<ul>
<li><a
href="http://dantri.com.vn/c76/s76-458027/gia-usd-tu-do-tang-cham-moc-21900-vnd.htm">Giá
USD tự do tăng chạm mốc 21.900 VND</a></li>
<li><a href="http://docbao.vn/News.aspx?cid=30&id=85142&d=16022011">Giá
xăng có thể tăng khoảng 3.000 đồng/lít</a></li>
<li><a
href="http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/02/gia-dien-co-the-tang-18/">Giá
điện có thể tăng 18%</a></li>
<li><a
href="http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/02/oto-co-the-ganh-them-phi-duong-bo-1-4-trieu-dong-moi-xe/">Ôtô
có thể gánh thêm phí đường bộ 1,4 triệu đồng mỗi xe một
tháng</a></li>
</ul></div>
Bất chấp lãnh đạo Bộ Công Thương cảnh cáo, đến hôm qua
tình trạng các đại lý "găm giữ" xăng dầu lại tái diễn,
xảy ra phổ biến ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam với hình thức
đóng cửa với lý do "máy hỏng, mất điện"...
Trong khi đó, các điểm bán lẻ xăng mọc lên như nấm quanh đó
lại đầy hàng, hét giá cao hơn 3.000-5.000 đồng/lít.
Chiều qua, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa
chính thức xác nhận: Quỹ bình ổn đã không còn nguồn để
bù lỗ và việc điều chỉnh giá bán phải tính tới. Trước
đó, thuế nhập khẩu xăng dầu đã giảm còn khoảng 2%-5% mà
doanh nghiệp nhập vẫn lỗ khoảng 2.000 đồng/lít.
Tương tự, sau khi Ngân hàng Nhà nước nới tỉ giá USD thêm
9,3%, sát mức giao dịch của chợ đen, thì tình trạng hai tỉ
giá vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp. Dù lãnh đạo Ngân
hàng nhà nước tuyên bố sẽ truy tìm ngân hàng "vượt
trần", song doanh nghiệp vẫn không mua được USD theo giá công
bố, buộc phải trả phí. Vì thế, giá bán USD thực tế tại
một số ngân hàng hôm qua vẫn tiếp tục vượt trần, lên
21.150 đồng/USD. Còn ngoài chợ đen, giá mua-bán leo thêm lên
mức 21.620-21.730 đồng/USD.
Có lẽ chưa khi nào những sự kiện như thế lại được dư
luận chú ý, cập nhật diễn biến sát sao từng giờ. Không
chỉ vì ảnh hưởng của nó tác động đến túi tiền của
mỗi nhà, tác động đến các quyết định đầu tư, kinh doanh
của mỗi doanh nhân mà nó kịch tính như cuộc "đọ sức"
thực sự giữa Nhà nước và "bàn tay vô hình" mang tên thị
trường!
Không phải vô cớ mà có ý kiến nhận xét thị trường đang
điều tiết ngược với cơ quan Nhà nước. Thậm chí người ác
khẩu còn cho rằng năng lực của cán bộ Nhà nước đang bị
thị trường bắt làm "con tin" và cuộc ngã giá sớm muộn
sẽ diễn ra, nhất là có thêm giá điện, than, nước sạch...
cùng bị "cầm giữ".
Dĩ nhiên các cuộc ngã giá sẽ không tránh khỏi, song những
người nộp thuế đều mong cái kết có hậu: Lòng tin không bị
biến thành con tin!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7826), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét