Công văn của Bộ Ngoại giao Canada về vụ án Cù Huy Hà Vũ

<div class="special_quote">Bauxite Việt Nam nhận được từ chị
Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, công văn
sau đây của ông Lawrence Cannon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada
gửi Luật sư Vũ Đức Khanh. Công văn nêu lên quan điểm chính
thức của Chính phủ Canada về vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ,
xác nhận sứ quán Canada cùng với các sứ quán Na Uy, New Zealand,
và Thụy Sĩ, "đã tham dự, quan sát phiên tòa và sau đó đã
nêu lên những quan ngại của mình với Chính phủ Việt Nam".

Cần lưu ý ngày 2 tháng 5 nhân dân Canada đã bầu Quốc hội
mới với kết quả Đảng Bảo thủ của Chính phủ đương
nhiệm đạt được 167 trên 308 ghế. Thủ tướng Stephen Harper
sẽ tiếp tục lãnh đạo Canada trong nhiệm kỳ 2011-2015 với
một chính phủ chiếm đa số trong Quốc hội. Về đường lối
đối ngoại, như thế, sẽ chẳng có thay đổi gì lớn và
trước sau như một, Thủ tướng Stephen Harper vẫn muốn thúc
đẩy vấn đề nhân quyền với một số quốc gia, trong đó có
Việt Nam.

Bauxite Việt Nam</div>


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ottawa, Canada

Ngày 29 tháng 4 năm 2011

Ông Vũ Đức Khanh thân mến,

Xin cảm ơn bức thư của ông đề ngày 07/03/2011 nói về vụ án
ông Cù Huy Hà Vũ.

Canada ủng hộ các quyền con người và giữ lập trường có
tính nguyên tắc về những vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy
tự do, dân chủ, nhân quyền và nền pháp trị. Thí dụ như, khi
Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva duyệt lại tình hình nhân
quyền ở Việt Nam trong cuộc Tổng duyệt Định kỳ Toàn cầu
vào tháng 5/2009, Canada đã có bài phát biểu kêu gọi Việt Nam
hành động phù hợp với luật quốc tế về nhân quyền, đặc
biệt là bảo hộ quyền tự do ngôn luận, gia tăng sự độc
lập của truyền thông và tôn trọng nền pháp trị.

Canada nêu lên sự quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt
Nam, một cách trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam ở mọi
cấp, trong đó có sự quan ngại của chúng tôi về những hạn
chế phi lý đối với quyền tự do ngôn luận và về sự bắt
giữ những cá nhân thực thi quyền tự do ấy. Tôi đã đích
thân nêu lên những quan ngại của Canada về tình hình nhân
quyền ở Việt Nam với người đồng sự Việt Nam của tôi
cũng như ông Deepak Obhrai, Thư ký Nghị viện đã làm với ông
Bộ trưởng Ngoại giao.

Tòa Đại sứ Canada ở Việt Nam cũng tích cực hành động về
những vấn đề nhân quyền. Là một thành viên của Nhóm Bốn
Nước, [sứ quán] Canada cùng với các sứ quán Na Uy, New Zealand,
và Thụy Sĩ, đã tìm cách nêu ra những vấn đề nhân quyền qua
việc đối thoại với Việt Nam. Trong vụ án ông Cù Huy Hà Vũ,
Nhóm Bốn Nước đã tham dự, quan sát phiên tòa và sau đó đã
nêu lên những quan ngại của mình với Chính phủ Việt Nam.

Thông qua việc liên tục bày tỏ về các tiêu chuẩn và thông
lệ quốc tế về nhân quyền, cũng như việc ủng hộ trường
kỳ cho những cải cách pháp luật và tư pháp, Canada và các
đối tác của mình sẽ tiếp tục khuyến khích những tiến bộ
hơn nữa về nhân quyền ở Việt Nam.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ sự quan tâm với chúng tôi.

Lawrence Cannon, Thành viên Hội đồng Cơ mật, Nghị sĩ.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8758), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét