Bút Lông - Một sáng kiến thực chất

Lãnh đạo Cục CSGT đường bộ vừa bày tỏ sự ủng hộ với
đề xuất của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh về
việc trợ cấp 5 triệu đồng/tháng/người cho những CSGT đứng
chốt với yêu cầu họ thực hiện nghiêm công vụ.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang lên danh sách số
lượng CSGT tuần tra kiểm soát tại bốn trạm cửa ô Kim Liên,
Hòa Phước, Hòa Hải, Hòa Nhơn để có thể chi khoản hỗ trợ
này bắt đầu từ tháng 3.

Được biết khoản hỗ trợ này sẽ được lấy từ nguồn
ngân sách TP, chuyển qua thẻ ATM cho các cá nhân đứng chốt.
Mục tiêu ghi rõ nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm
tiêu cực của lực lượng CSGT, mà một trong những biện pháp
giám sát sẽ là lắp đặt camera theo dõi quá trình kiểm tra,
xử lý của họ tại bốn trạm cửa ô. Nếu sai phạm thì CSGT
không những không được nhận tiền hỗ trợ mà có thể bị
kỷ luật, đuổi khỏi ngành.

Với những khoản chi không lớn như vậy của một đô thị,
tính pháp lý của nguồn quỹ không là vấn đề lớn, song tính
chất và độ lan tỏa của sáng kiến lại có tính xã hội cao,
khi mà tiêu cực của CSGT là "vấn nạn" trên cả nước từ
nhiều năm nay chưa giải quyết được. Vì thế, khoản hỗ trợ
này được rất nhiều người bàn luận, thậm chí còn xem như
một loại "quỹ dưỡng liêm" hay một loại vaccine phòng
ngừa tiêu cực của CSGT, qua đó xã hội hưởng lợi từ sự
nghiêm minh của người thừa hành pháp luật!

Trên thực tế sự hình thành "quỹ dưỡng liêm" hay diện
trợ cấp đặc thù hiện đã được áp dụng tại một số cơ
quan "nhạy cảm", như Ngân hàng Nhà nước, lực lượng thanh
tra, Kiểm toán Nhà nước… và điều đó đưa lại thu nhập
khá cho các công chức nhà nước thường xuyên có hoạt động
va chạm với "cám dỗ".

Thế nhưng biện pháp giám sát để hoạt động của công chức
đảm bảo thật sự trong sạch chỉ có Đà Nẵng đề xuất và
nó mới chỉ mang tính thí điểm trong ngắn hạn, nhiều vấn
đề khác còn phải tính toán…

Ai cũng biết Singapore là một quốc gia có chỉ số trong sạch
của công chức thuộc hàng cao nhất thế giới. Lý do không chỉ
vì họ có chế độ đãi ngộ công chức rất cao mà họ còn
xây dựng một hệ thống giám sát rõ ràng và một hệ thống
đánh giá công chức hiệu quả, thực chất. Chẳng hạn mức thu
nhập cao đó công chức không được lãnh hết ngay ma Chính phủ
giữ lại một khoản gọi là quỹ "dưỡng liêm", đến cuối
đời nếu công chức đó không vi phạm thì sẽ được lãnh
toàn bộ số tiền này. Chính cơ chế giám sát như vậy khiến
họ rất tự giác nói không với tham nhũng...

Đà Nẵng đã tiên phong thiết lập công cụ giám sát tính thanh
liêm của một đối tượng công chức cụ thể, tại không gian
và thời gian cụ thể. Có lẽ giải pháp ngừa tham nhũng trên
diện rộng cần được bắt đầu từ những sáng kiến thực
chất như thế?!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12092), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét