src="http://danluan.org/files/u1/sub02/putin1.jpg" width="450" height="304"
alt="putin1.jpg" /><div class="textholder">V. Putin trong chân dung của
Pie Đại đế - Ảnh: OnTheNet</div></div>
Các cuộc cách mạng Ả Rập đã dẫn tới sự sụp đổ của
những tên bạo chúa - từ Ben Ali tới Gaddafi - giờ đây là
thời gian cho nhà lãnh đạo chuyên quyền của Nga, Thủ tướng
Vladimir Putin - Andre Glucksmann một nhà trí thức Pháp nổi tiếng
nhận định trên tờ "Le Monde" của ngày 13 tháng 12.
Triết gia và là nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trong
bài viết "Sau Gaddafim tới lượt Putin?" đã đưa ra các
bình luận về những cuộc biểu tình đường phố phản đối
gần đây nhất của người Nga sau cuộc bầu cử quốc hội ở
nước này. Các quan sát viên quốc tế tạm thời chỉ ra rằng,
sự gian lận phiếu bầu đã ủng hộ chiến thắng cho đảng
cầm quyền Nước Nga Thống Nhất của Putin.
<h2>"Ngôi sao Putin tỏa sáng"</h2>
Theo Glucksmann, sau các cuộc biểu tình - "lớn nhất ở Nga kể
từ năm 1991, và có lẽ từ tháng Hai năm 1917" - đưa tới kết
luận rằng, quyền lực của Putin đang bị chao đảo, cũng
giống như trước đó trong những trường hợp của các nhà
độc tài ở các nước Ả Rập: Tunisia, Ai Cập, Libya và Syria.
Rõ ràng là - triết gia Pháp lưu ý - không có gì báo trước là
Putin sẽ gặp rắc rối tới giờ chót. "Ngôi sao của ông toả
sáng (...). Những ngôi sao màn bạc của Hollywood và Pháp vội vã
tới dự lễ sinh nhật của ông, và những người giàu có, hùng
mạnh của thế giới này mỉm cười với "Sa hoàng Đại đế" -
Glucksmann mỉa mai.
Thế nhưng, cái điều nói trên đã thuộc về quá khứ. Theo
triết gia Pháp, đám đông trên đường phố phản đối cặp
bài trùng Putin-Medvedev là "sự khởi đầu hoàng hôn của một
nền dân chủ giả hiệu" ở Nga.
<h2>"Tham nhũng đẩy Nga tới mức của Somalia"</h2>
Glucksmann nhấn mạnh rằng, nạn tham nhũng "phổ cập" ở Nga
"đẩy quốc gia to lớn này vào thứ hạng của Somalia, thậm chí
Zimbabwe". Ông nói thêm rằng các tài nguyên tự nhiên - "dầu khí
trời ban" - bị đánh cắp bởi các đầu sỏ chính trị, không
góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá nước Nga. Theo ông,
hầu hết các đầu sỏ chính trị đều giữ tài sản của họ
ở nước ngoài, và "50 phần trăm người Nga" cam chịu cảnh
đói nghèo lớn, nạn nghiện rượu, mại dâm và bệnh tật.
Tác giả gọi ông Putin là "người bảo trợ toàn cầu lớn
nhất - cùng với người Trung Quốc - tất cả những kẻ bạo
chúa, từ Iran đến Bắc Triều Tiên" và cũng là "thủ phạm
giết người ở vùng Caucasus".
<h2>Nước Nga của Pushkin sẽ quét đi nước Nga của Putin?</h2>
"Câu hỏi của thế kỷ XX là: chế độ độc tài toàn trị hay
dân chủ? Câu hỏi trong ngày hôm nay là: Dân chủ hay tham nhũng?
Người Nga đã bắt đầu đặt ra. Chúng tôi phải nghe xem" -
Glucksmann viết. Ông cũng đề cập đến thi sĩ lãng mạn
Alexander Pushkin, một thi sĩ của tự do. "Nước Nga của Pushkin
không chết. Vậy bây giờ nó sẽ quét đi nước Nga của Putin?"
- Triết gia Pháp kết thúc bài viết của mình.
Glucksmann, một trong những triết gia và ký giả nổi tiếng
nhất của Pháp, người bạn của các nhà bất đồng chính
kiến Nga, trong thời cộng sản ông đã từng ủng hộ Công
đoàn Đoàn kết Ba Lan và phe đối lập Cộng hòa Czech, và
những năm gần đây ông tham gia vào các hoạt động bảo vệ
quyền độc lập của người Chechnya.
Cũng trên cùng số báo, "Le Monde" đưa ra bình luận riêng của
ban biên tập về các sự kiện ở Nga. Theo tờ báo, cuộc biểu
tình rầm rộ vừa qua là một cuộc nổi loạn "của giới trung
lưu Nga bị nạn tham nhũng, dối trá dày vò và sự chán nản
về một chế độ chuyên quyền".
Theo "Le Monde", áp lực đám đông đã làm cho Putin phải nhượng
bộ hơn nhiều đối với phe đối lập từ trước tới giờ,
và "cuối cùng phải có quyết định cải cách cơ cấu, kinh tế
và chính trị". "Điều này đồng nghĩa thực sự với việc
dỡ bỏ những nền tảng của hệ thống mà chính Putin đã xây
dựng nên. Nhưng Putin đã không có lựa chọn nào khác" - tờ
báo kết luận.
Bản Việt ngữ © 2011 Lê Diễn Đức
-----------------------------------------
* Bài được dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan của nhật báo Ba
Lan Gazeta Wyborcza ngày 13 tháng 12 năm 2011 tại link:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,10813565,_Po_upadku_Kaddafiego_pora_na_Putina_.html
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10899), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét