Libya: Lực lượng nhà nước tiến đánh phía nổi dậy

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2011-02-22/libya-protests-shocking-photos-and-video/">Shocking
Photos and Video From Libya</a></li>
</ul></div>
BENGHAZI, Libya (AP) - Các đơn vị quân đội chính phủ Libya và
thành phần dân quân trung thành với nhà độc tài Moammar Gadhafi
hôm Thứ Năm đánh trả phía nổi dậy đang chiếm giữ các
thành phố phía Tây gần thủ đô Tripoli, đã bắn phá một ngôi
đền Hồi Giáo nơi có cuộc tụ tập phản đối chính phủ và
giao tranh với những người khác để chiếm lại một phi
trường.

<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/127379-0224_Police_Libya-400.jpg"
width="400" height="575" alt="127379-0224_Police_Libya-400.jpg" /></center>
<center><em>Thành viên lực lượng nội an Libya đã theo phe cách
mạng kiểm soát thành phố Tobruk gần biên giới Ai Cập, mang
cờ cũ của Libya (sau khi Gadhafi đảo chính lật đổ quốc
vương năm 1969, quốc kỳ chỉ có một màu xanh lá) tuần hành
trên đường phố và nguyện sẽ tiến về giải phóng thủ đô
Tripoli, cách xa 700 dặm về phía Tây. (Hình: Patrick Baz/AFP/Getty
Images)</em></center>

Một bác sĩ tại ngôi đền cho hay có ít nhất 10 người thiệt
mạng.

Gadhafi, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình nhà
nước, cáo buộc nhà lãnh đạo tổ chức khủng bố al-Qaeda,
Osama bin Laden, là kẻ đứng sau cuộc nổi dậy ở quốc gia này.

Gadhafi nói cuộc nổi dậy kéo dài từ hơn một tuần qua đã do
thành phần thanh niên trẻ dùng thuốc kích thích gây ra. Ông nói
thuốc này được cung cấp qua hình thức hòa lẫn vào "cà phê
và sữa, như Nestcafe."

Ông cũng kêu gọi dân chúng ở thành phố Zawiya, bên ngoài thủ
đô Tripoli, nơi có ngôi đền bị tấn công, "hãy kiểm soát
con em mình."

"Chúng trung thành với bin Laden," ông nói về những kẻ tham
gia vào cuộc nổi dậy. "Hỡi dân chúng thành phố Zawiya, các
người liên hệ với bin Laden để làm gì? Chúng đang lợi dụng
giới trẻ... Tôi nhấn mạnh đây là do bin Laden gây ra."

Các quan sát viên ghi nhận việc Gadhafi chỉ nói chuyện qua
điện thoại không biết từ nơi đâu tới đài truyền hình
chứng tỏ nhà lãnh đạo độc tài này đang trong tình thế lo
ngại về an ninh bản thân và phải ẩn náu tại một chỗ bí
mật.

Các cuộc tấn công hôm Thứ Năm của chính quyền có vẻ nhằm
đẩy lui cuộc cách mạng đang tiến gần đến thành trì của
Gadhafi là thủ đô Tripoli. Lực lượng được sử dụng là các
đơn vị cận vệ trung thành với Gadhafi và lính đánh thuê da
đen gốc Phi Châu. Quân đội chính quy của Libya chỉ có khoảng
40,000 và một phần trong số này đã theo phía cách mạng. Áp
dụng một chiến lược nhằm tránh nguy cơ đảo chính, Kadhafi
không cho phát triển quân đội và lực lượng quốc phòng Libya
trong thực tế gồm những lữ đoàn không có chỉ huy thống
nhất.

Phần lớn khu vực Ðông Libya nay đã tách ra khỏi sự kiểm
soát của chính quyền.

Trong hành động phản kháng mới nhất, một người anh em họ
và cũng là một trong các cố vấn thân cận của Gadhafi, Ahmed
Gadhaf al-Dam, tuyên bố ông đào tị sang Ai Cập để phản đối
sự đàn áp đẫm máu của chế độ với những người tham dự
cuộc nổi dậy, lên án điều ông gọi là "sự vi phạm trầm
trọng nhân quyền và luật quốc tế."

Tại Zawiya, nằm cách Tripoli khoảng 50 km về phía Tây, một đơn
vị quân đội tấn công đền thờ Souq, nơi những người
chống chế độ tụ tập để phản đối và kêu gọi ông
Gadhafi hãy ra đi.

Một bác sĩ tại địa điểm cấp cứu ở ngôi đền cho hay ông
nhìn thấy khoảng 10 xác chết, bị bắn vào đầu và ngực,
cùng với khoảng 150 người khác bị thương. Zawiya là một
thành phố nằm gần cảng dầu hỏa và các xưởng lọc dầu.

Các cuộc tấn công khác xảy ra tại một phi trường nhỏ bên
ngoài Misrata, thành phố lớn thứ ba ở Libya, nơi dân chúng nổi
dậy dành quyền kiểm soát hôm Thứ Tư. Phía tấn công dùng
súng phóng lựu và súng cối nã vào dân chúng đang canh giữ nơi
đây, võ trang bằng súng tiểu liên và súng săn.

Một nhân viên y tế tại căn cứ không quân gần phi trường
nói rằng mỗi bên có một người thiệt mạng và năm người
khác bị thương.

Nguồn tin này nói rằng các quân nhân ở căn cứ đứng về
phía người dân và có hành động phá hoại làm phi cơ chiến
đấu bất khiển dụng để không dùng vào việc đàn áp người
nổi dậy. (V.Giang)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7931), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét