height="320" alt="quoc-hoi-2.jpg" /></center>
Vài ngày nay thấy anh Rich cứ mải miết bay ra bay zô họp báo,
họp với giới buôn tiền, họp với giới buôn đô... thấy
thương anh quá. Khiếp, cái mặt anh vốn không được phù hợp
cho lắm với cái hoàn cảnh kinh tế hiện tại của Đất nước
lại càng phản cảm khi cứ phải giả "nhăn trán" để thiên
hạ thấy là anh đang vắt óc, vắt cổ chày ra nước.
Thương quá nên mình nghĩ phải góp sức giúp anh vài chiêu,
biết đâu chiêu của mình hiệu quả lại được anh chỉ đạo
truyền hình, báo chí lăng xê, khen thưởng biết đâu mình đổi
đời được con xe máy!
<strong>1. Vấn đề xăng dầu + may mặc:</strong> Thực ra, theo
mình thì để cho bọn xăng dầu nó chết nghẻo củ tỏi vì
đói, chả bán cho ai được thì chỉ có nước đơn giản là...
không dùng. Vậy thôi sao không ai nghĩ ra hè?
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/ap_20110304113449282.jpg"
width="500" height="338" alt="ap_20110304113449282.jpg" /></center>
Xe này cần quái gì xăng nào? Mà cho cả bọn dệt may cũng ngồi
ngáp ruồi luôn.
<strong>2. Vấn đề điện đóm:</strong> Còn đây là giải pháp
cho bọn điện nó khỏi mè nheo đòi tăng giá: "nói không" với
dùng điện!
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/ap_20101005103810266.jpg"
width="450" height="328" alt="ap_20101005103810266.jpg" /></center>
Phát động phong trào tiết kiệm điện, trường trường lớp
lớp không dùng điều hòa, không quạt, không chiếu sáng. Tất
cả học tập và lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại: trong
hang Pac po chả điện đóm gì vẫn làm cách mạng được. Cách
mạng đã thành công đấy thôi, chắc bà con quên cả rồi?
<h2>3. Giảm chi tiêu công:</h2>
- Đối với cán bộ cấp cao: không dùng xe hơi đắt tiền, đi
xe đạp vừa tốt cho môi trường, vừa tập cho cái bụng tiêu
mỡ, tránh nguy cơ mỡ máu, tiểu đường. Một biện pháp cụ
thể áp dụng kiên quyết: anh nào vòng bụng khi đi cắt quần
mà lớn hơn chiều dài quần thì cho nghỉ hưu.
- Đối với gia đình, công chức, nhân dân: triệt để sa thải
các osin, giúp việc, giải tán các trường học mẫu giáo chưa
đạt chuẩn, nếu gia đình nào có trẻ em thì bố mẹ lúc đi
làm hãy mang chúng ra đường, mua cái xích để khóa vào cột
điện.
Đây là một phương pháp mà bên nước anh em Tung của đã làm
rất hiệu quả. Vừa dạy cho bọn trẻ kỹ năng sống tốt hơn
động vật hoang dã, vừa đỡ phải cho ăn trưa vì người đi
đường sẽ ném cho chúng đồ ăn thừa.
<img src="http://danluan.org/files/u1/ap_20110304115323128.jpg" width="480"
height="319" alt="ap_20110304115323128.jpg" />
<em>Một trẻ em bên Tung của được bố mẹ chúng "gửi" ngoài
hè phố.</em>
Đấy, vài giải pháp mang tính " vĩ mô", đề nghị các chuyên
gia cố vấn cho các bên liên quan tham khảo và phản biện, nếu
khả thi thì cho triển khai ngay lập tức. Y chỉ!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8052), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét