đít làm "mất tín nhiệm" được ai, đặc biệt là các ngôi
vị nguyên thủ. Nhưng dù sao thì lá phiếu tín nhiệm hằng năm
sẽ là động lực giúp nhiều vị dân biểu mạnh dạn và…
dũng cảm hơn! Tạo đà cho một quốc hội thực quyền.</div>
Định kỳ hằng năm sẽ <a
href="http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/bo-phieu-tin-nhiem-hang-nam-voi-chu-tich-nuoc-thu-tuong/">bỏ
phiếu tín nhiệm</a> đối với Chủ tịch nước, Thủ tướng,
Chủ tịch quốc hội và các danh chức khác do quốc hội bầu.
<div class="boxright320"><img
src="http://truongduynhat.vn/wp-content/uploads/2012/03/210511dungt7310905281561.jpg"
/></div>
Theo đó, hằng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm
đối với Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch
quốc hội, Phó chủ tịch quốc hội, các ủy viên ủy ban
thường vụ quốc hội, Thủ tướng và các thành viên khác của
chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao,
Tổng kiểm toán nhà nước.
Kết quả bỏ phiếu phải được công khai. Người nào
2 lần liên tiếp không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so
với tổng số đại biểu quốc hội sẽ bị xem xét, trình
quốc hội miễn nhiệm hoặc bị buộc từ chức, bất kể Chủ
tịch nước hay Thủ tướng.
Đây là một tin đáng chú ý nhất và gieo kỳ vọng
nhất vào một sự thay chuyển thật sự ngay từ bộ máy tối
cao.
Làm được điều này, quốc hội sẽ chứng tỏ thực
quyền hơn.
Nguyên tắc tín nhiệm khiến dễ loại bỏ tạng quan
chức "không dấu ấn" "không ấn tượng", loại quan chức
nhạt nhẽo, hiền lành vô tích sự. Cho dù là Thủ tướng hoặc
Chủ tịch nước, nếu không đủ uy tín sẽ mất chức. Muốn
có uy tín thì phải hành động thật sự, tài năng thật sự,
chứ không phải anh không làm được gì, chỉ cần không sai
phạm, không ký cái gì sai là đương nhiên ngồi hết nhiệm
kỳ.
Thậm chí, cho dù có thể anh tài năng, có cống hiến,
nhưng cũng không thể chấp nhận một khi vợ chồng, con cái, anh
em có quá nhiều điều tiếng mà anh lại cứ ngang nhiên ngồi
lỳ mãi được.
Điều còn lại là hi vọng ở ý thức và bản lĩnh
của đại biểu quốc hội trước mỗi lá phiếu tín nhiệm.
Nhìn vào đội ngũ đại biểu quốc hội đương nhiệm,
liệu có kỳ vọng gì cho một đòn xoay chuyển lớn?
Có thể vẫn khó để loại bỏ, gạch đít làm "mất
tín nhiệm" được ai, đặc biệt là các ngôi vị nguyên thủ.
Nhưng dù sao thì lá phiếu tín nhiệm hằng năm cũng sẽ là
động lực giúp nhiều vị dân biểu mạnh dạn và… dũng cảm
hơn! Tạo đà cho một quốc hội thực quyền hơn.
Hi vọng là thế!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12106), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét