câu "phê bình và tự phê bình".
Hình như câu nói này là của chủ tịch Hồ Chí Minh. Phê bình
và tự phê bình là một việc cần làm của những người chân
chính. Thế nhưng việc khen và tự khen mình cũng là một điều
tốt đáng phải làm. Khen mình để tự mình thấy điều mình
làm đã tốt, củng cố để làm tốt hơn. Việc khen bản thân
mình để quảng bá cho thiên hạ học theo những điều tốt ấy
cũng là cần thiết, tuy nhiên cần tế nhị, kín đáo để tránh
chẳng may bị lộ ra dẫn đến những đánh giá không khách quan,
trung thực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không những biết phê bình,
tự phê bình. Mà chủ tịch còn biết cách tinh tế khi khen và
tự khen mình, tất nhiên là khen những điểm tốt. Với mục
đích duy nhất cực trong sáng đó là mong mọi người học hỏi
theo. Một số người phát hiện thường thiên về ý tiêu cực
là chủ tịch Hồ tự khen mình để nâng cao bản thân mình trong
mắt nhân dân. Thực ra nếu đọc kỹ thì chủ tịch Hồ dùng
bút danh khác khen Hồ Chủ Tịch (tức khen bản thân mình) chỉ
nhằm mục đích duy nhất là để cho các đồng chí, đồng bào
học tập theo đức tích tốt được nêu ra khen.
Năm 1982, Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã sưu tập những
bài viết của bác Hồ, để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
trong công tác tư tưởng tuyên truyền.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0037.jpg" width="600"
height="897" alt="dsc-0037.jpg" /></center>
Có lời giới thiệu của Ban Tuyên Huấn Trung Ương bên trong.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0034.jpg" width="600"
height="402" alt="dsc-0034.jpg" /></center>
Và đồng chí Hoàng Tùng cũng nêu rõ mục đích khi sưu tập
những bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0035.jpg" width="600"
height="402" alt="dsc-0035.jpg" /></center>
Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời có rất nhiều bút
danh, bác có một bút danh hay dùng ở báo Nhân Dân là <a
href="http://danluan.org/node/2596">C.B</a>. Trong cuốn sách này cũng
có nhiều bài viết của bác ký tên CB. Một cán bộ từng công
tác lâu năm tai báo Nhân Dân hồi đó, năm nay đã ngoài 80 nói
rằng ý của từ CB là để cho các cán bộ, viên chức tòa
soạn biết là Của Bác.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0030.jpg" width="600"
height="402" alt="dsc-0030.jpg" /></center>
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/dsc-0032.jpg" width="600"
height="402" alt="dsc-0032.jpg" /></center>
Chúng ta hãy đọc những dòng chữ mà CB khen ngợi chủ tịch
Hồ Chí Minh như dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời
gian đọc báo Đảng hoặc về đức tính khiêm tốn như "cụ
Hồ là chủ tịch cả nước, lại có tuổi thế mà cụ luôn
nói các cụ, các ngài..."
Cho nên việc phê bình và tự phê bình thiết nghĩ chưa đầy
đủ, trong phong trào học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí
Minh, chúng ta nên học thêm đức tính khen và tự khen mình nữa
mới đầy đủ tư tưởng và đạo đức của lãnh tụ kính
yêu.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12086), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét