chính thức tuyên bố từ chức sau vụ bê bối vay nợ cá nhân
xảy ra từ năm 2008, thời ông còn là thống đốc bang Hạ
Saxony. Phát biểu tại lâu đài Bellevue, ông Wulff đã nhắc tới
"sự tin tưởng" của dân chúng đối với ông "đã giảm
sút". Và vì lý do đó, ông "không thể tiếp tục cương vị
này", dù thề rằng mình vô tội, dù khẳng định đây chỉ
là "vấn đề cá nhân".
"Trách nhiệm đảm bảo công bằng" cho dân chúng là một
trong những nội dung quan trọng nhất của lời tuyên thệ đối
với bất kỳ tổng thống Đức nào. Và lẽ công bằng nhất
dành cho một nguyên thủ quốc gia như ông Wulff, là từ chức khi
niềm tin của dân chúng đối với ông bị tổn hại. Giới hạn
niềm tin, là thứ không được quy định trong luật, nhưng lại
rất rõ ràng và là một ràng buộc đối với một chính quyền,
một quan chức.
Cũng vào ngày 17-2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành
đã có buổi "nói chuyện thời sự" với các vị lão thành
cách mạng. Ngay trong buổi nói chuyện này, các vị lão thành
đã lập tức phản ứng khi cho rằng "đồng chí Bí thư"
đã: Nói không đúng kết luận của Thủ tướng. Nói sai về
báo chí. Nói một chiều khi chủ yếu nói khuyết điểm của
ông Vươn…
Không có những thông tin đàng hoàng. Không có những cam
kết mạnh mẽ. Không cả sự thừa nhận sai trái của chính
quyền cơ sở cũng như trách nhiệm của Thường vụ Thành ủy.
Trong lá đơn gửi tới 5 vị lãnh đạo cao nhất của Đảng,
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các vị lão thành cách mạng
đã mô tả những phát biểu của ông Thành khiến họ "Không
muốn nghe nữa". Và nhắc lời cụ Hồ "Một đảng mà giấu
giếm khuyêt điểm của mình là một đảng hỏng".
Sự coi thường của "đồng chí Bí thư" đối với các vị
lão thành cách mạng có lẽ có lý do. Những diễn biến mới
nhất của vụ Tiên Lãng cho thấy việc cưỡng chế thu hồi khu
đầm của công dân Đoàn Văn Vươn đã được chính quyền cấp
tỉnh bật đèn xanh, trong một văn bản triện dấu đỏ.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về vụ Tiên Lãng, dư
luận đã tiên lượng nhưng khó khăn của Hải Phòng trong việc
xử lý "hậu Tiên Lãng", nhưng là những băn khoăn về giác
độ pháp lý của việc thu hồi và chuyển đổi từ hình thức
giao đất, sang cho thuê; từ diện tích lớn sang mức hạn
điền. Không ngờ là đến việc xử lý cán bộ, kiểm điểm
trách nhiệm; Không ngờ chỉ vấn đề tự kiểm Hải Phòng cũng
thực hiện đi ngược với niềm tin của dân chúng.
Đúng là thứ quan chức cà cuống, từ dưới lên trên.
Trả lời báo chí về vụ Tiên Lãng, nguyên Thường trực Bộ
Chính trị Phạm Thế Duyệt đã nói đến niềm tin, đã nói về
long dân. Ông cho rằng: Đảng biết, không bao biện, không làm
thay nhưng để xảy ra như thế không có nghĩa là các cấp ủy
không chịu trách nhiệm. Đảng lãnh đạo thì Đảng phải chịu
trách nhiệm. Không thể chỉ đẩy chính quyền ra để che chắn,
chịu trận. Việc xử lý thấy đúng là phải kiên quyết, dứt
điểm, không để xảy ra hệ quả xấu".
Với buổi "nói chuyện thời sự" của "đồng chí Bí Thư
Thành ủy", Hải Phòng có lẽ đã chạm "ngưỡng", đã
đến "giới hạn" niềm tin của dân chúng. Đến khuyết
điểm còn không dám thừa nhận thì liệu có thể tin họ đủ
can đảm, đủ dũng khí, đủ trách nhiệm để sửa sai?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11720), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét