còn tích luỹ vì liên tục những cơn bão giá. Ngay những
người nông dân làm nên thành tích xuất khẩu kỷ lục cũng
chả được lợi lộc gì khi VND liên tục bị phá giá. Sáng nay,
các vấn đề nội tại của nền kinh tế, tiền ẩn sự mất
ổn định, đã được các đại biểu QH mổ xẻ.
<h2>Doanh nghiệp như gấu mùa đông</h2>
Đại biểu Mai Hữu Tín, một doanh nhân đến từ Bình Dương cho
rằng: Nhiều DN sẽ không qua khỏi khó khăn hiện nay. DN may mắn
có hợp đồng thì chỉ hoạt động 3-4 ngày vì không có điện.
Với lãi suất hiện nay, hàng loạt các dự án sẽ phải dừng
vì không còn khả thi nữa. Cao là cao đến bao nhiêu? Khi mà các
văn bản của NHNN khẳng định "chỉ 14%"? Bà Mai Thị Ánh
Tuyết (An Giang) cho biết: Lãi suất hiện nay là 18-19% đã khiến
nhiều DN quyết định dừng sản xuất kinh doanh, nhiều dự án
bị đình đốn bởi đạt mức lợi nhuận 20% để có thể trả
lãi hiện đã rất khó. Vì sao lãi suất lại quá cao, cao bất
chấp quy định của thống đốc? Là bởi "chúng ta có quá
nhiều ngân hàng, ra ngõ gặp NH và đây là nguyên nhân tạo ra
sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các NH".
Giống như con gấu mùa đông, các DN đang thoi thóp, cầm chừng
qua ngày đoạn tháng, ăn dần vào vốn và mấp mé nguy cơ phá
sản. DN đình đốn sản xuất khiến người lao động lãnh
đủ. Theo ông tín người lao động với giá cả hiện nay chi
không còn đồng nào. Ốm đau chỉ có cách đi vay. Tích luỹ cho
tương lai bằng 0. Bản thân việc hỗ trợ tiền điện cũng
không đến được tới người lao động. Những người đã
chót vay ngân hàng thì đang mất ăn mất ngủ với lãi xuất.
Cho nên, ông Đặng Văn Sướng (Long An) nói Chính phủ đề ra 6-7
nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, "Nhưng giải pháp gì thì
giải pháp, giảm gì thì giảm vẫn phải đảm bảo phát triển
sản xuất bởi chỉ có sản xuất phát triển mới tạo được
sự bền vững, ổn định.
<h2>Kền kền chính sách</h2>
Ông Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) cũng cho rằng việc mạnh giảm
tổng cầu thông qua chính sách tiền tệ thắt chặt, dù có
thể kiếm soát lạm phát, (Nguyên thống đốc ngân hàng gọi là
liệu pháp mạnh, sốc), nhưng đã nảy sinh hậu quả lớn cho
lĩnh vực sản xuất. "Các DN thiếu vốn trong khi lãi suất quá
cao". Hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội DN vừa và
nhỏ, ông Kiêm cho biết có tới 30% DN vừa và nhỏ không tiếp
cận được vốn. Và dù không có câu chữ nào tỏ ý nghi ngờ
những lời cam kết của Chính phủ, tuy nhiên, ông Kiêm vẫn
nhắc khéo rằng Chính phủ cần công khai, cần "Làm rõ liều
lương và cả địa chỉ lượng tín dụng sẽ phân bổ ưu
tiên…". Lo lắng của ông Kiêm không phải không có lý khi
thực tế cho thấy đang tồn tại một loại "kền kền chính
sách". Một ví dụ được các đại biểu nêu ra là việc tăng
giá xăng dầu "Không hiểu chúng ta điều hành sao mà nhiều
đại lý găm hàng, sau chỉ 1-2 ngày là đạt siêu lợi nhận. Hay
giảm tín dụng nhưng không kiểm soát chặt, nói 14% chứ các NH
thìm mọi cách huy động thu hút đầu mà có thấy xử lý gì
đâu. Hay siết chặt USD, vàng nhưng NH cũng phải đảm bảo nhu
cầu cho DN, người dân chứ. Thời điểm chuyển tiếp đã tạo
ra nhiều kẽ hở vì quản lý nhà nước rất lỏng lẻo và bị
lợi dụng". Hay như chính sách hỗ trợ nông dân tiêu thụ
nông sản. Chủ trương đúng nhưng làm không kịp thời. Đến
khi giá rớt, đến khi nông dân không còn gì rồi mới hỗ trợ,
người hưởng lợi là các DN. Nhà nước không và người dân
thì quá thiệt.
<h2>Bán rẻ tài nguyên và sức lao động</h2>
Một nguyên nhân rất cơ bản của lạm phát chính là
đầu tư công từ NSNN đang tăng vùn vụt với mức 33 đến trên
40% trong hai năm qua làm tăng mạnh tổng cầu. Đại biểu Nguyễn
Văn Tiên (Hà Nam) bình luận: Kinh tế không thể điều hành như
đánh trận. Nếu chúng ta không mua sắm đầu tư quá nhiều thì
chúng ta không việc gì phải cắt cả. Có lẽ chính vì thế
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) mới cho rằng: Câu
chuyện lạm phát là câu chuyện do chúng ta tạo ra. Và việc
chống lạm phát hiện nay giống với việc: <em><strong>Tạo ra
khuyết điểm rồi lại khắc phục khuyết điểm.</strong></em>
Hàng loạt những ung nhọt của nền kinh tế cũng đã
được liệt kê: CPI và lạm phát tăng phi mã 11,37% đang diễu
cợt mức tăng GDP "vượt chỉ tiêu" 6,75%. Nợ công cao chót
vót. Ngay cả những gì được coi là thành tích cũng được các
vị đại biểu nhìn thấu cả mặt trái của nó, nhìn nhận
không chỉ về lượng, mà còn về chất. Chẳng hạn đối với
3 điểm tích cực của nền kinh tế là: Tăng trưởng GDP, tăng
thu ngân sách và xuất khẩu đạt kỷ kục. Chuyên gia kinh tế
Trần Du Lịch cho rằng: DGP tăng nhưng lạm phát lại không kìm
được. Tăng thu NS do với kế hoạch hàng năm rất lớn (khoảng
5 tỷ USD) nhưng bội chi NS còn lớn hơn. (Theo Đại biểu Vũ Văn
Hải tăng chi tới 87 ngàn tỷ, vượt 15% dự toán) Đặc biệt
là xuất khẩu, dù tăng manh, dù vượt xa kết hoạch, nhưng
những con số này dựa chủ yếu vào việc vnd mất giá kép
khiến hàng xuất khẩu của rẻ trên thị trường thế giới.
"Bản chất của nền kinh tế là xuất khẩu tài nguyên thô.
Chúng ta đang xuất khẩu tài nguyên và sức lao động. Do vậy,
tăng xuất khẩu cũng là một hình thức bán rẻ tài nguyên và
sức lao động". Ông Lịch đặt câu hỏi "Thành tích của
xuất khẩu" là dựa vào cái gì? Nhờ vào những giải pháp
căn cơ, lâu dài, hay chỉ nhờ mất giá đồng tiền?
<h2>Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Ngân hàng đã đáp ứng đủ
ngoại tệ cho dân</h2>
Thời gian qua cân đối cung cầu ngoại tệ gặp khó khăn. Cung
không đủ cầu do sự phối hợp các bộ ngành chưa chặt chẽ.
Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ CA và các địa phương tăng
cường quản lý thị trường. Chúng ta đã quản lý thị
trường tự do. Việc mua bán ngoại tệ của người dân và cho
đến nay mạng lưới đã cơ bản cung ứng ngoại tệ. Theo
thống kê của NHNN, Hà Nội có 1689 điểm hoạt động của hệ
thống tín dụng. hơn 400 đại lý thu đổi ngoại tệ. 1329
điểm. 59 đại lý. Thời gian qua, thị trường tự do khép lại.
Đến nay, về cơ bản giá ngoại tệ của thị trường tự do
và NHNN tương đối gần. Các NH tuần qua báo cáo đã bán cho
các đối tượng cho các nhu cầu đi nước ngoài.
Về vấn đề quản lý vàng, giá vàng trong nước xáo trộn và
có lúc tách rời giá thế giới. Sắp tới Thủ tướng sẽ ban
hành một nghị định có lộ trình quản lý vàng miếng. Có dư
luận đây là việc cấm đoán, nhưng đây không phải việc cấm
đoán.
<h2>Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Giá xăng thế giới
tăng sẽ phải điều chỉnh giá trong nước</h2>
Bội chi đang có xu hướng đặt ra vần đề tăng xuất khẩu,
giảm nhập siêu nhưng cần có lộ trình và phụ thuộc vào sản
xuất.
Giá cả tăng cao do nhiều yếu tố: Áp lực tăng chi vẫn còn
rất lớn. Hiệu quả đầu tư chưa cao. Phải đầu tư vùng sâu,
giải quyết an sinh. Bên cạnh đó lãi suất cao, áp lực ngoại
tệ lớn. Đầu vào của 1 số mặt hàng đã bị kìm nén để
ổn định mục tiêu ngắn hạn giờ phải điều chỉnh. Tuy
nhiên giá bán than cho điện mới chỉ khoảng 40-50% so với thị
trường. Giá điện tuy tăng nhưng vẫn còn lỗ lớn. Giá xăng
vẫn thấp hơn Lào, Campuchia từ 3,2 ngàn đến 5 ngàn/lít.
Về biện pháp ổn định giá cả, Bộ Tài chính xác định
đảm bảo cung cầu hàng hoá là gốc của vấn đề. Bộ đã
yêu cầu các địa phương sắp xếp lại phân phối. Tới đây
sẽ điều hành giá theo thị trường. Than mới điều chỉnh 5%
sẽ phải điều chỉnh theo giá điện. Giá xăng hiện nhà nước
không thu thuế 20% và mới điều chỉnh một phần. Nếu tới
đây giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng thì phải tiếp
tục điều chỉnh giá trong nước. Còn nếu giảm sẽ khôi phục
thuế. Chúng ta theo thị trường từ 2009 và giờ phải quay lại
theo thị trường.
Theo Bộ trưởng Ninh, tới đây, sẽ tăng cường kiểm tra các DN
khai lỗ nhiều.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8293), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét