng của những người cộng sản.
Người cộng sản là người đại diện cho toàn bộ giai cấp
công nhân trên toàn thế giới chứ không riêng của giai cấp
công nhân Việt Nam. Bởi vậy cương lĩnh của Đảng cộng sản
phải thể hiện tư tưởng của cuộc đấu tranh cách mạng XHCN,
phải xác định được đối tượng mục tiêu của cuộc cách
mạng, phải nêu rõ được cơ cấu tổ chức của chế độ
XHCN, phải thể hiện được lý tưởng của phong trào đấu
tranh cách mạng,chứ không phải miêu tả xã hội XHCN theo ý
thích của mỗi người như cương lĩnh đã viết "<em>diễn
đạt XHCN: là một chế độ xã hội dân giàu nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh</em>". Những gì mà chính phủ Việt
Nam đang làm để xây dựng đất nước chỉ là học lại những
bài học của các nước tư bản tiên tiến đã làm trước kia.
Làm thế nào để xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh là
nhiệm vụ của chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam có thể
sẽ đúc kết được những kinh nghiệm của các nước tiên
tiến đã trải qua để điều hành đất nước, còn Đảng
cộng sản không cần phải làm thay những công việc ấy. Đảng
cộng sản phải xác định được những đối tượng làm cản
trở sự phát triển xã hội và kinh tế thế giới từ đó để
gỡ bỏ nó đi.
Mục tiêu của cuộc cách mạng XHCN thì người ta đã xác định
từ lâu rồi, đó là: "xóa bỏ chế độ tư bản chủ
nghĩa". Để xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, trước đây
người cộng sản giả danh đã xác định đối tượng đấu
tranh của cuộc cách mạng là: "Xóa bỏ chế độ chiếm hữu
tư nhân về tư liệu sản xuất". Nhưng ngày nay người cộng
sản giả danh không lấy đối tượng đấu tranh là "xóa bỏ
chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất" nữa.
Vậy đối tượng đấu tranh của cuộc cách mạng XHCN là gì?
Muốn trả lời được câu hỏi ấy những người cộng sản
phải quay về nghiên cứu bộ môn triết học và kinh tế chính
trị học, để xem trong những quan điểm lý luận mà những
người cộng sản giả danh đã dùng để xác định đối
tượng của cuộc cách mạng XHCN trước đây đã nhầm lẫn ở
đâu. Từ đó mới xác định được đối tượng đấu tranh cho
cuộc cách mạng XHCN. Chứ không phải ngồi ở trên mây để
miêu tả chế độ XHCN theo ý thích của mỗi người như trong
bản cương lĩnh đã nêu. Một sự thật đã diễn ra trước
mắt là những người cộng sản giả danh đã không còn đối
tượng đấu tranh cách mạng nhưng lại không giám nhận lấy
những sai lầm trong lý luận, vẫn coi những quan điểm lý luận
của Các Mác như nhũng tín điều bất khả xâm phạm. Như vậy
thì không thể tiếp tục tìm đường đi cho phong trào đấu
tranh của giai cấp vô sản. Trước đây khi phong trào cộng sản
mới chỉ là một bóng ma, khi nó chưa công khai hoạt động
nhưng đã làm cho chính phủ các nước phải run sợ, phải tìm
mọi thủ đoạn nhằm xóa bỏ, nhưng phong trào cộng sản lại
ngày càng phát triển. Vậy tại sao đảng cộng sản ngày nay
lại phải ra sức chống đỡ các cuộc tấn công từ mọi phía?
Vì đảng cộng sản không phải là người cộng sản.
Xin các ông cộng sản giả danh hãy ngồi lại đặt tất cả
những lý luận triết học cũng như kinh tế học mà các vị
đã dùng để dựng nên chế độ XHCN bao cấp,đưa những lý
luận ấy nên bàn nghiên cứu và hãy bắt đầu lại từ đầu
bằng câu hỏi đầu tiên:
+ Triết học là gì?
+ Viết triết học bắt đầu từ đâu?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20120925/viet-nam-la-cong-san-hay-tu-ban), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét