do nhân dân, vì nhân dân, việc lựa chọn, bầu ra những người
tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí,
nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội
nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân trong năm nay, cũng như việc lựa chọn,
giới thiệu người được giới thiệu ứng cử và người tự
ứng cử đại biểu Quốc hội, phải bảo đảm theo đúng quy
trình đã được pháp luật quy định.
Trên cơ sở Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân
trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện
vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực
Nhà nước trong Quốc hội thì thông qua công việc bầu cử,
<span class="underlined-text">lá phiếu của cử tri phải được
đặc biệt tôn trọng và trên hết</span>.
Căn cứ theo điều 46 luật bầu cử Đại biểu Quốc hôi, số
người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi
đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu
ở đơn vị đó; Nếu đơn vị bầu cử được bầu ba đại
biểu thì số người trong danh sách ứng cử phải nhiều hơn
số đại biểu được bầu ít nhất là hai người. Trong khi
tổng số người trong danh sách ứng cử của đợt bầu cử
Đại biểu Quốc hội XIII dự kiến hơn gấp đôi số Đại
biểu Quốc hội chính thức khóa XIII, thì có nghĩa là sẽ không
dưới 830 người ứng cử sẽ được toàn dân chọn để bầu
ra 500 Đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Hiện tại tính đến 03.03.2011, số lượng đại biểu Quốc
hội được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị ở Trung ương và ở địa phương, Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các tỉnh, thành phố đã dự kiến khoảng 1000 ứng cử với cơ
cấu dự kiến như sau: số lượng đại biểu Trung ương và
địa phương là 500 đại biểu, trong đó đại biểu Trung ương
là 183 đại biểu (chiếm 36,6%) và địa phương là 317 đại
biểu (63,6%); Khối Đảng là 34 đại biểu (6,8%), trong đó Trung
ương 11 đại biểu (có 1 đại biểu báo Nhân dân) chiếm 2,2%,
địa phương có 23 đại biểu (4,6%); Quốc hội và HĐND 196
đại biểu (39,2%); Số lượng đại biểu Quốc hội chuyên
trách ở các cơ quan Quốc hội là 100 đại biểu (20%); Đại
biểu chuyên trách ở đoàn đại biểu Quốc hội 65 đại biểu
(13%), HĐND 31 đại biểu (6,29%); Cơ quan Chủ tịch nước 3 đại
biểu; Chính phủ và UBND 29 đại biểu, trong đó Trung ương 20
đại biểu (4%), địa phương 9 đại biểu; Khối lực lượng
vũ trang, Quân đội 23 đại biểu, trong đó Trung ương 14 đại
biểu và địa phương 18 đại biểu. Công an 14 đại biểu;
Khối cơ quan Tư pháp 17 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc 82
đại biểu, trong đó Trung ương 31 đại biểu (6,2%), địa
phương 51 đại biểu (10,2%); Số đại biểu kết hợp Trung
ương và địa phương, đại biểu Quốc hội người dân tộc
thiểu số 90 đại biểu (18%), đại biểu nữ 150 đại biểu
(30%), đại biẻu ngoài Đảng 10-15%, đại biểu trẻ dưới 40
tuổi khoảng 70 đại biểu (14%), số đại biểu khoá XII tái
cử 160 đại biểu (32%).
Trong cơ cấu này, cần phải xem xét lại những đại biểu sau
có hiện tượng phải áp đặt đối với cử tri và cần phải
xem xét để hủy bỏ:
<strong>1.</strong> Khối Đảng phải có 34 Đại biểu là quá áp
đặt vì điều này phụ thuộc vào việc lựa chọn của người
dân. Để hợp lý việc này, khối Đảng giới thiệu ai ở khu
vực bỏ phiếu nào thì Đảng cứ giới thiệu, cử tri sẽ
đánh giá với những người ứng cử khác và bầu chọn, nếu
để người dân có điều kiện thoải mái chọn thì sẽ có
những Đại biểu xứng đáng. Điều này hãy để cử tri quyết
định theo đúng luật pháp.
<strong>2.</strong> Khối Chính phủ, UBND và Công An phải có 43
Đại biểu là mâu thuẫn và chồng chéo, giẫm chân nhau. Để
hợp lý việc này, khối Chính phủ, UBND và Công An là cơ quan
hành pháp không cần thiết tham gia vào cơ quan lập pháp để
tạo lề lối vừa đá bóng vừa thổi còi, kết quả sẽ rất
bất lợi cho người dân.
<strong>3.</strong> Khối Tư pháp phải có 17 Đại biểu cũng mâu
thuẫn, chồng chéo và giẫm chân nhau, vì khối Tư pháp cũng
không nên tham gia vào cơ quan lập pháp, không những vừa có
hiện tượng vừa đá bóng, vừa thổi còi mà còn làm cho cơ
quan lập pháp bị co lại bởi phải dành số Đại biểu phải
làm việc ở bên hành pháp và tư pháp.
<strong>4.</strong> Khối Đại biểu ngoài Đảng từ 15-20% hay bao
nhiêu nữa cũng không nên, vì như vậy là áp đặt cử tri,
người ngoài Đảng có thể không có người nào được chọn
làm Đại biểu Quốc hội hoặc có bao nhiêu người trúng Đại
biểu Quốc hội là phải do kết quả từ lá phiếu chọn của
cử tri, chứ không phải ai hoặc tổ chức nào khác.
Theo dòng sự việc trên, tính đến 03.3.2011 số người được
giới thiệu ứng cử đã được các cơ quan đoàn thể đã
được xác định, riêng những người tự ứng cử thì không
có con số rõ ràng. Theo Ðiều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội quy định Ðại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau
đây:
<ul><li>Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc
đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
văn minh;</li>
<li>Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí
công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu
tranh, chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền,
tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật;</li>
<li>Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu
Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của
đất nước;</li>
<li>Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của
nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;</li>
<li>Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc
hội.</li></ul>
Mọi công dân Việt Nam trên 21 tuổi khi có đủ các tiêu chuẩn
trên đều có quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhưng
đến giờ phút này, những người làm công tác xã hội lâu năm
thường nhận xét rằng những người tự ứng cử mặc dù đã
hội tụ những tiêu chuẩn theo luật định, nhưng họ ngại tự
ứng cử vì trước đó họ không tin họ được lọt vào danh
sách ứng cử qua các lần Hiệp thương do Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam tổ chức. Để bảo đảm sự bình đẳng và công
bằng, tuy từ nay đến ngày 13/5/2011 niêm yết danh sách ứng cử
viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII chỉ còn 70 ngày, song có
dự án rõ ràng, nhân dân Việt Nam sẽ có được một cuộc
bầu cử tự do hoàn hảo nhất và tốt đẹp nhất. Sau đây là
nội dung dự án:
Theo thông tin hiện có, các cơ quan, đoàn thể đang muốn giới
thiệu khoảng 1000 ứng cử viên. Do Đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam là người phải theo sự phân công của Đảng Cộng
sản Việt Nam, nên họ không thể tự ứng cử mà phải trong
khối của Đảng giới thiệu. Người tự ứng cử là người
căn cứ vào quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
và xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực thì
nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại Uỷ ban bầu
cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mình ra ứng
cử. Như vậy, những người tự ứng cử cần phải độc lập,
và tất nhiên họ không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam. Khi những người tự ứng cử nộp hồ sơ dù là 1
người hay 100 người, Mặt trận Tổ Quốc cấp tỉnh, thành
phố sẽ nhận đơn và bảo đảm cho người tự ứng cử
được có các cơ hội như những ứng cử được giới thiệu.
Thông qua các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và
nơi cư trú để thể hiện quyền quyết định của cử tri để
chọn ai là người có tên trong danh sách ứng cử chậm nhất là
ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử để lựa chọn và lập
danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc
hội khóa XIII. Sau khi có danh sách chính thức thì tổ chức bầu
cử, bỏ phiếu. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII có bao
nhiêu người ngoài Đảng bây giờ chỉ phụ thuộc vào số
lượng người tự ứng cử.
Theo dự án này, với kinh nghiệm và luật pháp hiện tại, Hội
đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ
2011-2016 sẽ hoàn thành xuất sắc công việc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIII. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được
nhân dân Việt Nam một lần nữa vinh danh về sự sáng suốt,
mặc dù hiện tại tạm thời chưa có biện pháp chấm dứt tham
nhũng và có khiếm khuyết điều hành đất nước.
03.03.2011
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8005), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét