<div class="special_quote">Dân Luận mới nhận được Bản Lên
Tiếng của Họp Mặt Dân Chủ, một tổ chức quy tụ nhiều
thành viên thuộc các tổ chức, hội đoàn của người Việt ở
khắp nơi trên thế giới, xin được giới thiệu tới độc
giả của Dân Luận toàn văn Bản Lên Tiếng này.</div>
<h2><center>Bản Lên Tiếng
Của Họp Mặt Dân Chủ</center></h2>
Là một tập hợp liên quốc gia của nhiều thành phần Dân chủ
trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đã sinh
hoạt đều đặn từ năm 2002, chúng tôi xin long trọng tuyên
bố:
1. Việc thông qua Luật Biển của Việt Nam do Quốc Hội chấp
thuận vào ngày 21/6/2012 với 495 phiếu trên 496 phiếu là một
hành động cần thiết để một lần nữa khẳng định chủ
quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
(Điều 1).
2. Việc xuống đường của những con dân yêu nước ở hai
thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn, vào Chủ nhật 1 tháng
7/2012 là một việc làm ý thức cao độ, biểu tỏ tình đoàn
kết sắt son của toàn dân Việt Nam trước hiểm hoạ Trung
Quốc đang xâm lấn và có thể dẫn đến xâm lăng Việt Nam.
3. Việc công an tìm cách bao vây ngăn chặn rất nhiều thành
phần Dân chủ, nhất là các bloggers và các tu sĩ thuộc Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, không cho họ tham gia cuộc
biểu tình chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam còn rất sợ hãi
Trung Quốc nếu không muốn nói là đã làm theo những lời cam
kết với Bắc Kinh (qua những lần gặp gỡ ở Trung Quốc của
Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và của Tổng bí thư
Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng), đi ngược lại nguyện vọng của
người dân.
4. Việc bắt giữ, tuyên phạt rồi bắt đi trái phép một số
công dân Việt Nam, điển hình là nhạc sĩ Việt Khang (tác giả
của hai bài hát nổi tiếng "Việt Nam tôi đâu?" và "Anh là ai?")
từ tháng 12 năm ngoái (2011) và mới đây nhất là blogger Huỳnh
Thục Vy trong hai ngày 1 và 2/7/2012, là những việc làm tùy
tiện, bất hợp pháp của một nhà cầm quyền độc tài phản
dân chủ, không tôn trọng ngay cả những luật lệ do chính mình
làm ra (như Luật Tố tụng Hình sự).
Vì những lý do trên, Họp Mặt Dân Chủ:
1. Cực lực lên án những hành động đàn áp của nhà cầm
quyền Việt Nam, những việc làm nầy cần phải được tố cáo
rộng rãi lên Liên Hiệp Quốc, chính phủ các quốc gia văn minh
trên thế giới và nhất là dư luận toàn cầu.
2. Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản ở Hà Nội phải tức
khắc trả tự do cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, các
người tranh đấu cho quyền lao động Đoàn Huy Chương, Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, nhạc sĩ Việt Khang và
blogger Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên.
3. Kêu gọi đồng bào trong nước vì tình đoàn kết với những
thành phần trẻ và trong sáng trong cộng đồng dân tộc ("một
con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ") làm áp lực tối đa với
nhà cầm quyền Cộng sản để họ phải trả tự do tức khắc
vô điều kiện những gương anh dũng nói trên.
Làm tại trong và ngoài nước ngày 6 tháng 7 năm 2012
HỌP MẶT DÂN CHỦ
* Email liên lạc: hmdcvn@gmail.com
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/13280), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét