Nhận định của TS Cù Huy Chử về vụ án LS Cù Huy Hà Vũ

Đưa ra nhận định về điều 88 trong vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ "tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa",
tiến sĩ Cù Huy Chử cho rằng, vụ án này là một tấm bi hài
kịch, tức là đối thoại với những người không cần đối
thoại...

Do đâu mà tiến sĩ Cù Huy Chử đã nhận định như vậy trong
cuộc trả lời phỏng vấn với Việt Hùng của Ban Việt ngữ,
Đài Á Châu Tự Do.

Cũng xin nói thêm về Tiến sĩ Cù Huy Chử. Tiến sĩ Cù Huy Chử
từng là cán bộ cao cấp Ban Tuyên huấn Trung ương đảng Cộng
sản Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Lý luận Văn hóa và Phát
triển - Phân viện II, Học viện chính trị - Hành chính Quốc
gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi.

<em>Việt Hùng: Thưa Tiến sĩ Cù Huy Chử, cá nhân ông, vừa là
chú ruột của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vừa là người được
cháu ông chính thức mời trong vai trò bào chữa trong phiên tòa
tới đây. Cho đến nay các cấp chính quyền đã cấp giấy phép
cho ông với tư cách bào chữa trong vụ án này hay chưa?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử:</strong> Tôi có nhận được giấy của anh
Cù Huy Hà Vũ mời tôi làm người bào chữa cho anh ấy, nhưng
từ khi anh Vũ gửi và người ta chuyển sang Tòa án Hà Nội, cho
tới nay (12-02-2011) Tòa án Hà Nội không hề có trả lời gì
đối với tôi cả. Tôi chưa nhận được trả lời gì hết.

<em>Việt Hùng: Nhưng mà hoặc là chưa, hoặc là có, hoặc là
không có giấy phép chính thức bào chữa cho cháu ông trong phiên
Tòa tới đây, cá nhân ông, ông có tham dự phiên Tòa này hay
không?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử:</strong> Điều này tôi xin trả lời với
ông là chưa chắc tôi đã tham dự được, lý do vì hiện nay
tôi bị ung thư, đi lại rất khó khăn. Bây giờ tôi đi trong
nhà cũng đã khó khăn rồi, cho nên đi ra ngoài tôi chỉ đi
được vài chục thước thôi chứ đi xa thì tôi không đi
được… thành thử không tham gia được là vì sức khỏe thôi
chứ không vì lý do nào khác.

<h2>Đối thoại với những người không cần đối thoại</h2>

<em>Việt Hùng: Thưa Tiến sĩ Cù Huy Chử, bằng sự trải nghiệm
và thực tế trong thời gian ông còn là cán bộ cao cấp của Ban
Tuyên huấn cũng như trường đảng Nguyễn Ái Quốc thì ông
nhìn bản luận tội, buộc cháu ông (Cù Huy Hà Vũ) vào Điều 88
tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa như thế
nào?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử:</strong> Về điều này tôi xin trả lời,
buộc tội như vậy là quyền của những người bắt anh Hà Vũ,
còn anh Vũ có tội hay không thì còn phải chờ xét xử và phải
có sự tranh tụng giữa anh Vũ và các luật sư về vụ án đó.
Còn bây giờ đứng về phía nhà nước người ta có quyền hành
thì người ta có quyền buộc tội, thì cái đó là quyền của
họ…

<em>Việt Hùng: Ông nói là quyền của họ, nhưng mà ông theo dõi
vụ án này và ông đọc bản luận tội của bên Viện Kiểm
sát thì ông đánh giá như thế nào?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử:</strong> Tôi đánh giá về điều này đứng
về cơ sở pháp lý là chưa có sức thuyết phục. Khái niệm
nhà nước là không đồng nhất với khái niệm của những cá
nhân đang điều hành nhà nước. Một bên nhà nước do pháp
định tức là do Hiến pháp quy định. Nhà nước là ai? Chứ
còn người đứng ra điều hành nhà nước thì không thể đồng
nhất với nhà nước là một được.

Tôi lấy ví dụ, vừa rồi cơ quan điều tra công bố tội của
anh Vũ, đồng thời tới đây Tòa án xử anh Vũ thì hay nhân danh
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà tôi xin
thưa rằng Tòa án không đủ tư cách nhân danh nhà nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để buộc tội một cá nhân
nào chống nhà nước. Bởi vì đại diện cho nhà nước không
thể là Tòa án được. Đại diện cho nhà nước chỉ có hai
người đại diện thôi, một là ông Chủ tịch nước, hai là
ông Chủ tịch Quốc Hội. Tôi hiểu là như vậy cho nên vấn
đề này cần được tranh tụng.

Trong lời buộc tội có nói chống phá nhà nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người tố cáo tôi không thấy.
Tôi đọc trong bản tố cáo của công an thì tôi không thấy
người đại diện nhà nước tố cáo. Bởi vì người đại
diện cho nhà nước tố cáo là ai? Là như tôi nói là Chủ tịch
nước và Chủ tịch Quốc Hội.

<div class="boxright200"><div class="quotebody"><div class="quoteopen"><img
class="quoleft" src="/misc/quoleft.png"/></div>Nhưng mà anh Vũ có
được đối thoại bao giờ đâu? Kiện Thủ tướng mấy năm có
thấy trả lời đâu? Công khai góp ý kiến cho các cơ quan cũng
đâu có trả lời đâu?<img class="quoright" src="/misc/quoright.png"/>
<br class="quoteclear"></div><div class="quoteauthor">» TS Cù Huy
Chử</div></div>

Tôi biết lúc anh Vũ chưa bị bắt đã có lần Viện Kiếm sát
Tối cao đã mời anh Vũ lên để giải thích việc anh Vũ kiện
Thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng). Sau đó anh Vũ có đề nghị
nếu thấy việc làm của tôi phạm pháp thì đề nghị Chủ
tịch Quốc hội ra quyết định đó, nhưng cho đến khi anh Vũ
bị bắt thì Chủ tịch Quốc hội cũng không hề lên tiếng.
Tóm lại nói một cách cho hài hước, anh Vũ ở trong một tấm
bi hài kịch tức là đối thoại với những người không cần
đối thoại.

Anh ấy phát biểu những điều gì, nếu tôi là người cầm
quyền thì tôi sẽ giải quyết bằng cách mời anh ấy lên để
đối thoại. Rồi sau khi đối thoại xong mà anh ấy vẫn còn
tiếp tục có hành động chống phá thì khi đó bắt. Nhưng mà
anh Vũ có được đối thoại bao giờ đâu? Kiện Thủ tướng
mấy năm có thấy trả lời đâu? Công khai góp ý kiến cho các
cơ quan cũng đâu có trả lời đâu? Hay việc anh Cù Huy Hà Vũ
có ý kiến về ông (tướng an ninh) Vũ Hải Triều thì có thấy
trả lời đâu? Không có một cơ quan nhà nước nào trả lời
với anh Cù Huy Hà Vũ cả.

Ông biết rằng, thông thường với tư cách là con người khác
với loài động vật ở chỗ là con người có ngôn ngữ, có ý
thức và có ngôn ngữ, cho nên khi ý thức và ngôn ngữ được
phát ngôn ra thì đứng về quyền con người bình thường là
cần thiết có sự đối thoại ngược lại. Tức là người
phát những thông tin thì đồng thời họ cũng có quyền lợi và
nguyện vọng cần được đối thoại ngược trở lại, cần
được thông tin trở lại…

Ngay trong gia đình khi cha mẹ mắng con cái thì cha mẹ cũng cần
nghe con cái trả lời mình như thế nào? Thế thì ở đây,
ngược lại, khi đứa con nói mà cha mẹ không trả lời mà chỉ
dùng roi để đánh đập nó thì sự khó chịu cũng vậy thôi.
Đó là lẽ bình thường của cuộc sống con người anh ạ.

<h2>Nói ra những điều mà người khác không nói ra</h2>

<em>Việt Hùng: Vâng, chúng tôi xin đặt một câu hỏi và cũng
phải xin phép và xin lỗi ông trước. Như ông vừa trình bày,
người bị khởi tố trong vụ án này, người hiện đang bị
buộc tội là cháu ruột của ông. Bây giờ chúng tôi đặt một
câu hỏi, nếu như trong trường hợp mà người đó là người
ngoài thì ông có bảo lưu ý kiến mà ông vừa trình bày hay
không thưa ông?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử: </strong>Tôi xin thưa với ông như thế này.
Ông quên tôi là một trí thức sao? Ông có hiểu ý tôi nói
không? Tôi là một trí thức, mà vì vậy tôi trả lời ở đây
không phải vì tôi là chú ruột của anh Cù Huy Hà Vũ. Tôi là
một trí thức, tôi có nhận thức của tôi chứ! Và để biện
hộ cho ý kiến này thì tôi mời ông đọc ở trên mạng Blog
của ông Nguyễn Trọng Tạo có bài của Thiếu tướng Nguyễn
Trọng Vĩnh trả lời.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời ông ấy nói, rất nhiều
người nghĩ như Vũ nhưng chỉ có điều khác là Vũ nói ra mà
người khác không nói ra. Tất cả những điều Vũ nói rất
nhiều người nghĩ. Điều đó để có thể nói một ông Tướng
như ông Nguyễn Trọng Vĩnh năm nay 95 tuổi, tức là dày dặn
kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều, ông Nguyễn Trọng Vĩnh cũng
trả lời như thế cơ mà.

<em>Việt Hùng: Thưa ông, từ trước đến nay trong các bản cáo
trạng khi buộc tội những người bất đồng chính kiến ở
Việt Nam, các nhà lãnh đạo ít khi đề cập và nhắc cụ thể
tới những cơ quan truyền thông quốc tế, nhưng trong bản cáo
trạng với cháu ông, Viện Kiểm sát đã nêu đích danh Đài Á
Châu Tự Do (RFA) và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là những cơ
quan truyền thông quốc tế mà cháu ông đã bày tỏ ý kiến về
thực trạng hiện tình đất nước cũng như công việc mà cháu
ông đeo đuổi với mong muốn Viêt Nam có tam quyền phân lập.
Ông nhận định về vấn đề này như thế nào?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử:</strong> Theo tôi thì cũng như ông đang hỏi
tôi và tôi phải trả lời, thế thì những Đài nào đó hỏi
anh Vũ thì anh Vũ trả lời thì cũng là chuyện bình thường. Có
người hỏi thì phải có người trả lời. Chứ còn trả lời
như thế nào thì là quan điểm của người ta chứ làm sao mà
mình bắt buộc họ được.

Nếu không hỏi anh Vũ mà hỏi tất cả những người khác thì
mỗi người đều có quan điểm riêng của họ và họ có quyền
trả lời ý kiến của họ và do đó cho nên tôi cho đây là
một thông lệ có tính quốc tế. Ví dụ Đài Á Châu Tự Do hay
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nếu đã được công luận công nhận là
có tiếng nói rõ ràng thì họ có tư cách pháp nhân để họ
hỏi.

Và khi họ hỏi một ai đó thì người đó có quyền trả lời
theo quan điểm của họ, đó là điều bình thường. Việt Nam
đã ký vào công ước quốc tế công nhận nhiều quyền tự do
trong đó có nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận và
nhiều quyền khác, cho nên những đài vừa rồi nếu cảm thấy
bị xúc phạm danh dự thì tôi nghĩ các đài đó có quyền dựa
vào những thông lệ quốc tế và các công ước quốc tế mà
Việt Nam đã công nhận, những công ước mà Việt Nam đã ký,
để trên cơ sở đó có cách hành xử phù hợp với pháp luật
quốc tế.

<em>Việt Hùng: Với tư cách là chú ruột của Tiến sĩ Cù Huy
Hà Vũ ông có điều gì chia sẻ với quý thính giả đang theo
dõi cuộc nói chuyện này?</em>

<strong>TS Cù Huy Chử:</strong> Tôi mong muốn Tòa án Nhân dân Hà
Nội hãy làm việc một cách thiết thực đúng với tiêu chí mà
đảng đã đề ra là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và xã hội công bằng. Xã
hội mà chúng tôi mong muốn một xã hội dân chủ, một xã hội
công bằng. Tôi mong rằng, đảng và nhà nước hãy luôn luôn
bám sát lấy tiêu chí mà chính đảng đã nêu ra và nhà nước
đã nêu ra mà cụ thể nhất là Đại hội XI vừa rồi đã nêu
ra kiên quyết thực hiện xây dựng cho được một nước Việt
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và công bằng.

<em>Việt Hùng: Vâng, xin cám ơn Tiến sĩ Cù Huy Chử.</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7802), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét